Điện Biên sẽ hỗ trợ xây mới 160 căn nhà Đại đoàn kết
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên vừa ban hành Quyết định phân bổ 8 tỷ đồng từ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Điện Biên hỗ trợ cho 160 hộ dân diện chính sách thuộc 38 phường, xã xây mới nhà Đại đoàn kết.

Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước", Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các xã, phường rà soát lập danh sách các hộ còn ở nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh; đồng thời xây dựng kế hoạch hỗ trợ nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026.
Theo rà soát, đến thời điểm hiện tại đã xác định được trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 160 trường hợp cần được hỗ trợ về nhà ở. Qua đó, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Điện Biên đã xác lập danh sách các hộ cần được hỗ trợ trải đều tại 38 phường, xã và trích số tiền hỗ trợ 8 tỷ đồng để xây dựng 160 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026.
Đối tượng được hỗ trợ là các hộ nghèo, hộ cận nghèo không có nhà ở hoặc đang ở trong những căn nhà dột nát, có nhu cầu hỗ trợ làm nhà; ưu tiên các hộ có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, bị bệnh hiểm nghèo, hộ neo đơn, người cao tuổi, hộ có nguy cơ ảnh hưởng do thiên tai.
Các hộ gia đình được hỗ trợ phải có đất ở hợp pháp, không có tranh chấp, đúng quy hoạch khu dân cư, không thuộc diện giải tỏa, đảm bảo đủ diện tích để làm nhà; được bình xét lựa chọn từ khu dân cư và có sự thống nhất của chính quyền, MTTQ Việt Nam xã, phường.
Theo ông Mùa A Vảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, MTTQ tỉnh vừa ban hành quyết định về việc phân bổ quỹ theo danh sách. Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh hỗ trợ kinh phí, các hộ gia đình chủ động tổ chức xây dựng nhà ở. Mỗi hộ làm nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng; kinh phí còn lại do gia đình đối ứng. Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã sẽ vận động đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn, nhân dân tham gia hỗ trợ hộ gia đình làm nhà; kiểm tra, giám sát việc thực hiện làm nhà.
Việc hỗ trợ làm nhà đảm bảo công khai, minh bạch và đúng đối tượng. Các hộ gia đình được chủ động lựa chọn mẫu nhà phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của dân tộc; diện tích nhà từ 40 m2 trở lên; nhà mới bảo đảm tiêu chuẩn “3 cứng” (nền - móng cứng, khung - tường cứng, mái cứng), tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên; vật liệu làm nhà từ các loại vật liệu có chất lượng tốt, không làm từ các loại vật liệu tạm, mau hỏng. Công trình hoàn thành được nghiệm thu, bàn giao, gắn biển “Nhà đại đoàn kết”.
Ông Lò Văn Công, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Búng Lao, tỉnh Điện Biên cho biết, trên địa bàn xã có 6 hộ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ. Hiện nay, quỹ hỗ trợ đã được phân bổ về xã, các hộ đang được hỗ trợ công tác triển khai xây nhà.
Với nguồn hỗ trợ 50 triệu đồng/1 hộ, xã sẽ ứng kinh phí theo từng giai đoạn xây dựng cho các hộ. Về cơ bản, các hộ đều thuộc diện khó khăn nên ngoài khoản hỗ trợ từ quỹ, hầu như các hộ đều không có thêm nguồn kinh phí để xây thêm, vì vậy, xã sẽ phải huy động thêm các lực lượng trợ giúp hỗ trợ người dân về mặt nhân công, nhân lực để đảm bảo xây dựng hoàn thiện đúng tiêu chí.
Một số hình ảnh các hộ dân thuộc diện được hỗ trợ, sẽ được xây mới nhà tại Điện Biên:



