Xã hội

Đi chợ Tết vùng cao Bình Liêu

Nguyễn Quý 02/02/2024 16:39

Khăn màu đỏ đội đầu của phụ nữ Dao Thanh Phán, áo xanh của chị em Sán Chỉ, áo chàm của người Tày…, cùng những màu sắc của sản vật núi rừng khiến chợ phiên Bình Liêu thêm rực rỡ.

Bình Liêu là một trong những huyện vùng cao, biên giới có tỷ lệ người dân tộc thiểu số sinh sống cao nhất tỉnh Quảng Ninh (96%), trong đó chủ yếu là người Tày, Dao, Sán Chỉ.

Qua thời gian, cộng đồng các dân tộc thiểu số ở huyện Bình Liêu vẫn gìn giữ được nhiều nét văn hóa độc đáo, từ những làn điệu dân ca đến phong tục, lễ hội, trang phục, ẩm thực truyền thống. Đến phiên chợ Tết, họ cùng nhau tạo ra một sắc xuân rất riêng của huyện vùng cao Bình Liêu.

W_a2.jpg
Một góc chợ sặc sỡ màu trang phục của phụ nữ Dao Thanh Phán.
W_a3.jpg
Chợ phiên Bình Liêu họp vào ngày chủ nhật, nhưng vào những ngày cận Tết chợ đông vui nhộn nhịp vào tất cả các ngày trong tuần. Người ta có thể mang tất cả những gì có thể bán xuống chợ. Từ chai mật ong rừng…
W_a4.jpg
Củ ba kích…
W_a5.jpg
Bông trà hoa vàng…
W_a6.jpg
Vỏ quế…
W_a7.jpg
Củ gừng rừng…
W_a8.jpg
Hay đơn giản là những con thú nuôi trong nhà.
W_a9.jpg
Chợ phiên ngày Tết ở Bình Liêu không thể thiếu miến dong - sản phẩm OCOP nổi tiếng của địa phương.
W_a10.jpg
Lá dong gói bánh.
W_a11.jpg
Các loại lá tắm giải rượu, nâng cao sức khỏe...
W_z5116931395949_24063b8883af9d5c94eaf8c819fb587e.jpg
Hay các loại bánh đặc trưng của người Tày.
W_a13.jpg
Người xuống chợ phần đông là phụ nữ với những trang phục đặc trưng của dân tộc mình.
W_a14.jpg
Tại dãy hàng ăn, món phở xào hấp dẫn thực khách người Dao bởi mùi thơm ngào ngạt. Điều đặc biệt là quán chỉ bán bánh phở, thực khách phải tự ra chợ mua thịt lợn, rau đậu theo ý thích, mang tới cho chủ quán xào to lửa trên chiếc chảo cỡ lớn cùng xì dầu, gia vị.
W_a15.jpg
Không khí nhộn nhịp của chợ phiên Bình Liêu ngày cận Tết.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đi chợ Tết vùng cao Bình Liêu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO