Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

Định vị mô hình phát triển du lịch Việt Nam

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Định vị mô hình phát triển du lịch Việt Nam

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Định vị mô hình phát triển du lịch Việt Nam
Khách du lịch tham quan danh thắng Tràng An – Ninh Bình. Ảnh: Thùy Vân.

Theo Cục Du lịch quốc gia, mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới không thể chỉ tiếp cận theo tư duy phát triển ngành đơn thuần mà du lịch phải được đặt ở vị trí trung tâm trong tổng thể phát triển một hệ sinh thái kinh tế dịch vụ - văn hóa - sáng tạo - số - xanh - hội nhập; có đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước.

Chú trọng yếu tố định lượng

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho biết, việc xây dựng Đề án “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới” đang được triển khai trong điều kiện thời gian rất gấp, yêu cầu cao về chất lượng.

Một trong những nội dung quan trọng của Đề án là xác định mục tiêu phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dù du lịch Việt Nam hiện đã phục hồi mạnh mẽ và lấy lại đà tăng trưởng cao, song việc hiện thực hóa các mục tiêu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa và đóng góp khoảng 14% GDP vào năm 2030 vẫn là thách thức rất lớn trong bối cảnh du lịch Việt Nam vừa bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 làm kéo lùi tăng trưởng ngành chậm lại khoảng 5 năm. Ông Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh, để đạt được các mục tiêu này cần có những giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo và sự tập trung nguồn lực ở mức cao nhất. Theo đó, nhiều vấn đề cần được tháo gỡ đồng bộ như chính sách thị thực, đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm, xúc tiến quảng bá và đặc biệt là chuyển đổi số.

Góp ý cho Đề án này, PGS.TS Trần Thị Minh Hòa - Phó Giám đốc Đại học Phenikaa cho rằng, để làm rõ hơn mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Đề án cần bổ sung các phân tích định lượng về đóng góp của du lịch vào GDP, đồng thời có so sánh, đối chiếu trong nước và quốc tế để làm rõ vai trò mũi nhọn của ngành. Bên cạnh đó, Đề án cần cập nhật các xu hướng mới như tác động của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đối với ngành du lịch, sự xuất hiện của trào lưu xu hướng “du lịch chậm” (slow travel). Cần rà soát kỹ các chỉ tiêu tăng trưởng có tính khả thi, phù hợp thực tiễn.

Theo bà Hòa, du lịch cần được đặt trong mối liên kết chặt chẽ với công nghiệp văn hóa, thể thao và các sự kiện lớn nhằm tạo động lực tăng trưởng mới và nâng cao sức hấp dẫn điểm đến. Cùng đó, cần nhấn mạnh hơn vai trò của kinh tế tư nhân, cơ chế hợp tác công - tư và các doanh nghiệp lớn trong việc hình thành hệ sinh thái du lịch có sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hoá, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam đánh giá, dự thảo Đề án đã có bước hoàn thiện rõ rệt về kết cấu, nội dung và tính logic so với các lần dự thảo trước. Tuy nhiên, để bảo đảm tính thuyết phục và đáp ứng yêu cầu khi trình các cấp có thẩm quyền, Đề án cần khẳng định rõ hơn vai trò của du lịch không chỉ là ngành kinh tế tổng hợp, liên ngành mà còn là lĩnh vực gắn chặt với công nghiệp văn hóa, sức mạnh mềm quốc gia. Trong bối cảnh tổ chức lại không gian phát triển và mô hình chính quyền địa phương, cần làm rõ định hướng phát triển các trung tâm, điểm đến du lịch gắn với sáng tạo, văn hóa và lợi thế đặc thù của từng vùng miền. Bà Phương cũng nhấn mạnh yêu cầu làm nổi bật tính đột phá của Đề án thông qua các cơ chế, chính sách cụ thể về phân cấp, phân quyền; chính sách vượt trội cho doanh nghiệp; cơ chế liên kết giữa du lịch với văn hóa, thương mại, giao thông, đô thị và các ngành liên quan.

Để định vị rõ mô hình phát triển du lịch Việt Nam trong kỷ nguyên mới, ông Đặng Hà Việt - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường (Bộ VHTTDL) cho rằng, cần thúc đẩy quản trị du lịch dựa trên dữ liệu, xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia, đẩy mạnh ứng dụng AI, Big Data, bản sao số (Digital Twin) trong quản trị điểm đến, nâng cao trải nghiệm du khách và hiệu quả quản lý.

Ông Việt nhấn mạnh, Đề án cần xác định rõ chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là những trụ cột đột phá của ngành du lịch trong giai đoạn tới. Toàn ngành cũng cần chú trọng các xu hướng mới như: du lịch xanh, carbon thấp, chuyển đổi năng lượng và xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá chất lượng tăng trưởng của ngành trong bối cảnh mới.

Đề án “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới” đang được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tham mưu Bộ VHTTDL xây dựng theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đón khoảng 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa; du lịch đóng góp khoảng 14% GDP.

Dung Hòa