Đoàn kết dân tộc - sức mạnh để khơi thông nguồn lực
Trong bài phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa khẳng định chân lý: khi dân tộc đoàn kết, lòng dân quy tụ, thì đất nước vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù, làm nên những kỳ tích chói lọi.
Từ diễn đàn Đại hội lần thứ XI MTTQ Việt Nam, lại vang lên thông điệp mạnh mẽ, đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh Việt Nam.
Tháng 8/1300, khi vua Trần Anh Tông hỏi về kế sách giữ nước, Trần Hưng Đạo đã nói: “Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc”.
Một buổi chiều Nguyễn Trãi đứng ở cửa biển Bạch Đằng, viết bài thơ “Quan Hải” nói về lòng dân: Phúc chu thủy tín dân do thủy (Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân).
Tư tưởng về lòng dân và sức dân đến đầu thế kỷ XX trở thành tư tưởng Hồ Chí Minh với đúc rút chân lý: “Dễ muôn phần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Đó là một “tuyên ngôn” của thời đại Hồ Chí Minh về vai trò to lớn của Nhân dân.
Ở diễn đàn Đại hội XI MTTQ Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc đến sức mạnh vô bờ bến của Nhân dân: “Đảng ta mạnh là vì gắn bó máu thịt với Nhân dân. Nhà nước ta vững vì dựa vào Nhân dân. Chế độ ta bền vì được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, bảo vệ và xây dựng”.
Bởi thế, sức mạnh của đoàn kết dân tộc ở trong kỷ nguyên mới, được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định đã trở thành năng lực phát triển quốc gia, là sức mạnh khơi thông mọi nguồn lực.
Nhưng để quy tụ lòng dân, để tạo ra đồng thuận xã hội, đoàn kết trong giai đoạn hiện nay vẫn phải đảm bảo nguyên tắc tôn trọng những khác biệt hợp pháp, chính đáng; giải quyết hài hòa lợi ích; lấy mục tiêu chung của quốc gia-dân tộc làm điểm tương đồng. Điểm tương đồng trong kỷ nguyên phát triển không gì khác là khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đó chính là ngọn cờ quy tụ mọi người Việt Nam yêu nước.
Tư tưởng dân làm gốc, tư tưởng về đoàn kết dân tộc đã một lần nữa được nhấn mạnh trở thành nguyên tắc nhất quán trong hoạt động của công tác Mặt trận: “Quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, Nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, phát triển, là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của công tác Mặt trận”.
Từ diễn đàn Đại hội XI cho thấy yêu cầu ngày càng cao của công tác Mặt trận để đáp ứng tình hình mới. Những hạn chế trong hoạt động vận động, tập hợp Nhân dân thời gian qua đã được thẳng thắn nhìn nhận. Sau Đại hội, với bộ máy tổ chức mới, với phương thức hoạt động mới trong đó chuyển đổi số trong công tác Mặt trận đang được đặt ra như một nhiệm vụ quan trọng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được kỳ vọng sẽ có những đổi mới mạnh mẽ. Để khẳng định vai trò, vị thế trong hệ thống chính trị. Bởi vì như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói: “Mặt trận không thể mạnh nếu xa dân; không thể đổi mới nếu chỉ là lời văn trong nghị quyết; không thể đại diện cho Nhân dân nếu không nghe được tiếng nói thật của Nhân dân và nói dân không hiểu; không thể giám sát, phản biện có chất lượng nếu thiếu bản lĩnh, thiếu dữ liệu, thiếu chuyên gia và thiếu cơ chế theo đến cùng các kiến nghị chính đáng”.
Lấy Nhân dân làm trung tâm trong mọi hoạt động, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị. Thông điệp đó là lời khẳng định mạnh mẽ về vai trò nòng cốt đặc biệt quan trọng của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị, tổ chức có thể tinh gọn, nhưng sức tập hợp của Mặt trận ngày càng rộng khắp.