Thứ Ba, 26/8/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
địa chất
Tin tức cập nhật liên quan đến địa chất
Bàn cách sử dụng bền vững tài nguyên khoáng sản
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), tài nguyên khoáng sản là tài sản vô giá của quốc gia, là nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển bền vững đất nước. Luật Địa chất và Khoáng sản cùng các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo ra hành lang pháp lý hiện đại, minh bạch trong khai thác nguồn tài nguyên.
Kinh tế
Đưa Luật Địa chất và khoáng sản vào đời sống
Ngày 21/8, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT), Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Địa chất và khoáng sản số 54/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Cận cảnh mỏ đá của Vissai Ninh Bình bị đề nghị kiểm tra
Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình rà soát hoạt động khai thác tại mỏ đá Gia Hòa, xác minh vi phạm và yêu cầu Công ty Vissai Ninh Bình thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.
Khám phá hang Dơi giữa đại ngàn Pù Luông
Ẩn sâu trong vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Thanh Hóa), hang Dơi, hay còn gọi là hang Kho Mường là một trong những điểm đến hoang sơ, kỳ vĩ bậc nhất xứ Thanh, nơi lưu giữ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên cùng những giá trị địa chất đặc biệt.
Lạng Sơn tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO
Công viên địa chất (CVĐC) Lạng Sơn được ví như bảo tàng sống về lịch sử của trái đất với hệ tầng địa chất phong phú, cánh đồng karst đặc sắc, các di chỉ hóa thạch quý hiếm và đặc biệt là bồn trũng Na Dương – nơi được đánh giá là “cửa sổ đặc biệt nhìn vào hệ sinh thái Eocene muộn từ Đông Nam Á”.
Công nghiệp văn hóa từ 'kho báu dưới lòng đất'
UNESCO đã chính thức công nhận Công viên địa chất Lạng Sơn là công viên địa chất toàn cầu, sự kiện này không chỉ khẳng định giá trị địa chất - văn hóa độc đáo của vùng Đông Bắc, mà còn mở ra thêm một cánh cửa cho Việt Nam trong hành trình phát triển công nghiệp văn hóa từ những “kho báu dưới lòng đất”.
Giải pháp phòng tránh, giảm thiểu “hố tử thần”
Gần đây, ở nhiều địa phương liên tiếp xảy ra các vụ sập sụt “hố tử thần” đe dọa cuộc sống của người dân, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đang triển khai dự án, từ đó đưa ra các giải pháp giảm thiểu và đề xuất các giải pháp quy hoạch, phát triển dân cư an toàn.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương: Nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp vào quá trình đổi mới tư duy kinh tế
Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, dù ở cương vị công tác nào, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cũng để lại nhiều dấu ấn sâu sắc.
Nơi lưu giữ mẫu hổ Đông Dương, voi châu Á mở cửa đón khách tham quan miễn phí
Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung, nơi trưng bày những bộ sưu tập động vật quý hiếm, đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng chính thức mở cửa đón khách đến tham quan.
Đắk Nông đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO
Tối 26/12, tại thành phố Gia Nghĩa, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông lần thứ 2. Đây là sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng của địa phương trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển bền vững.
Những điểm mới của Luật Địa chất và Khoáng sản: Tạo hành lang pháp lý đồng bộ và thống nhất
Quốc hội đã thông qua Luật Địa chất và Khoáng sản. Với 12 Chương, 111 Điều, cũng như 12 điểm mới của Luật Địa chất và Khoáng sản sẽ tạo hành lang pháp lý đồng bộ và thống nhất trong quản lý khai thác khai thác tài nguyên địa chất và khoáng sản...
Hôm nay Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua một số đạo luật
Ngày 29/11, Quốc hội biểu quyết thông qua các nội dung: Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Đầu tư công (sửa đổi)...
Quốc hội thảo luận về Luật Đầu tư công, Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư (sửa đổi)
Ngày 6/11, tiếp tục Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư.
Tuần làm việc thứ 3: Quốc hội họp về phát triển kinh tế và công tác lập pháp
Quốc hội dành cả ngày làm việc thứ Hai để thảo luận ở hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024-2025 và điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia.
Công viên địa chất Lạng Sơn được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO
Ngày 9/9, Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn thông tin, Công viên địa chất Lạng Sơn đã được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.
Cần thiết sửa đổi Luật Địa chất và Khoáng sản
Dự kiến Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản, Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với hồ sơ dự án Luật tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) và xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV (tháng 10/2024).
Dự luật Địa chất và Khoáng sản đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét
Đó là khẳng định của Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy tại phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Địa chất và Khoáng sản, diễn ra ngày 17/4, tại Hà Nội.
Động đất độ lớn 5,6 tại Philippines, xuất hiện nhiều dư chấn
Theo Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ), trận động đất có độ lớn 5,6, trong khi cơ quan địa chấn Philippines đánh giá động đất mạnh 5,9, với độ sâu chấn tiêu 27km.
Nguyên nhân dẫn đến 'tai biến địa chất'
Từ cuối tháng 6/2023 đến nay, trên cả nước liên tiếp xảy ra hàng chục vụ sạt lở đất đá. Trong số đó, một số vụ gây thiệt hại nghiêm trọng như: Sự cố sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng); sạt lở đất đá, đường giao thông và thiệt hại về người, nhà ở, hoa màu ở các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Đắk Nông, Yên Bái…
Lễ đón nhận danh hiệu thành viên mạng lưới công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn
Tối 28/10, tại thị trấn Đồng Văn (huyện Đồng Văn), tỉnh Hà Giang long trọng tổ chức Lễ đón nhận Danh hiệu thành viên mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ 3 và khai mạc Lễ hội Hoa tam giác mạch Hà Giang lần thứ 9 năm 2023.
Tái thẩm định Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông
Ngày 26 đến 30/6, Đoàn chuyên gia của Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO tiến hành tái thẩm định Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông nhằm giúp hệ thống mạng lưới công viên địa chất toàn cầu phát triển bền vững.
Hà Tĩnh: Khảo sát địa chất dưới đường điện, 3 người thương vong
Một nhóm công nhân đang thực hiện khoan thăm dò địa chất dưới đường điện trung thế bất ngờ bị điện giật khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng.
Xem thêm