Điện Biên: Hướng tới kỷ niệm những ngày tháng 5 lịch sử
Hướng tới kỷ niệm những ngày tháng 5 lịch sử, cấp ủy, Chính quyền tỉnh Điện Biên đã sẵn sàng cho nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hun đúc tinh thần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ông Trần Hải Hà, Quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết, thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh về tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch và sẵn sàng cho các hoạt động diễn ra trong tháng 5 này.


Cụ thể, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2026); 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; hay trước thềm tháng 5 là kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026) sẽ là dịp để tỉnh Điện Biên tổ chức các hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và con người Điện Biên. Giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
Vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm quý báu từ Chiến thắng Điện Biên Phủ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng các tỉnh vùng Tây Bắc cùng cả nước phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp và văn minh.
Bên cạnh các hoạt động thể thao, triển lãm ảnh, giới thiệu sách thì từ ngày 25/4/2026 đến ngày 22/5/2026 tại Thư viện tỉnh sẽ giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Chiến dịch Điện Biên Phủ; quảng bá vẻ đẹp mảnh đất, văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên.
Đặc biệt, theo dự kiến, ngày 7/5 sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 72 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ; 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo ông Hà, di tích Chiến trường Điện Biên Phủ là nơi ghi dấu sự kiện Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” của quân và dân Việt Nam, có giá trị, vai trò đặc biệt quan trọng về lịch sử, văn hóa - xã hội, khoa học và kinh tế không chỉ đối với Việt Nam mà còn có giá trị, ý nghĩa lịch sử lớn lao đối với thế giới.
Với tầm vóc, ý nghĩa và những giá trị vô giá, Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ là một trong mười di tích cấp quốc gia đặc biệt quan trọng được xếp hạng đầu tiên trong cả nước năm 2009 và đã được công nhận với 46 điểm di tích thành phần.
Đến nay, đã có 9/46 điểm di tích được bảo tồn, tôn tạo và đưa vào khai thác phục vụ tham quan: di tích đồi F và Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ; di tích đồi A1; di tích đồi D1 và Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ; di tích hầm De Castries trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ; di tích đồi E2 và khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; di tích đường kéo pháo bằng tay của bộ đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ; di tích bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng và tượng đài công viên chiến thắng Mường Phăng; di tích sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng; di tích trung tâm đề kháng Him Lam.