Đối thoại để tìm hướng giải quyết bức xúc vì tiếng ồn từ dự án điện gió Thanh Phong
Nhiều hộ dân bức xúc vì tiếng ồn từ các tua-bin điện gió kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến đời sống. UBND tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức đối thoại, yêu cầu doanh nghiệp sớm có giải pháp xử lý.
Người dân kiến nghị xử lý tiếng ồn, hỗ trợ thỏa đáng
Chiều 7/8, tại UBND xã Thạnh Hải, ông Nguyễn Quỳnh Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chủ trì buổi tiếp xúc, đối thoại với Công ty Cổ phần Năng lượng Ecowin và các hộ dân bị ảnh hưởng trong hành lang bảo vệ an toàn công trình điện gió Thanh Phong.
Buổi làm việc có sự tham dự của đại diện các sở, ngành, chính quyền địa phương, doanh nghiệp cùng đông đảo các hộ dân chịu ảnh hưởng bởi dự án. Đây là cuộc đối thoại nhằm lắng nghe ý kiến người dân, làm rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành nhà máy điện gió, đồng thời tìm giải pháp xử lý phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Tại buổi đối thoại, nhiều hộ dân phản ánh những ảnh hưởng kéo dài từ khi dự án đi vào hoạt động, tập trung vào vấn đề tiếng ồn từ các tua-bin gió, tác động đến sinh hoạt, sức khỏe và hoạt động sản xuất.
Đại diện các hộ dân, bà Nguyễn Thị Hồng đề nghị doanh nghiệp cùng lãnh đạo tỉnh sớm có giải pháp khắc phục tiếng ồn và xây dựng phương án bồi thường thỏa đáng đối với các trường hợp bị ảnh hưởng.
Bà Võ Thị Vân cho biết, các tua-bin hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm khiến cuộc sống gia đình bị xáo trộn, ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà mong muốn cơ quan chức năng và doanh nghiệp xem xét chính sách hỗ trợ, đền bù để người dân có điều kiện ổn định cuộc sống.
Trong khi đó, ông Trần Văn Bé bày tỏ sự bức xúc vì những kiến nghị của người dân đã kéo dài nhiều năm. Ông đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cùng chủ đầu tư sớm có giải pháp dứt điểm, tạo sự yên tâm cho người dân trong vùng dự án.
Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết, sau khi có kết quả đo tiếng ồn vượt mức quy định, đơn vị đã kiến nghị doanh nghiệp khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, đồng thời xây dựng kế hoạch hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng.
Về phía chủ đầu tư, đại diện Công ty Cổ phần Năng lượng Ecowin cho biết sẽ phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng phương án hỗ trợ, bồi thường phù hợp cho người dân. Riêng đối với vấn đề tiếng ồn, doanh nghiệp sẽ thuê đơn vị độc lập tiến hành đo, đánh giá lại để có cơ sở khách quan, từ đó thương lượng và thống nhất phương án hỗ trợ với các hộ dân. Công ty cũng cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, đồng hành lâu dài cùng địa phương và người dân.
Khẩn trương khắc phục vướng mắc, tạo đồng thuận trong triển khai dự án
Phát biểu tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện chia sẻ với những khó khăn mà người dân đang gặp phải, đồng thời ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của bà con. Ông yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để sớm có giải pháp xử lý các nội dung còn tồn tại, bảo đảm khách quan, đúng quy định và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Công ty Cổ phần Năng lượng Ecowin khẩn trương triển khai các giải pháp giảm tiếng ồn, xây dựng kế hoạch hỗ trợ, bồi thường đối với các hộ bị ảnh hưởng, đồng thời xem xét các nội dung hỗ trợ khác liên quan đến quá trình thi công và vận hành dự án.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, Nhà máy điện gió Thanh Phong giai đoạn 1 do Công ty Cổ phần Năng lượng Ecowin làm chủ đầu tư, khởi công ngày 4/4/2021 và chính thức đóng điện, đưa vào vận hành từ ngày 29/9/2023.
Dự án có công suất 29,7MW với 9 tua-bin gió. Diện tích đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn cột tháp gió khoảng 977.196,2m2, liên quan đến 291 thửa đất của 155 hộ gia đình, cá nhân; ngoài ra còn có 17 trường hợp xây dựng nhà trên đất của người sử dụng khác.
Khu vực ảnh hưởng của dự án có khoảng 155 hộ dân sinh sống và sản xuất, trong đó có 2 hộ nghèo, 4 hộ gia đình chính sách; 45 căn nhà nằm trong hành lang an toàn bán kính 217,5m và 40 căn nhà nằm trong phạm vi từ ngoài bán kính 217,5m đến 300m.
Theo kết quả rà soát của ngành chuyên môn, ngoài phản ánh về tiếng ồn, một số hộ dân còn cho rằng việc vận hành các tua-bin ảnh hưởng đến năng suất nuôi trồng thủy sản và hoa màu. Những nội dung này đang tiếp tục được các cơ quan chức năng xem xét, đánh giá và giải quyết theo quy định nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình vận hành dự án điện gió Thanh Phong.