Động đất tại Indonesia khiến một người thiệt mạng
Một trận động đất mạnh 7,6 độ Richter ngoài khơi Indonesia xảy ra sáng 2/4 khiến một người thiệt mạng, nhiều công trình hư hại và gây ra sóng thần nhỏ tại một số khu vực.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cho biết, động đất xảy ra tại vùng biển Bắc Maluku vào sáng 2/4, gây rung lắc mạnh ở nhiều khu vực thuộc tỉnh Bắc Sulawesi. Sóng thần được ghi nhận tại 5 địa điểm, trong đó mức cao nhất khoảng 0,75 mét tại Bắc Minahasa.
Ban đầu, cơ quan này cảnh báo khả năng xuất hiện sóng thần cao từ 0,5 đến 3 mét. Tuy nhiên, cảnh báo đã được dỡ bỏ vào cuối buổi sáng cùng ngày sau khi phân tích thêm dữ liệu. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Mỹ cũng hạ mức cảnh báo đối với Indonesia, Philippines và Malaysia.
Giới chức địa phương xác nhận một người thiệt mạng tại thành phố Manado khi một phần tòa nhà của cơ quan thể thao địa phương bị sập, khiến nạn nhân bị gạch đá rơi trúng.
Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Indonesia cho biết thiệt hại ban đầu ở mức nhẹ đến trung bình, ảnh hưởng đến một số nhà dân và một nhà thờ. Công tác thống kê thiệt hại vẫn đang được tiến hành. Nhà chức trách kêu gọi người dân tránh xa các công trình hư hỏng do nguy cơ dư chấn vẫn còn.
Theo BMKG, khoảng 50 dư chấn đã được ghi nhận, trong đó dư chấn mạnh nhất đạt 5,8 độ. Rung lắc kéo dài từ 10 đến 20 giây tại các thành phố Bitung và Ternate.
Tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 35 km, cách bờ biển Philippines khoảng 580km và cách bang Sabah của Malaysia gần 1.000 km. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) nhận định khu vực này từng xảy ra nhiều trận động đất lớn trong 50 năm qua nhưng hiếm khi gây thiệt hại diện rộng.
Philippines và Malaysia cho biết không ghi nhận nguy cơ sóng thần phá hủy đối với lãnh thổ của họ. Trong khi đó, giới chức Indonesia vẫn đang theo dõi chặt chẽ các dư chấn sau động đất, do nằm trên “Vành đai lửa Thái Bình Dương” - nơi có hoạt động địa chấn mạnh, khiến quốc gia này thường xuyên hứng chịu động đất và các thảm họa tương tự.