Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Đề xuất trao quyền mạnh hơn cho TPHCM

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đề xuất trao quyền mạnh hơn cho TPHCM

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 28/5, UBND TPHCM tổ chức hội thảo góp ý của nguyên lãnh đạo Trung ương và thành phố cho dự thảo dự án Luật Đô thị đặc biệt. Nhiều ý kiến tập trung vào yêu cầu xây dựng một cơ chế vượt trội, đủ mạnh để TPHCM phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Chánh Trực - nguyên Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM cho rằng, cần xác định rõ tính chất của đô thị đặc biệt.

Theo ông Phạm Chánh Trực, đô thị đặc biệt TPHCM phải được nhìn nhận từ quy mô, tiềm lực, quá trình phát triển, nền tảng khoa học - công nghệ, thị trường lớn, thị trường mở mang tính quốc tế; đồng thời là đầu tàu của cả nước và hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Khi xác định rõ vai trò và vị thế đặc biệt của TPHCM thì luật cũng cần thiết kế những cơ chế phù hợp, đủ sức tạo động lực phát triển mới cho thành phố.

Bà Phạm Phương Thảo - nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM bày tỏ, mong muốn Luật Đô thị đặc biệt sẽ tăng thêm thẩm quyền cho thành phố, tạo sự chủ động hơn và tăng nguồn lực để phát triển. Bà Thảo đề nghị, cái gì luật hóa được thì đưa vào luật luôn, không thí điểm.

Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM cũng cho rằng cần giảm bớt việc tham vấn Bộ, ngành Trung ương trong quá trình triển khai các cơ chế của thành phố. Chỉ những trường hợp thật sự cần thiết mới xin ý kiến nhằm hạn chế tình trạng kéo dài thủ tục, làm chậm tiến độ công việc.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM đề xuất thay cụm từ “phân cấp, phân quyền triệt để” bằng “phân cấp, phân quyền đủ mạnh”, phù hợp với thực tiễn phát triển của thành phố.

Theo bà Tâm, cơ chế phân cấp mạnh cần dựa trên ba trụ cột gồm năng lực thực tiễn, tiềm năng và lợi thế cạnh tranh của TPHCM.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: H.T
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: H.T

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường thay mặt lãnh đạo thành phố cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tham dự, đóng góp ý kiến cho dự án Luật Đô thị đặc biệt.

Ông Cường nhận định, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội có giai đoạn TPHCM và các địa phương đạt tốc độ tăng trưởng rất tốt. Tuy nhiên, cũng có thời điểm tăng trưởng chậm lại và chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới.

Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới để đáp ứng yêu cầu phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh với các đô thị lớn trong khu vực.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, Trung ương đã đồng ý để Thành phố chủ động phối hợp Bộ Tư pháp xây dựng Luật Đô thị đặc biệt. Theo ông Cường, đây là nhiệm vụ chiến lược mang tính lịch sử, tạo cơ hội để thành phố có được một khung thể chế đặc biệt, vượt trội nhằm bứt phá trong thời gian tới.

Ông Cường khẳng định, những ý kiến góp ý của các nguyên lãnh đạo Trung ương và thành phố là nguồn động viên lớn, có chiều sâu và giá trị thực tiễn, góp phần giúp cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện dự án luật, đáp ứng kỳ vọng phát triển của TPHCM trong giai đoạn mới.

Thanh Giang