Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Động đất mạnh 6,4 độ Richter làm rung chuyển miền tây Nhật Bản

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Động đất mạnh 6,4 độ Richter làm rung chuyển miền tây Nhật Bản

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 6/1, một loạt trận động đất đã làm rung chuyển các tỉnh Shimane và Tottori, bắt đầu với trận động đất mạnh 6,4 độ Richter lúc 10h18 (theo giờ địa phương), đạt cấp 5 trên thang cường độ địa chấn của Nhật Bản.

Cường độ của trận động đất đầu tiên vào sáng 6/12 được thể hiện trên bản đồ của cơ quan khí tượng Nhật Bản: Nguồn: JMA.
Cường độ của trận động đất đầu tiên vào sáng 6/12 được thể hiện trên bản đồ của cơ quan khí tượng Nhật Bản: Nguồn: JMA.

Mặc dù thông tin chính thức về thương vong hoặc thiệt hại chưa được công bố, nhưng đài NHK đưa tin cho biết, 5 người đã được đưa đến bệnh viện và một số tòa nhà bị hư hại sau trận động đất.

Tâm chấn của trận động đất đầu tiên, xảy ra ở độ sâu 11 km, được ghi nhận ở phía đông tỉnh Shimane, nhưng sự rung lắc đã được cảm nhận trên diện rộng ở miền tây Nhật Bản, kích hoạt cảnh báo sớm trên các chương trình truyền hình và điện thoại di động.

Mức cường độ địa chấn 5 đã được ghi nhận ở Matsue và Yasugi thuộc tỉnh Shimane, cũng như ở Sakaiminato, Hino và Kofu thuộc tỉnh Tottori. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, không có nguy cơ sóng thần.

Tính đến 17h cùng ngày, trong khu vực đã có 21 dư chấn xảy ra sau trận động đất ban đầu, bao gồm một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter, được đo ở mức 5 yếu trên thang cường độ.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) ghi nhận được chấn động mặt đất chu kỳ dài cấp 4 — mức mạnh nhất — ở phía tây Tottori. Đây là lần đầu tiên cảnh báo cấp 4 được ghi nhận tại tỉnh này, và là cảnh báo cấp 4 đầu tiên được ban hành kể từ trận động đất mạnh hồi tháng 1/2024 trên bán đảo Noto. Cơ quan này khuyến cáo người dân ở trong các tòa nhà cao tầng hoặc trên các cây cầu lớn nên cảnh giác khi đối mặt với chấn động mặt đất chu kỳ dài, gây ra sự rung lắc kéo dài.

JMA cũng cảnh báo, các trận động đất có cường độ từ 5 trở lên có thể xảy ra trong tuần tới, và đặc biệt là trong 2 hoặc 3 ngày tới.

“Hoạt động địa chấn vẫn đang diễn ra trong khu vực. Có khả năng xảy ra một trận động đất mạnh hơn mức 5, vì vậy hãy luôn cảnh giác”, ông Ayataka Ebita, một quan chức của JMA phụ trách bộ phận động đất và sóng thần, cho biết.

Phát biểu với các phóng viên sáng 6/1, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết, Chính phủ đang đánh giá mức độ thiệt hại và yêu cầu người dân địa phương chuẩn bị cần thiết cho các dư chấn cùng cường độ có thể xảy ra.

Chánh văn phòng Nội các Minoru Kihara cho biết, tính đến 11h ngày 6/1, các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực chưa bị ảnh hưởng bởi trận động đất (tỉnh Shimane có một nhà máy do Công ty Điện lực Chugoku vận hành).

Theo Lực lượng Phòng vệ Hàng hải, họ sẽ tiến hành đánh giá thiệt hại tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Vì mất điện do động đất, JR West đã tạm ngừng hoạt động trên tuyến đường sắt cao tốc Sanyo giữa ga Hiroshima và Okayama. Tuyến đường đã hoạt động trở lại bình thường lúc 13h.

Vào tháng 10/2000, một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter ở phía tây Tottori đã đạt cấp 6 trên thang cường độ địa chấn trong khu vực.

Cho đến thời điểm này, trận động đất đầu tiên hôm 6/12 là trận mạnh nhất xảy ra ở Nhật Bản trong năm nay. Trước đó vào tháng 12/2025, tỉnh Aomori đã bị ảnh hưởng bởi một trận động đất mạnh 7,5 độ Richter, gây ra nhiều thương vong. Vào ngày 1/1/2024, một trận động đất mạnh 7,6 độ Richter đã xảy ra ở bán đảo Noto, khiến 698 người thiệt mạng và gây ra sự tàn phá trên diện rộng.

Hà Anh