Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng tham gia tư vấn tháo gỡ các dự án vướng mắc
Sau khi hợp nhất 2 Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng mới có gần 600 luật sư, với 17 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, đáng chú ý là công tác tham gia tư vấn tháo gỡ các dự án vướng mắc, đóng góp cho sự phát triển của thành phố.
Ngày 23/5, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng lần I, nhiệm kỳ 2026 – 2030.
Đại hội được tổ chức nhằm thực hiện việc hợp nhất Đoàn Luật sư 2 địa phương trước đây là TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, thành Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng; qua đó tiếp tục nâng cao vai trò tự quản của tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hành nghề, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Việc hợp nhất 2 Đoàn Luật sư của 2 tỉnh thành phù hợp với chủ trương cải cách tổ chức bộ máy của Đảng và Nhà nước, mà còn góp phần nâng cao năng lực quản trị nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ luật sư đoàn kết, đồng thuận, gắn bó, phát huy trí tuệ tập thể, qua đó đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của xã hội và sự phát triển của nền kinh tế trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.
Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã góp phần vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, góp phần bảo vệ công lý, phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời góp phần thực hiện tiến trình cải cách tư pháp.
Sau hợp nhất, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng hiện có gần 600 luật sư thành viên với 172 tổ chức hành nghề luật sư.
Với số lượng luật sư tăng lên, địa bàn hoạt động rộng hơn, nhu cầu cử luật sư tham gia án chỉ định và các vụ việc trợ giúp pháp lý tiếp tục phát sinh thường xuyên.
Ban Chủ nhiệm lâm thời đã duy trì việc tiếp nhận yêu cầu từ các cơ quan tiến hành tố tụng, phân công luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can, bị cáo, đương sự theo đúng quy định của Luật Luật sư và các văn bản liên quan.

Trong nhiệm kỳ mới 2026 – 2031, Đoàn Luật sư thành phố tiếp tục xây dựng đội ngũ luật sư đoàn kết, bản lĩnh, chuyên nghiệp, tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; phát huy vai trò của luật sư trong hoạt động tư pháp, tư vấn pháp lý, bảo vệ công lý, quyền con người và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Đoàn Luật sư thành phố tập trung đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động hành nghề luật sư, tăng cường ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu, xây dựng đội ngũ luật sư có trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị và năng lực hội nhập trong giai đoạn mới.
Tiếp tục phát huy vai trò xã hội – nghề nghiệp của luật sư trong công tác xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và các hoạt động vì cộng đồng; góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Đà Nẵng.
Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan; mở rộng giao lưu, hợp tác trong nước và quốc tế; xây dựng Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng ngày càng vững mạnh, uy tín, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng cũng đặt ra 17 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, như thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị; nâng cao vị thế, vai trò của luật sư trong xã hội; đóng góp, hỗ trợ về mặt pháp lý cho các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác điều hành, quản lý xã hội…

Đội ngũ luật sư cũng chú trọng công tác hỗ trợ và bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của luật sư thành viên trong quá trình hành nghề, đặc biệt là trong quá trình tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật; tham gia tích cực hoạt động giám sát, phản biện xã hội.
Đặc biệt, Đoàn Luật sư thành phố và các luật sư tích cực tham gia tư vấn công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư khiếu kiện kéo dài; tham gia tư vấn để triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 02/5/2024 về “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố”.

Tại Đại hội Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 – 2031 ra mắt, gồm luật sư Trần Tuấn Lợi (Chủ nhiệm); 2 Phó Chủ nhiệm là luật sư Nguyễn Lê Vũ và Nguyễn Ngọc Chinh; các Ủy viên gồm luật sư Đào Duy Khánh, Lưu Thị Lan, Lê Thị Hồng Thanh và Hà Đồng Thông.
Hội đồng khen thưởng – kỷ luật gồm các luật sư Trần Văn Đức, Võ Văn Thiết, Nguyễn Hữu Lai, Nguyễn Thị Hường, Chế Giang Sơn, Nguyễn Thành Đá, Phạm Tiến Hải.