Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Đoàn kiểm tra Trung ương kiểm tra vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại TP Hồ Chí Minh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đoàn kiểm tra Trung ương kiểm tra vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại TP Hồ Chí Minh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nằm trong chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026, chiều 13/5, Đoàn kiểm tra Trung ương do ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc thực tế tại phường Phú Mỹ (TP Hồ Chí Minh) về tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Báo cáo với Đoàn công tác, lãnh đạo phường Phú Mỹ cho biết, sau sáp nhập từ ngày 1/7/2025, phường có diện tích hơn 70,9km², dân số khoảng 108.000 người. Phường quản lý 14 khu phố, 7 khu công nghiệp và 13 cảng biển khu vực Cái Mép - Thị Vải.

Đảng bộ phường Phú Mỹ hiện có 61 tổ chức Đảng, với khoảng 1.800 đảng viên. Đến nay, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản vận hành ổn định, việc giải quyết thủ tục hành chính được duy trì thông suốt.

Phường đã tiếp nhận và triển khai 469 nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt con số ấn tượng 98,68%. Đặc biệt, mô hình chính quyền hai cấp đã giúp giảm bớt khâu trung gian, giúp chính quyền sâu sát và phản ứng nhanh hơn trước các nguyện vọng của người dân tại cơ sở.

Tuy nhiên, đại diện phường Phú Mỹ cũng nhìn nhận, thực tế vận hành cũng đặt ra không ít thách thức. Do khối lượng công việc tăng cao khi phải đảm nhiệm một phần nhiệm vụ của cấp huyện trước đây, đội ngũ cán bộ tại phường đang phải đối mặt với áp lực rất lớn. Tình trạng thiếu biên chế chuyên môn và sự thiếu đồng bộ về hạ tầng số vẫn là những “nút thắt” cần sớm được tháo gỡ.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Lĩnh thay mặt Đoàn kiểm tra Trung ương ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo phường Phú Mỹ.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TL
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TL

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh, phường Phú Mỹ không chỉ là một đơn vị hành chính cấp cơ sở đơn thuần; mà còn là trụ cột kinh tế quan trọng của thành phố với hệ thống cảng biển, công nghiệp và logistics tầm cỡ quốc tế.

Để Phú Mỹ thực sự trở thành hình mẫu cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Trưởng đoàn kiểm tra Trung ương cũng chỉ đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, phường cần tiếp tục tối ưu hóa phương án cán bộ. Trong bối cảnh nguồn lực không thể tăng thêm, phường cần sắp xếp nhân sự theo hướng “đúng người, đúng chuyên môn”, bố trí cán bộ ngồi đúng sở trường để giảm áp lực và tăng hiệu quả.

Thứ hai, quyết liệt phát triển hạ tầng số đồng bộ giữa chính quyền số - kinh tế số và xã hội số để tạo sự tương tác mật thiết với người dân.

Thứ ba, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, trật tự xây dựng và môi trường. Phường cần quản lý và khai thác hiệu quả các nguồn lực đất công, tài sản công để phục vụ phát triển kinh tế địa phương.

Thứ tư, duy trì kỷ cương trong giải quyết thủ tục hành chính, tuyệt đối không để hồ sơ tồn đọng kéo dài, gây phiền hà cho doanh nghiệp và nhân dân.

Thứ năm, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ. Vừa động viên, vừa giáo dục để ngăn ngừa sai phạm, nhũng nhiễu, xây dựng hình ảnh người cán bộ phụng sự nhân dân.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh cũng lưu ý, phường Phú Mỹ cần tận dụng lợi thế nằm trên trục giao thông huyết mạch giữa sân bay Long Thành và cảng Cái Mép – Thị Vải để kéo giảm chi phí logistics, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thay mặt địa phương, ông Bùi Chí Thành, Bí thư Đảng ủy phường Phú Mỹ đã tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo; đồng thời khẳng định phường Phú Mỹ sẽ nỗ lực vượt khó, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

THÀNH LUÂN