Để mỗi đoàn viên, hội viên thấy mình trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI không chỉ đặt ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về yêu cầu tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Kỳ vọng lớn được đặt ra là xây dựng một Mặt trận thực sự gần dân, sát dân, lắng nghe và hành động vì Nhân dân; để mỗi đoàn viên, hội viên và mỗi người dân đều thấy rõ vai trò, vị trí của mình trong “mái nhà chung” Mặt trận.
Khẳng định vai trò trung tâm của Nhân dân
Bà Trần Thị Mộng Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau cho rằng, điều lớn nhất mà Đại hội lần này đạt được là tiếp tục khẳng định vai trò của Mặt trận trong củng cố niềm tin, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy người dân làm trung tâm của mọi hoạt động.

Xã Vĩnh Mỹ hiện có hơn 52.000 người dân, thuộc ba dân tộc Kinh, Hoa, Khmer cùng sinh sống. Là địa bàn thuần nông, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nhỏ lẻ, song tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn giáo tiếp tục được củng cố.
Thời gian qua, MTTQ xã đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Mặt trận. Nhiều hoạt động an sinh xã hội được triển khai thiết thực như trao hơn 2.100 suất quà cho hộ khó khăn, hỗ trợ học sinh đến trường, thăm hỏi các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tai nạn; đồng thời phối hợp trao nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế và tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong Nhân dân.
Theo bà Nghi, Đại hội không chỉ đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động để Mặt trận thực sự gần dân, sát dân, lắng nghe và đồng hành cùng Nhân dân.
“Sau Đại hội, người dân có quyền kỳ vọng vào một Mặt trận hành động quyết liệt hơn, sâu sát cơ sở hơn; tiếp tục chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; đồng thời phát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh”, bà Nghi nhấn mạnh.
Theo bà Trần Thị Mộng Nghi, niềm tin đối với nhiệm kỳ mới được xây dựng từ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới cùng sự đồng thuận cao của đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên. Cùng với đó, sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và niềm tin của Nhân dân sẽ là động lực để Mặt trận tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đề cập yêu cầu phối hợp giữa các tổ chức trong “mái nhà chung” Mặt trận, bà Nghi cho rằng đây không chỉ là sự thay đổi về mô hình tổ chức mà còn đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, chia sẻ trách nhiệm và cùng hướng tới mục tiêu phục vụ Nhân dân.
“Để tạo sức mạnh cộng hưởng thực chất, cần tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức thành viên, phát huy thế mạnh riêng của từng đơn vị, tránh chồng chéo, hình thức; đồng thời bám sát nhu cầu thực tiễn của người dân để hành động hiệu quả hơn”, bà Nghi nói.
Gửi gắm kỳ vọng tới Mặt trận khóa mới, bà Trần Thị Mộng Nghi mong muốn Mặt trận tiếp tục giữ vững vai trò là ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; luôn gần dân, trọng dân, lắng nghe dân và vì Nhân dân phục vụ; góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, nghĩa tình.
Phát huy sức mạnh cộng hưởng trong “mái nhà chung”
Chia sẻ về vai trò của sự gắn kết trong mái nhà chung Mặt trận, ông Sú Xín Phương, cá nhân tiêu biểu dân tộc Cờ Lao, xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang cho rằng, sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các tổ chức thành viên sẽ mở ra nhiều cơ hội quan trọng để củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.

Ông Phương cho biết, tại địa phương nơi ông sinh sống, hơn 70% dân số là đồng bào dân tộc Cờ Lao, đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn do chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy, ông kỳ vọng sự đồng hành, phối hợp hiệu quả hơn của các tổ chức trong hệ thống Mặt trận sẽ góp phần tạo thêm nguồn lực chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Theo ông, khi các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp, tiếng nói của các tầng lớp Nhân dân sẽ được lắng nghe, tập hợp đầy đủ và hiệu quả hơn, qua đó tạo sự đồng thuận xã hội đối với những vấn đề lớn của đất nước.
“Sự liên kết chặt chẽ giữa công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, thanh niên, phụ nữ, đồng bào các dân tộc, tôn giáo và kiều bào sẽ góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động tốt hơn các nguồn lực vật chất và tinh thần phục vụ phát triển đất nước”, ông Sú Xín Phương bày tỏ.
Đối với nhiệm kỳ mới của Mặt trận, ông mong muốn đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo tiếp tục nhận được sự quan tâm thiết thực hơn, nhất là tại các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa. Theo ông Phương, cần đẩy mạnh hỗ trợ giảm nghèo, tạo sinh kế bền vững, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và đầu tư hạ tầng cơ sở để cải thiện đời sống người dân.
Ông Phương cũng kỳ vọng Mặt trận sẽ tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các chức sắc, chức việc tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Bên cạnh đó, theo ông Sú Xín Phương, việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc cần được quan tâm hơn nữa; đồng thời tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo đúng pháp luật, gắn với phương châm “tốt đời, đẹp đạo”.
Có thể nói, khi mỗi tổ chức thành viên phát huy tốt vai trò, thế mạnh của mình, đồng thời gắn kết chặt chẽ với Mặt trận trong chăm lo đời sống Nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp tục được củng cố vững chắc, trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.