Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Đề nghị tổng kiểm tra trên toàn quốc về an toàn thực phẩm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đề nghị tổng kiểm tra trên toàn quốc về an toàn thực phẩm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Đề nghị tổng kiểm tra trên toàn quốc về an toàn thực phẩm
Bà Lê Thị Nga phát biểu tại phiên họp

Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho rằng, thời gian qua liên tục phát hiện nhiều vụ mất an toàn thực phẩm. Do đó, cần phải có một tổng kiểm tra trên toàn quốc về an toàn thực phẩm để có giải pháp quyết liệt, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân.

Ngày 1/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các tờ trình, báo cáo của Chính phủ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 – 2030.

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, tình hình kinh tế xã hội năm 2025 tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu, các nhận định, đánh giá bám sát, thể hiện sự thống nhất với các kết quả đã báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV. Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025 sau khi đánh giá bổ sung đã có nhiều thay đổi tích cực hơn như: tốc độ tăng GDP đạt 8,02%; lạm phát bình quân đạt 3,31%; tổng kim ngạch, xuất nhập khẩu đạt kỷ lục 930 tỷ USD; GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD; thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 2,65 triệu tỷ đồng, vượt 34,74% dự toán, tăng 30,3% so với năm 2024.

Về tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026, theo ông Thắng, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn được bảo đảm, các động lực tăng trưởng duy trì xu hướng tích cực. 

Bên cạnh những kết quả đạt được là chủ yếu, ông Thắng cho biết, nền kinh tế nước ta tiếp tục gặp không ít khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ tăng trưởng, điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát đối mặt với với nhiều thách thức, nhất là từ bối cảnh, tình hình thế giới nhiều phức tạp. Một bộ phận người dân có xu hướng gia tăng nhu cầu nắm giữ vàng, bạc, kim loại quý để phòng ngừa rủi ro; giá dầu, khí và hàng hóa phục vụ sản xuất biến động mạnh. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thực phẩm còn diễn biến phức tạp. Vấn đề ô nhiễm môi trường chưa được khắc phục hiệu quả; tình trạng ùn tắc, vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy, cháy nổ còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Thắng cho biết, khối lượng công việc là rất lớn, vừa tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, kế hoạch năm 2026, vừa ứng phó kịp thời, hiệu quả với tình hình, quyết tâm hoàn thành mục tiêu phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026, tạo nền tảng cho cả giai đoạn 5 năm 2026-2030. Do đó bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội. Nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống chính trị về tầm quan trọng và yêu cầu chiến lược, cấp bách thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; kiểm tra, giám sát, đánh giá dựa trên tiêu chí kết quả thực hiện; kịp thời thay thế cán bộ yếu kém, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm; khen thưởng, bổ nhiệm cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Tiếp tục tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn thể chế, chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”. 

Theo Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga, thời gian qua liên tục phát hiện nhiều vụ mất an toàn thực phẩm.  Từ vụ đồ hộp tại Hạ Long và mới đây là 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh đưa ra thị trường có dấu kiểm định thú y, đưa vào các bếp ăn bán trú của học sinh. Do đó, cần phải có một tổng kiểm tra trên toàn quốc về an toàn thực phẩm để có giải pháp quyết liệt, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân. Thủ tướng cũng đã có chỉ đạo nhưng đề nghị cần một cuộc tổng kiểm tra trên toàn quốc về an toàn thực phẩm để có những giải pháp quyết liệt hơn, ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra.

Bên cạnh đó, về an toàn giao thông năm 2025 theo báo cáo của Chính phủ đã có hơn 10.000 người chết vì tai nạn giao thông, bị thương hơn 12.000 người, trung bình một ngày có 28 người chết vì tai nạn giao thông. Vì vậy, bà Nga đề nghị giai đoạn tới Quốc hội sẽ quan tâm nhiều hơn vấn đề này. 

Cùng chung mối quan tâm về an sinh xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao nỗ lực của Quốc hội và Chính phủ trong việc triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm thông tuyến, giúp nâng cao sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, bà Hải bày tỏ sự lo ngại trước những bất cập tại các cơ sở y tế tư nhân, đặc biệt là tình trạng thiếu kiểm soát về giá cả và năng lực chuyên môn. 

Vừa rồi tôi thực sự sốc trước thông tin cơ sở khám chữa bệnh tên Helia ở ngay số 11 phố Hàng Chuối (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) - một cơ sở quy mô rất lớn nhưng bác sĩ thực chất mới tốt nghiệp lớp 12 và dùng các video clip trên mạng để hướng dẫn khám chữa bệnh. Đây là một sự việc kinh khủng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và diễn ra ngang nhiên ngay giữa Thủ đô, bà Hải nhấn mạnh. 

Từ thực trạng này,  Hải đề nghị lực lượng Công an cần tiếp tục nhân rộng việc kiểm soát trên toàn quốc đối với các cơ sở y tế tư nhân để kịp thời phát hiện các sai phạm tương tự. Chưa kể, hiện tượng vẽ bệnh. Bệnh nhân có một loại bệnh nhưng lại yêu cầu rất nhiều thứ và giá cả  không kiểm soát hết. Trục lợi trên nỗi lo lắng và sức khỏe của bệnh nhân là một vấn đề rất đáng báo động.

Việt Thắng