Đề nghị có phương án xử lý trụ sở Nhà nước sau sát nhập, tránh lãng phí

Điền Bắc 11/10/2022 20:01

Chiều ngày 11/10, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An thuộc Đơn vị bầu cử số 4 (Quốc hội Khoá XV) đã có buổi tiếp xúc với cử tri 3 xã Nam Giang, Nam Lĩnh và Nam Cát, huyện Nam Đàn.

Tham dự Hội nghị tiếp xúc có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Thái Thanh Quý, ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GDĐT.

Tại Hội nghị, cử tri đã đã được thông báo một số nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; đồng thời, nắm bắt những thông tin về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp xúc cử tri tại huyện Nam Đàn chiều ngày 11/10.

Đóng góp ý kiến, kiến nghị đến các đại biểu Quốc hội, cử tri huyện Nam Đàn cho rằng, hầu như lĩnh vực nào cử tri cũng rất quan tâm, theo dõi. Tuy nhiên, nổi bật lên vẫn là những vấn đề liên chế độ hỗ trợ ngoài chế độ phụ cấp, bồi dưỡng cho đối tượng cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và xóm, thôn.

Bởi sau sát nhập, dân số tăng, diện tích rộng nhưng chế độ không thay đổi, thậm chí tính theo tỷ lệ dân số thì có phần thấp hơn. Về vấn đề này, bà Đoàn Thị Anh, cử tri xã Nam Cát, đề nghị Quốc hội sớm thực hiện chính sách nâng lương cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang.... đồng thời, nâng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, khối, xóm.

Cũng theo ý kiến nhiều cử tri, trên địa bàn huyện Nam Đàn có rất nhiều trụ sở cơ quan Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang để hoang do đã chuyển sang xây dựng trụ sở mới; có nhiều trụ sở xã, thị trấn, trường học, nhà văn hóa xóm, khối... không còn sử dụng do thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính.

Tuy nhiên, việc thanh lý các loại tài sản công này gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng lớn đến việc thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và mỹ quan của địa phương. Do đó, nữ cử tri đề nghị Quốc hội và Chính phủ sớm có chính sách tháo gỡ.

Cử tri huyện Nam Đàn mong muốn Quốc hội, Chính phủ, tỉnh Nghệ An có phương án xử lý trụ sở sau sát nhập, tránh lãng phí.

Liên quan đến vấn đề ý tế, cử tri Lê Duy Phú, Trưởng Trạm Y tế xã Nam Giang (Nam Đàn) cho biết, trước tình trạng đội ngũ y, bác sĩ trong ngành Y tế không chỉ ở cấp tỉnh, Trung ương, mà cả ở cấp xã cũng đã nghỉ việc dẫn đến khó khăn trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Do đó, ông đề nghị quan tâm đến chính sách tiền lương cho đội ngũ công tác trong ngành Y tế, nhất là đội ngũ y tế ở cơ sở.

Đối với vấn đề địa phương, cử tri ông Phan Trọng Hải, xã Nam Giang đề nghị Quốc hội và Chính phủ tiếp tục quan tâm sớm đầu tư mở rộng tuyến Quốc lộ 46 đoạn từ Cầu Mượu (tiếp giáp huyện Hưng Nguyên), qua xã Kim Liên và lên thị trấn Nam Đàn.

Đây là tuyến giao thông quan trọng nhưng hiện nay đang là đường 2 chiều, chật hẹp, không đáp ứng yêu cầu giao thông và thực hiện mục tiêu xây dựng Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch theo Quyết định 17 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, tại hội nghị, cử tri các địa phương cũng đề nghị Trung ương cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh, xử lý phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; cùng một số nội dung liên quan đến hạ tầng giao thông, chống ngập úng trên địa bàn; giá cả vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp tăng cao, trong khi đầu ra không ổn định nên cần có giải pháp…

Thay mặt các đại biểu trúng cử tại đơn vị bầu cử số 4, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đã thông tin đến cử tri kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII), tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và tỉnh Nghệ An.

Thay mặt Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Cứu trợ Trung ương, ông Đỗ Văn Chiến trao 10 căn nhà Đại Đoàn kết và 10 suất quà cho người dân huyện Nam Đàn.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An cũng đã trả lời cụ thể kiến nghị của cử tri liên quan đến các nhóm vấn đề mà cử tri quan tâm, trong đó, đối với hạ tầng giao thông, hiện nay tỉnh đang phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu, khảo sát để báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về dự kiến tuyến đường cao tốc nối từ cao tốc Bắc - Nam phía Đông lên Cửa khẩu Thanh Thủy (Thanh Chương), trong đó có hướng tuyến đi qua Nam Đàn, nối về Kim Liên.

Ngoài ra, các nội dung về thực hiện chế độ, chính sách, tăng mức bồi dưỡng cho cán bộ khối, xóm, bản; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng đã được Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin đến cử tri quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh. Trước đó, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan đã trả lời, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền.

Trước đó, nhằm chia sẻ bớt những khó khăn trước thiệt hại do thiên tai gây ra, ổn định cuộc sống. Trước khi tiếp xúc cử tri huyện Nam Đàn, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao quà hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng mưa lũ.

Theo thống kê, do ảnh hưởng mưa lũ, tại Nam Đàn đã có 2 người chết, 1 ngôi nhà bị sập, 16 nhà bị tốc mái; thiệt hại 1.376,6ha diện tích hoa màu, rau màu; 28 ha diện tích cây trồng hàng năm, 60,2 ha diện tích cây ăn quả, 3.961 con gia cầm bị chết, 852,6 ha ao hồ tràn; làm sạt lở 647m3 đất; 2.799m bờ rào bị đổ, 15 bến cát sạt lở, 15 tấn phân bón bị thiệt hại...

Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Cứu trợ Trung ương, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng huyện Nam Đàn 10 nhà đại đoàn kết, 50 suất quà với tổng trị giá 560 triệu đồng và trao quà trực tiếp cho 10 hộ dân bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 vừa qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đề nghị có phương án xử lý trụ sở Nhà nước sau sát nhập, tránh lãng phí

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO