Đề xuất thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp và phát triển thị trường vốn mạo hiểm
Ngày 21/5, tại phường Rạch Giá (An Giang), UBND tỉnh An Giang phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 15 tổ chức buổi tọa đàm ngân hàng đồng hành, chung tay phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang.
Buổi tọa đàm ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp về việc tiếp cận vốn và dịch vụ ngân hàng; trao đổi, làm rõ các cơ chế chính sách tiền tệ, tín dụng và các giải pháp tháo gỡ khó khăn; yêu cầu của các sở, ngành, địa phương đối với hoạt động ngân hàng nhằm hoàn thành các chỉ tiêu chính trị giai đoạn 2026 - 2030, thống nhất định hướng phối hợp lâu dài giữa ngành ngân hàng và tỉnh An Giang...

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp An Giang Trần Thái Tuyên đề xuất thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ không cần tài sản đảm bảo; phát triển thị trường vốn mạo hiểm… “Việc áp dụng các mô hình đánh giá tín dụng mới, dựa trên dòng tiền thực và dữ liệu số thay vì chỉ dựa vào tài sản thế chấp, các chính sách miễn giảm thuế cho nhà đầu tư vào startup… sẽ giúp khơi thông các kênh hỗ trợ vốn tốt hơn”, ông Tuyên nói.
Phó Giám đốc Sở Công thương An Giang Nguyễn Duy Linh Thảo đề nghị các tổ chức tín dụng cho vay theo chuỗi giá trị, nhất là các ngành hàng chủ lực của tỉnh, xem xét cấp tín dụng trên cơ sở phương án sản xuất - kinh doanh khả thi, dòng tiền và hợp đồng tiêu thụ sản phẩm; nghiên cứu các gói tín dụng ưu tiên, thủ tục linh hoạt đối với hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu.

Ngoài ra, các đại biểu mong muốn ngân hàng tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong mở rộng sản xuất; đẩy mạnh các chương trình tín dụng chính sách, tín dụng ưu đãi gắn mục tiêu an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững…
Thông tin tại buổi tọa đàm, ông Vương Hảo Hớn, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh An Giang cho biết, kết thúc năm 2025 tổng dư nợ cho vay của chi nhánh là 21.350 tỷ đồng, tăng trưởng 2.290 tỷ đồng so năm 2024; trong đó dư nợ nông nghiệp nông thôn là 19.253 tỷ đồng, chiếm trên 90% tổng dư nợ; cho vay hộ sản xuất thông qua tổ liên kết với 644 tổ, 5.096 thành viên và dư nợ 562 tỷ đồng…
Để làm tốt hơn vai trò cung ứng vốn, giai đoạn 2026-2030, Agribank An Giang dự kiến đầu tư tối thiểu 10.000 tỷ đồng. “Giai đoạn này, chúng tôi tiếp tục tinh giản hồ sơ thủ tục tiếp cận vay; ưu tiên vốn cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân bao gồm tăng vốn vay, lãi suất ưu đãi, thời gian vay phù hợp; thúc đẩy “tín dụng xanh” và nông nghiệp bền vững, nhất là đầu tư vốn vào chuỗi giá trị nông, thủy sản chủ lực; đẩy mạnh tín dụng vi mô, giải pháp tài chính linh hoạt theo hướng số hóa cho hộ nông dân, hộ sản xuất nhỏ, góp phần đẩy lùi “tín dụng đen” ở địa bàn nông thôn…”, ông Hớn khẳng định.
Các ngân hàng kiến nghị UBND tỉnh An Giang và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 15 tiếp tục cải thiện chỉ số PCI, PAPI, PAR Index giúp giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp; thúc đẩy, kết nối liên kết vùng và ngành, kết nối doanh nghiệp địa phương với thị trường, đối tác trong và ngoài nước; áp dụng chứng từ hóa đơn linh hoạt đối với hộ vay địa bàn nông nghiệp, nông thôn; thực hiện chính sách bảo hiểm đối tượng cây trồng, vật nuôi giúp hạn chế rủi ro trong sản xuất…

Giải trình ý kiến và cam kết đồng hành của ngân hàng, Quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 15 Trần Văn Phước cho biết, thời gian qua, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên với quy mô dư nợ hơn 300.000 tỷ đồng; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thực hiện cơ cấu lại nợ và tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội...
Đặc biệt, để góp phần hoàn thành mục tiêu đưa An Giang trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước và là trung tâm kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long, hệ thống ngân hàng tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kết hợp hài hòa với chính sách tài khóa để ổn định kinh tế vĩ mô, giữ ổn định lãi suất và tỷ giá. Mục tiêu là hướng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh hiệu quả, chuyển đổi số và tín dụng xanh để đạt mức tăng trưởng hai con số…

Cũng tại buổi tọa đàm Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ khẳng định, thành tựu phát triển của tỉnh thời gian qua có sự đóng góp rất lớn từ nguồn vốn tín dụng, nhất là trong bối cảnh An Giang quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng đạt 10,71% năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026-2030 đạt từ 11% trở lên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị Ngân hàng Nhà nước khu vực 15 nghiên cứu, tham mưu thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tập trung vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, ứng dụng công nghệ cao, kinh tế biển, du lịch và hạ tầng logistics.
Các ngân hàng thương mại quyết liệt đổi mới cơ chế cấp tín dụng, đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ vay vốn; chuyển dịch mô hình từ dựa trên tài sản thế chấp sang cấp tín dụng dựa trên năng lực quản trị, hợp đồng bao tiêu và tính khả thi của phương án sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị...
Dịp này, ngân hàng nhà nước chi nhánh khu vực 15 và Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hội nông dân tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ký kết quy chế phối hợp về triển khai tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, ứng phó biến đổi khí hậu và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp.

Các ngân hàng tặng 10 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí 600 triệu đồng; Ngân hàng VietinBank học bổng 50 triệu đồng cho học sinh nghèo hiếu học…
