Đoàn Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của chúa Giê-su Ky Tô Việt Nam thăm xã giao UBTƯ MTTQ Việt Nam
Chiều 23/4, tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam đã thân mật tiếp Đoàn Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của chúa Giê-su Ky Tô Việt Nam, nhân dịp Đoàn đến chào, thăm xã giao UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Đến thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Gerald Jean Causse - thành viên Nhóm túc số 12 Vị Sứ đồ của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của chúa Giê-su Ky Tô cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của UBTƯ MTTQ Việt Nam.
Ông Gerald Jean Causse cho biết, mặc dù số lượng tín đồ Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của chúa Giê-su Ky Tô ở Việt Nam còn ít, nhưng Giáo hội luôn mong muốn đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam, lan tỏa tình đoàn kết trong cộng đồng.
Cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của MTTQ Việt Nam đối với Giáo hội trong thời gian qua, ông Gerald Jean Causse khẳng định, Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của chúa Giê-su Ky Tô Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Việt Nam.
Phát biểu tại buổi tiếp, ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam bày tỏ vui mừng chào đón Đoàn Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của chúa Giê-su Ky Tô Việt Nam, đặc biệt trong thời điểm chuẩn bị diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo ông Nguyễn Văn Thanh, thời gian qua, Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của chúa Giê-su Ky tô Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực vào các chương trình an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, xóa đói giảm nghèo; tích cực vận động bà con tín hữu ở địa phương tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động, tham gia xây dựng nông thôn mới, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Nhấn mạnh MTTQ Việt Nam là ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ông Nguyễn Văn Thanh cho biết, MTTQ Việt Nam có chức năng thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời khuyến khích, hỗ trợ, thúc đẩy các mô hình hay, cách làm sáng tạo của các tổ chức tôn giáo đối với hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường đối ngoại nhân dân…
Trân trọng ghi nhận tình cảm chân thành và những đóng góp thiết thực của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của chúa Giê-su Ky tô Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thanh mong muốn, trong năm 2026 và những năm tiếp theo, các chương trình, hoạt động của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của chúa Giê-su Ky tô Việt Nam sẽ tiếp tục được triển khai bài bản, hiệu quả hơn tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội. Đồng thời tăng cường công tác phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của chúa Giê-su Ky tô Việt Nam, góp phần chăm lo đời sống người dân, tín hữu của Giáo hội.