Đồ hộp Hạ Long bị đình chỉ chứng nhận an toàn thực phẩm
Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (TP Hải Phòng) cho biết bị thu hồi hệ thống chứng nhận quản lý ISO và đình chỉ chứng nhận an toàn thực phẩm FSSC. Doanh nghiệp tiếp tục dừng hoạt động.
Tiếp tục dừng hoạt động
Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (mã chứng khoán: CAN), vừa có báo cáo giải trình gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) liên quan đến việc tiêu hủy nguyên liệu, thành phẩm vi phạm và quyết định tạm dừng hoạt động nhà máy tại Hải Phòng.

Tại văn bản này, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Canfoco) cho biết đã ngừng sản xuất từ ngày 12/1/2026 do hệ thống chứng nhận quản lý ISO của công ty bị thu hồi theo Quyết định số 2026-002/QĐ-CERT ban hành ngày 10/1/2026. Đồng thời chứng nhận an toàn thực phẩm FSSC 22000 (phiên bản 6) cũng bị đình chỉ hiệu lực.
Việc các chứng nhận nêu trên bị thu hồi, đình chỉ dẫn đến việc sản phẩm của Công ty sản xuất trong giai đoạn này không đáp ứng đầy đủ các điều kiện về chứng nhận chất lượng theo quy định, do đó không đủ điều kiện đưa ra lưu thông trên thị trường. Trong thời gian dừng hoạt động, công ty đã kiện toàn bộ máy quản lý, rà soát toàn bộ chuỗi cung ứng, hoàn thiện các quy trình sản xuất. Canfoco cho biết cũng tiếp tục xây dựng và triển khai các biện pháp phòng ngừa tái phát sự cố, đào tạo lại cho người lao động...
Sau khi rà soát và đánh giá tình hình, công ty nhận thấy cần nhiều thời gian hơn để khắc phục và vẫn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chủ quan, khách quan. Vì vậy, nhà máy của doanh nghiệp tại Hải Phòng tiếp tục dừng hoạt động.
Hơn 130 tấn nguyên liệu vi phạm bị tiêu hủy
Cũng trong báo cáo này, Canfoco cho biết đã tiêu hủy toàn bộ hơn 130 tấn nguyên liệu vi phạm, không đưa vào sản xuất, không cung ứng ra thị trường.
Theo doanh nghiệp, ngày 8/9/2025, Phòng PC03 Công an TP Hải Phòng phát hiện hai xe ô tô của Lê Bá Doanh và Trịnh Hà Việt chở tổng cộng 1.274,5 kg thịt lợn nạc đã giết mổ, không có bì, không có nội tạng, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Dịch tả lợn Châu Phi. Toàn bộ số hàng trên hai xe đã bị tiêu hủy hoàn toàn, chưa đưa vào sản xuất, theo biên bản tiêu hủy vật chứng, tài sản nhiễm vi rút, vi khuẩn lập ngày 19/11/2025.

Theo thông tin từ PC03 Công an TP Hải Phòng, số thịt lợn nạc này được thu gom trôi nổi và bán cho Bùi Đức Trọng, một nhà cung cấp của Công ty. Trên cơ sở khuyến nghị của cơ quan chức năng, trong ngày 8/9/2025, Công ty đã khoanh vùng toàn bộ nguyên liệu mua của hộ ông Bùi Đức Trọng trong khoảng một tuần trước đó, từ 3-7/9/2025, để tiến hành xét nghiệm.
Kết quả xét nghiệm cho thấy trong kho của Công ty có 132.379,5 kg thịt lợn nạc dương tính với dịch tả lợn Châu Phi; 4.141,3 kg chả giò rế và 3.285,6 kg chả giò đặc biệt được sản xuất từ thịt lợn nạc của Bùi Đức Trọng bán cho Công ty cũng dương tính với dịch tả lợn Châu Phi; 13.661,8 kg bì xô heo đông lạnh của Bùi Đức Trọng bán cho Công ty dương tính với vi khuẩn Salmonella spp. Đối với nguyên liệu nhập khẩu, 8.205 kg da gà đông lạnh và 6.030 kg thịt gà xay đông lạnh cũng dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.
Công ty khẳng định toàn bộ 132 tấn thịt lợn nguyên liệu vi phạm và các lô hàng nêu trên đều bị phong tỏa ngay khi phát hiện sự việc và tiêu hủy sau đó, không đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.
Khoảng 1,7 tấn pate tồn kho bị tiêu hủy
Liên quan đến thông tin chế biến 1,7 tấn pate thành phẩm, tương đương khoảng 14.000 hộp đã bị tiêu hủy, Canfoco cho biết, Công ty đã đề nghị tiêu hủy toàn bộ các lô hàng tồn kho có liên quan đến nguyên liệu thịt lợn, bao gồm cả sản phẩm sử dụng nguyên liệu trong nước và nguyên liệu nhập khẩu.
Các sản phẩm bị tiêu hủy gồm 134 thùng Pate Cột Đèn loại 90g/hộp và 156 thùng Pate Cột Đèn loại 150g/hộp, tổng số gần 14.000 hộp, tương đương khoảng 1,7 tấn pate thành phẩm, theo biên bản tiêu hủy lập ngày 19/11/2025.
Theo doanh nghiệp, đây là các thành phẩm còn tồn kho tại Nhà máy đồ hộp Hạ Long – Hải Phòng, không được sản xuất từ số nguyên liệu vi phạm nói trên, đã được kiểm nghiệm cho kết quả âm tính với vi rút Dịch tả lợn Châu Phi theo Thông báo Kết luận Giám định số 29910/TB-CSKT ngày 6/10/2025 của Cơ quan chức năng. Tuy nhiên, để đảm bảo tính thận trọng, Công ty vẫn chủ động đề xuất và thực hiện tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa nêu trên.

Về khối lượng khoảng 1,7 tấn thành phẩm tiêu hủy, Công ty đánh giá khối lượng này là không lớn so với tổng quy mô hoạt động sản xuất – kinh doanh, không làm gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp và không phát sinh ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính, kết quả kinh doanh cũng như khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Do vậy, Công ty nhận định sự kiện này không ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính hoặc hoạt động sản xuất – kinh doanh theo nghĩa “ảnh hưởng trọng yếu” quy định tại Điều 11 Thông tư số 96/2020/TTBTC.
Tuy nhiên, đến nay, nhà máy tại Hải Phòng chưa xác định thời điểm hoạt động trở lại do cần nhiều thời gian khắc phục sự cố.