Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Đề nghị Canada hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ kiểm toán viên Việt Nam

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đề nghị Canada hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ kiểm toán viên Việt Nam

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 19/5, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đã tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam nhấn mạnh, Kiểm toán nhà nước (KTNN) James Nickel. Tại buổi tiếp Tổng Kiểm toán bày tỏ mong muốn ĐSQ Canada cùng các đối tác phát triển tiếp tục đồng hành, hỗ trợ KTNN Việt Nam trong việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cũng như hiệu quả kiểm toán trong giai đoạn hiện nay.

Tham dự buổi làm việc về phía KTNN có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Bá Dũng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Đỗ Văn Tạo, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Hoàng Văn Lương và chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế.

Tại buổi làm việc, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, trong hơn 30 năm xây dựng và phát triển, KTNN Việt Nam đã nhận được nhiều sự hỗ trợ quý báu từ ĐSQ Canada, Quỹ Kiểm toán và trách nhiệm giải trình Canada (CAAF) và Cơ quan Tổng Kiểm toán Canada, đặc biệt trong đào tạo nguồn nhân lực, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực chuyên môn. Nhiều kiểm toán viên Việt Nam đã được tham gia các chương trình đào tạo thực tiễn do phía Canada hỗ trợ, qua đó từng bước nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực triển khai kiểm toán hoạt động. Với sự hỗ trợ của các đối tác Canada, KTNN Việt Nam cũng đã xây dựng và ban hành nhiều chuẩn mực kiểm toán hoạt động quan trọng, tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ sang kiểm toán đánh giá hiệu quả.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: M.Thúy
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: M.Thúy

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà KTNN đã dành cho Đoàn Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, Đại sứ James Nickel bày tỏ vui mừng được gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo KTNN Việt Nam, đồng thời chúc mừng lãnh đạo KTNN trên cương vị mới. Đại sứ đánh giá cao quá trình công tác lâu năm của Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng và kinh tế, tin tưởng trên cương vị mới đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực cho quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Đại sứ chia sẻ, rất ấn tượng trước những thành tựu hợp tác phát triển giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và thương mại. Đại sứ đánh giá cao kết quả triển khai quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada kể từ năm 2017 với nhiều dấu mốc quan trọng. Trong đó, hợp tác giữa KTNN Việt Nam với các cơ quan, tổ chức của Canada trong lĩnh vực kiểm toán, quản trị công đã tạo dựng được nền tảng hợp tác bền vững, lâu dài. Đại sứ cũng bày tỏ ấn tượng với mối quan hệ hợp tác kỹ thuật giữa KTNN Việt Nam với CAAF được duy trì từ năm 2008 đến nay với chiều sâu và hiệu quả thiết thực.

Đặc biệt, theo Đại sứ, Chương trình Quản trị nhà nước, trách nhiệm giải trình và minh bạch vì nền dịch vụ công bao trùm (GATIPS) (giai đoạn 2025-2028) là minh chứng cho sự hợp tác ngày càng thực chất giữa hai bên. “Canada đánh giá cao vai trò của kiểm toán hoạt động và kiểm toán tài chính trong việc nâng cao trách nhiệm giải trình và minh bạch, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Đây cũng là lĩnh vực Canada mong muốn tiếp tục tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với KTNN Việt Nam” - Đại sứ James Nickel nói.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa tặng quà lưu niệm cho Đại sứ James Nickel. Ảnh: M.Thúy
Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa tặng quà lưu niệm cho Đại sứ James Nickel. Ảnh: M.Thúy

Thông tin về hoạt động và định hướng phát triển của KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, cùng với chức năng kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công và tài sản công, KTNN Việt Nam đang triển khai ba trụ cột chính gồm: kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động. Trong đó, kiểm toán tài chính và kiểm toán tuân thủ đã từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Tuy nhiên, kiểm toán hoạt động vẫn là lĩnh vực còn nhiều thách thức trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng mở rộng về quy mô và yêu cầu phát triển nhanh, bền vững ngày càng cao.

Lãnh đạo KTNN nhấn mạnh, các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đặt ra yêu cầu đổi mới toàn diện đối với hoạt động kiểm toán, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ trở thành động lực tăng trưởng chủ đạo. Theo đó, KTNN sẽ tập trung nâng cao năng lực kiểm toán hoạt động; đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong hoạt động kiểm toán; chuyển đổi phương thức kiểm toán truyền thống sang kiểm toán trong môi trường số.

Đồng thời, KTNN không chỉ dừng ở việc đánh giá tính tuân thủ trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công mà còn hướng tới đánh giá hiệu quả các chương trình, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội, trong đó bao gồm cả các khía cạnh như bảo vệ môi trường, bình đẳng giới...

Để thực hiện mục tiêu này, KTNN xác định hai nhiệm vụ chiến lược trọng tâm là hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, trong đó có sửa đổi Luật KTNN gắn với xây dựng chiến lược phát triển Ngành đến năm 2040, tầm nhìn 2045; đồng thời tăng cường năng lực quản trị, điều hành và năng lực nghiệp vụ của cơ quan kiểm toán.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và Đại sứ James Nickel cùng đại biểu của hai cơ quan chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: M.Thúy
Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và Đại sứ James Nickel cùng đại biểu của hai cơ quan chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: M.Thúy

Với định hướng đó, Lãnh đạo KTNN bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ ĐSQ Canada, các đối tác phát triển và Cơ quan Tổng Kiểm toán Canada trong quá trình hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động kiểm toán.

Cụ thể, KTNN đề xuất phía Canada hỗ trợ xây dựng Luật KTNN sửa đổi đáp ứng đầy đủ chuẩn mực quốc tế; hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển KTNN đến năm 2040, tầm nhìn 2045; đồng thời phối hợp tổ chức các diễn đàn, hội thảo quốc tế nhằm huy động chuyên gia quốc tế tham gia tư vấn hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và định hướng phát triển KTNN; sự hỗ trợ trong đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ kiểm toán viên, nhất là trong các lĩnh vực kiểm toán hoạt động, kiểm toán môi trường, kiểm toán công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kiểm toán…

Nhất trí với những đề xuất hợp tác của Lãnh đạo KTNN, Đại sứ James Nickel khẳng định trong thời gian tới sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả trong lĩnh vực kiểm toán và quản trị công giữa các đối tác Canada và KTNN Việt Nam, đáp ứng nhu cầu và phù hợp với thế mạnh của mỗi bên.

M.Thúy-D.Thiện-Đ.Khoa-N.Yên- V.Vinh-B.Minh