Điện Biên: Chuẩn bị cho Lễ hội Hoa Ban năm 2026
Ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên vừa ký ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2026 (Lễ hội), theo dự kiến Lễ hội sẽ diễn ra trong 7 ngày (từ ngày 20 đến ngày 26/3/2026).
Theo đó, Lễ hội sẽ được tỉnh Điện Biên tổ chức với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phong phú, quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Lễ hội được xác định là sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu nhằm góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc và quảng bá hình ảnh Điện Biên trong giai đoạn phát triển mới.

Theo UBND tỉnh Điện Biên, Lễ hội được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh; tôn vinh các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, phong tục, tập quán, nghệ thuật dân gian, ẩm thực và trang phục truyền thống. Qua đó, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh về văn hóa và du lịch; nâng cao nhận diện thương hiệu du lịch địa phương, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Điện Biên.
Lễ hội Hoa Ban năm 2026 sẽ được mở rộng quy mô các hoạt động trải nghiệm văn hóa - du lịch gắn với cộng đồng, không gian di sản. Nhiều hoạt động trải nghiệm như: nấu bếp Hoàng Cầm, bữa cơm chiến sĩ tại các điểm di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ; trình diễn show thực cảnh “Huyền tích U Va” tại bản U Va (xã Thanh Yên) trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội nhằm giới thiệu các giá trị lịch sử, văn hóa dân gian của đồng bào dân tộc Thái gắn với phát triển du lịch.
Bên cạnh đó là các hoạt động: Liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc; Carnival đường phố lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức diễu hành kết hợp biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm cao. Ngoài ra, còn diễn ra chương trình Ngày hội “Về miền Hoa Ban – Xứ sở nhà sàn dân tộc Thái trắng Mường Lay” với các hoạt động tái hiện không gian văn hóa, trình diễn nghi lễ truyền thống và tổ chức chợ đêm, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa phương. Cùng với đó là các hoạt động mang tính thể thao như: kéo pháo, đẩy xe đạp thồ, tải đạn, thi xay ngô, giã bánh giầy, kéo co, Giải đua xe đạp đường trường và Giải Việt dã “Về Điện Biên Phủ” mở rộng.
Trong khuôn khổ của Lễ hội, tỉnh Điện Biên còn tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và du lịch; Cuộc thi ảnh, video “Ấn tượng Điện Biên”; chương trình Press Trip nhằm quảng bá điểm đến. Trưng bày, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch và không gian trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương tới nhân dân và du khách thập phương.