Điện Biên: Phát động Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026
Ngày 1/6, tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026.
Trước thực trạng về bạo lực gia đình vẫn diễn biến phức tạp trên địa bàn, tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ phát động với mong muốn và yêu cầu các địa phương chủ động phát hiện, xử lý sớm các “điểm nóng”, đồng thời đẩy mạnh truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trong gia đình ngay từ cơ sở.

Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026 được triển khai từ ngày 15/5 đến 30/6 với chủ đề “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”. Công tác tuyên truyền tập trung phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; nâng cao nhận thức về quyền, trách nhiệm của các thành viên trong gia đình; kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với bạo lực gia đình; đồng thời nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong xây dựng gia đình hạnh phúc.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Pờ Diệu Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên cho biết, công tác phòng, chống bạo lực gia đình cần được thực hiện từ gốc, thông qua việc giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.
Cần tiếp tục đổi mới phương thức truyền thông theo hướng gắn với chuyển đổi số và phù hợp với đặc thù văn hóa các dân tộc; sử dụng hiệu quả tiếng nói của người có uy tín trong cộng đồng để đưa thông tin đến từng hộ gia đình; nâng cao hiệu quả hoạt động của các địa chỉ tin cậy, đường dây nóng và các điểm hỗ trợ nạn nhân, bảo đảm người bị bạo lực được phát hiện, can thiệp và bảo vệ kịp thời.

Gia đình được xem là nền tảng của xã hội, giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách, gìn giữ các giá trị văn hóa và xây dựng nguồn nhân lực cho sự phát triển bền vững.
Tuy nhiên, cùng với quá trình hội nhập và phát triển, gia đình đang đối mặt nhiều thách thức như bạo lực gia đình, sự đứt gãy giao tiếp giữa các thành viên, tác động tiêu cực của mạng xã hội, lối sống thực dụng và những mâu thuẫn giữa các thế hệ.
Theo ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, bạo lực gia đình vẫn là vấn đề đáng quan tâm tại địa phương. Năm 2023, tỉnh Điện Biên ghi nhận 62 vụ bạo lực gia đình; năm 2024 giảm còn 33 vụ nhưng năm 2025 tăng lên 64 vụ.
Trong cơ cấu nạn nhân, phụ nữ chiếm khoảng 75%, trẻ em chiếm 16%; trong khi khoảng 92% người gây bạo lực là nam giới. Các con số cho thấy nguy cơ bạo lực vẫn hiện hữu, nhất là tại vùng sâu, vùng xa và những nơi còn tồn tại định kiến giới.
Giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh duy trì 100 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình đạt chuẩn; 613 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; 698 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và 806 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Các mô hình này góp phần tuyên truyền pháp luật, hòa giải mâu thuẫn và hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân ngay tại cơ sở nhằm phòng ngừa ngay từ sớm tình trạng bạo lực gia đình.

Tỉnh Điện Biên yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; đẩy mạnh truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường ứng dụng các nền tảng số, mạng xã hội và phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng. Một nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là chủ động phát hiện, xử lý nhanh các vụ việc và “điểm nóng” về bạo lực gia đình ngay từ cơ sở; đồng thời tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên và hòa giải viên.