Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Đối thoại văn chương giàu tính nhân văn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đối thoại văn chương giàu tính nhân văn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Đối thoại văn chương giàu tính nhân văn
Quang cảnh họp báo "Những ngày Văn học Châu Âu năm 2026". Ảnh: T.Minh.

Những ngày Văn học Châu Âu đã chính thức trở lại Việt Nam trong các ngày từ 6 - 17/5, với chuỗi hoạt động hấp dẫn kết hợp giữa học thuật và trải nghiệm diễn ra tại Hà Nội, Huế và TPHCM.

Chủ đề của năm 2026 “Từ mình đến ta: Nỗi cô đơn và sự đoàn kết trong văn chương Châu Âu” phản ánh một trong những vấn đề nổi bật của đời sống đương đại.

Ông Oliver Brandt - Viện trưởng Viện Goethe Hà Nội cho biết “cô đơn” không chỉ là một chủ đề nổi bật trong văn học châu Âu mà còn là sự phản chiếu sâu sắc những trạng thái đặc trưng của đời sống đương đại. Theo ông, trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, các cấu trúc xã hội biến đổi và những khác biệt văn hóa ngày càng rõ nét, nỗi cô đơn không còn là cảm xúc cá nhân mà đã trở thành hiện tượng mang tính phổ quát. Tuy vậy, song hành với sự phân mảnh ấy vẫn là nhu cầu kết nối, sẻ chia - một động lực âm thầm nhưng bền bỉ trong đời sống con người.

“Những ngày Văn học Châu Âu 2026” mang đến cho khán giả Việt Nam cơ hội giao lưu trực tiếp với những giọng nói đương đại hấp dẫn nhất của văn học châu Âu. Kịch tác gia kiêm tiểu thuyết gia Sasha Marianna Salzmann và tiểu thuyết gia Miku Sophie Kühmel đến từ Đức mang đến những góc nhìn được định hình bởi những câu hỏi về bản sắc, lịch sử và sự thân mật. Từ Vương quốc Anh, Rebecca Watson khám phá nội tâm và sự đứt gãy cảm xúc qua những trang văn xuôi cách tân đặc sắc về hình thức.

Nhà văn người Áo Peter Simon Altmann suy ngẫm về nỗi cô đơn và sự tha hương qua những tự sự được định hình bởi những năm tháng dài dịch chuyển giữa châu Âu và Đông Á. Nhà văn Pháp Thibault Clemenceau mang đến một góc nhìn bắt rễ từ sự di chuyển, những cuộc gặp gỡ và sự kết nối sống động xuyên lục địa.

Chương trình năm nay diễn ra tại Hà Nội, Huế và TPHCM, gồm 4 tọa đàm trọng tâm, chuỗi workshop viết sáng tạo và viết kịch bản sân khấu, góp phần tạo không gian tương tác gần gũi hơn với sinh viên và những cây bút trẻ.

Đáng chú ý, Những ngày Văn học Châu Âu 2026 thử nghiệm nhiều hình thức tiếp cận mới, trong đó có các hoạt động xướng đọc kết hợp không gian đô thị, góp phần đưa văn học ra khỏi khuôn khổ truyền thống và trở nên gần gũi hơn với đời sống đương đại. Tiêu biểu là chương trình “Đêm hè văn chương - Chuyến đi bộ và xướng đọc sách” được tổ chức với 9 trạm đọc tại Ba Đình. Tham gia sự kiện, khán giả sẽ được trải nghiệm xướng đọc văn chương đồng thời tại 9 địa điểm. 6 vòng đọc 15 phút, khán giả luân chuyển giữa các trạm. Tham gia xướng đọc có nhiều tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam như NSND Như Quỳnh, diễn viên Tú Oanh, Đinh Hương Thủy, ca sĩ Giang Trang…

Một điểm nhấn quan trọng của sự kiện là sự hợp tác với Hội chợ Sách Frankfurt - hội sách lớn nhất thế giới. Thông qua các hoạt động trưng bày và kết nối xuất bản, liên hoan không chỉ giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của văn học châu Âu mà còn tạo cơ hội cho dịch giả và nhà xuất bản Việt Nam tham gia vào mạng lưới xuất bản quốc tế. Các triển lãm sách trong khuôn khổ chương trình mang đến cái nhìn toàn diện về văn học đương đại, từ sách thiếu nhi, truyện tranh đến các tác phẩm nằm trong danh sách đề cử các giải thưởng văn học uy tín của Đức và châu Âu.

“Những ngày văn học châu Âu” là hoạt động thường niên do Viện Văn hóa Quốc gia Liên minh châu Âu (EUNIC) tổ chức lần đầu năm 2011. Năm nay, sự kiện do Viện Goethe (Đức) chủ trì, với sự đồng hành của Hội đồng Anh, Viện Pháp, Đại sứ quán Italy, Đại sứ quán Áo, Trung tâm Czech Hà Nội và Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam.

Dung Hòa