Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đoàn đại biểu Quân khu 7 đến thăm, động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đoàn đại biểu Quân khu 7 đến thăm, động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 7/8, Đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 làm trưởng đoàn, đã đến thăm, động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM).

Đoàn đã đến các địa điểm liên quan trong Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh) để thăm, tặng quà và động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trong đó có nhiệm vụ tìm kiếm các cán bộ, chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.

Đoàn đến kiểm tra một khu vực mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM). Ảnh: Nguyễn Huế.
Đoàn đến kiểm tra một khu vực mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM). Ảnh: Nguyễn Huế.

Thay mặt đoàn, Trung tướng Lê Xuân Thế đã ân cần thăm hỏi, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và những nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn của các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trung tướng Lê Xuân Thế nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và toàn xã hội đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

"Mỗi mét đất được đào lên đều mang theo niềm hy vọng tìm lại, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, với gia đình và quê hương. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc", Tư lệnh Quân khu 7 nhấn mạnh.

Dù còn nhiều khó khăn, vất vả, Trung tướng Lê Xuân Thế yêu cầu các lực lượng tìm kiếm tuyệt đối không được phép dừng bước khi vẫn còn những liệt sĩ chưa được tìm thấy, chưa được gọi đúng tên mình.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu đề nghị các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quân sự, công an, chính quyền địa phương, các nhân chứng lịch sử và Nhân dân; ứng dụng hiệu quả khoa học - công nghệ trong tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, chính xác, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Trung tướng Lê Xuân Thế mong muốn, mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ luôn nhận thức sâu sắc giá trị thiêng liêng của công việc mình đang đảm nhiệm, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, góp phần làm vơi đi nỗi đau của thân nhân các gia đình liệt sĩ, tô thắm thêm truyền thống, phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Quân khu 7 cũng đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sĩ và thăm, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng. Tham gia đoàn có Thiếu tướng Trần Ngọc Minh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú tại khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Nguyễn Huế.
Đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú tại khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Nguyễn Huế.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Trần Phú cùng các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ cách mạng đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", góp phần lan tỏa sâu rộng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc; đồng thời thể hiện trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu đối với những người đã cống hiến trọn đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thành Luân - Nguyễn Huế