Điện Biên hoàn thành công tác lấy mẫu các phần mộ liệt sĩ
Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị cùng các lực lượng hoàn thành toàn bộ việc khai quật, lấy mẫu 4.607 phần mộ thuộc 7 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đã được hoàn tất vào ngày 27/8.
Thông tin về công tác lấy mẫu các phần mộ liệt sĩ, Đại tá Dương Quốc Long cho biết, với tổng số mộ đã hoàn thành khai quật, có 4.341 mẫu đủ điều kiện lấy mẫu giám định AND; số mẫu hài cốt liệt sĩ đã được Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên bàn giao Viện Pháp y Bộ Quốc phòng là 3.498 mẫu.

Theo đó, tổng số phần mộ đã khai quật tại Nghĩa trang liệt sĩ Tuần Giáo là 128; số mẫu đủ điều kiện 117; tại Nghĩa trang liệt sĩ Tủa Chùa có 5 phần mộ được khai quật, trong đó có 2 mẫu đủ điều kiện; Nghĩa trang liệt sĩ Him Lam (phường Điện Biên Phủ) có 895 mộ phải khai quật, trong đó có 890 mẫu đủ điều kiện. Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao (tại xã Thanh Nưa) có 911 mộ phải khai quật lấy mẫu, trong đó có 813 mẫu đủ điều kiện.
Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập (xã Thanh Nưa) có 2.060 phần mộ phải khai quật lấy mẫu, trong đó có 1.929 mẫu đủ điều kiện.
Nghĩa trang liệt sĩ A1 (phường Điện Biên Phủ) có 592 phần mộ phải khai quật, lấy mẫu trong đó có 579 mẫu đủ điều kiện.
Nghĩa trang liệt sĩ Thanh niên xung phong (phường Điện Biên Phủ) có 16 mộ cần khai quật, lấy mẫu; trong đó có 11 mẫu đủ điều kiện.
Cũng trong thời gian thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, đầu tháng 7/2025, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã quy tập 2 hài cốt liệt sĩ từ đỉnh đèo Pha Đin về Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập; đồng thời thực hiện lấy mẫu 2 hài cốt liệt sĩ để giám định ADN.
Trong suốt quá trình tiến hành khai quật, quy tập và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, công tác bảo đảm an toàn, chăm lo sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng luôn được quan tâm triển khai tốt. Việc thực hiện khai quật, lấy mẫu được tuân thủ đúng quy trình.