Thứ Ba, 1/4/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
đơn vị hành chính
Tin tức cập nhật liên quan đến đơn vị hành chính
Quảng Nam: Tạm dừng thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến đơn vị hành chính các cấp
UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản gửi các sở ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về việc tạm dừng thực hiện một số nhiệm vụ, công việc liên quan đến đơn vị hành chính (ĐVHC) các cấp.
Chính trị
Hà Nội: Không để lợi dụng sáp nhập đơn vị hành chính xảy ra vi phạm đất đai
Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội yêu cầu không để tình trạng lợi dụng thời điểm triển khai các kết luận của Trung ương về sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính để thực hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư công, quản lý đô thị, trật tự xây dựng.
Không thực hiện sắp xếp đối với đơn vị hành chính có vị trí đặc biệt quan trọng
Dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính quy định, không thực hiện sắp xếp đối với đơn vị hành chính có vị trí biệt lập và khó tổ chức giao thông kết nối thuận lợi với các đơn vị hành chính liền kề; Đơn vị hành chính có vị trí đặc biệt quan trọng.
Dự kiến sắp xếp 52 đơn vị hành chính cấp tỉnh, 9.996 đơn vị hành chính cấp xã
Bộ Nội vụ vừa hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính gửi Bộ Tư pháp thẩm định.
Bộ Nội vụ đề xuất 11 tỉnh thành giữ nguyên không thực hiện sắp xếp sáp nhập
Bộ Nội vụ đề xuất 11 đơn vị hành chính cấp tỉnh giữ nguyên gồm: Hà Nội, Huế, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.
Bộ Nội vụ: Khuyến khích sử dụng tên gọi xã, phường đã có trước sáp nhập
Bộ Nội vụ khuyến khích sử dụng một trong các tên gọi đã có của các đơn vị hành chính trước khi sáp nhập, ưu tiên các tên mang giá trị lịch sử, truyền thống, văn hóa và được Nhân dân địa phương đồng thuận.
Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương: Từ 63 còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh
Đó là nội dung đáng chú ý của dự thảo tờ trình Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi).
Lý do tạm dừng Đề án sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
Bộ Nội vụ đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan TW địa phương để tham mưu xây dựng Đề án về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Tạm dừng thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến đơn vị hành chính các cấp
Tối 23/3, Bộ Nội vụ cho biết đã có văn bản gửi các địa phương về việc tạm dừng thực hiện một số nhiệm vụ, công việc liên quan đến đơn vị hành chính các cấp.
Tinh gọn bộ máy: Bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng, chất lượng
Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền 2 cấp phải bảo đảm "thận trọng, kỹ lưỡng, chất lượng".
Tên gọi sau sáp nhập tỉnh, xã: Chú trọng yếu tố lịch sử, thể hiện xu thế hội nhập
Với việc giảm gần 50% đơn vị hành chính cấp tỉnh và 60 - 70% đơn vị hành chính cấp xã, tên của các đơn vị sau sắp xếp đang là vấn đề được nhiều người quan tâm. Bởi tên gọi không đơn thuần chỉ là địa danh đơn vị hành chính mà còn nhiều vấn đề liên quan đến đời sống của người dân.
Cơ hội để văn hóa vùng miền đan quyện và phát triển
Chủ trương sáp nhập một số đơn vị cấp tỉnh không chỉ là bài toán về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, mà còn mở ra những cơ hội quan trọng để văn hóa phát triển mạnh mẽ hơn. Khi quy mô hành chính được mở rộng, không gian phát triển văn hóa cũng có điều kiện để vươn xa hơn, tạo ra những hệ sinh thái văn hóa đa dạng, phong phú và có sức lan tỏa lớn hơn.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Dự kiến hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trước ngày 30/6
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết quy trình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đang được triển khai rất khẩn trương với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Tiểu ban Cải cách hành chính đề xuất tám nhiệm vụ cơ bản
Tập trung tháo gỡ những nút thắt thể chế, trọng tâm là các thể chế đang gây lực cản cho tăng trưởng; đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển.
Tổ chức mô hình hoạt động cấp xã sau sắp xếp
Trong đề án Chính phủ trình, dự kiến từ 10.035 đơn vị hành chính cấp xã, triển khai sắp xếp sẽ tổ chức lại quy mô chỉ còn khoảng 2.000; có khoảng 1/3 nhiệm vụ của huyện chuyển lên tỉnh, 2/3 chuyển xuống xã. Sắp xếp và tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã như thế nào để tương xứng với nhiệm vụ là vấn đề đang được đặt ra.
Sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh
Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, sau Hội nghị Trung ương sẽ có một hội nghị toàn quốc để triển khai sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã.
TP Hồ Chí Minh: Cử tri đặt nhiều kỳ vọng 'hậu' sắp xếp bộ máy
Đây là nội dung được nhiều người dân, cử tri đặt ra tại Chương trình “Dân hỏi – Chính quyền trả lời” do Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh tổ chức, với chủ đề về về công tác tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, vào ngày 16/3.
Sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh: Tinh gọn bộ máy để vươn mình, bứt phá
Dự kiến sau khi Chính phủ trình cấp có thẩm quyền phương án sắp xếp thì số đơn vị hành chính cấp tỉnh sẽ giảm nhiều so với hiện nay. Khi số đơn vị hành chính cấp tỉnh còn “một nửa” bộ máy sẽ tinh gọn, hiệu quả để bứt phá.
Không để các hoạt động chỉ đạo, điều hành bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh trong quá trình thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp phải được triển khai một cách chắc chắn, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Theo đó, không để các hoạt động chỉ đạo, điều hành cũng như các dịch vụ công đối với người dân đứt gãy, gián đoạn.
Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 571/QĐ-TTg ngày 12/3/2025 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Dự kiến giảm khoảng 50% đơn vị hành chính cấp tỉnh sau khi sắp xếp
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, chiều 11/3, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, tiếp tục cho ý kiến về Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, hoàn thiện thêm một bước Đề án để trình cấp có thẩm quyền.
Mô hình 3 cấp chính quyền: Không thể chậm trễ
Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bao gồm việc bỏ cấp huyện và sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã. Đây là một quyết sách chiến lược nhằm hiện đại hóa quản trị quốc gia, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và thúc đẩy sự phát triển của đất nước mạnh mẽ hơn. Tầm nhìn của chủ trương này là tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý bằng cách loại bỏ tầng nấc trung gian, giúp ra quyết định nhanh hơn và giảm chồng chéo chức năng.
Xem thêm