Đồng Hỷ - Thái Nguyên: Bứt phá về kinh tế giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển
Điều đáng ghi nhận là cùng với sự nỗ lực của người dân, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên). Với gần 2.600 hộ dân tộc thiểu số, nhiều chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách dân tộc đã được triển khai kịp thời, tạo động lực thúc đẩy kinh tế hộ gia đình cho miền đất này.
Chính sách dân tộc – đòn bẩy cho sự phát triển
Sau khi được sắp xếp hành chính theo Nghị quyết số 1683/NQ-UBTVQH15, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, trở thành một địa bàn rộng lớn với hơn 53,7 km² diện tích tự nhiên và trên 31.000 dân. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 36%, với sự hiện diện của các dân tộc Tày, Nùng, Sán Dìu, Sán Chay, Dao, Ngái… Điều này tạo nên bức tranh đa dạng về văn hóa – xã hội, đồng thời cũng đặt ra bài toán về phát triển kinh tế phù hợp với đặc thù địa phương.
Đồng Hỷ vốn có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cây chè, chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng rừng. Theo báo cáo, toàn xã hiện có hơn 1.049 ha chè, trong đó 193 ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, đem lại sản lượng ước đạt gần 9.000 tấn chè búp tươi mỗi năm. Đây không chỉ là nguồn thu nhập chủ lực cho hàng nghìn hộ dân, mà còn tạo chỗ đứng cho thương hiệu chè Đồng Hỷ trên thị trường trong và ngoài tỉnh.
Song song với cây chè, nông nghiệp tại địa phương cũng ghi nhận sự chuyển biến tích cực. Đàn lợn đạt hơn 26.700 con, vượt chỉ tiêu kế hoạch; đàn trâu bò đạt gần 1.000 con, còn gia cầm lên tới hơn nửa triệu con. Sự phát triển này góp phần đảm bảo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số, tạo công ăn việc làm ổn định, đồng thời thúc đẩy kinh tế hộ gia đình đi lên.

Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở sản xuất truyền thống, xã Đồng Hỷ đang dần hướng tới một nền nông nghiệp bền vững. Việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác, mở rộng diện tích chè hữu cơ, trồng rừng kinh tế và phát triển chăn nuôi quy mô trang trại là những hướng đi mới, giúp đồng bào dân tộc thoát khỏi tư duy sản xuất nhỏ lẻ, manh mún trước đây.
Điều đáng ghi nhận là cùng với sự nỗ lực của người dân, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã Đồng Hỷ. Với gần 2.600 hộ dân tộc thiểu số, nhiều chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách dân tộc đã được triển khai kịp thời, tạo động lực thúc đẩy kinh tế hộ gia đình.
Chính quyền địa phương đã thực hiện đầy đủ các chế độ, từ hỗ trợ học sinh dân tộc theo Nghị định 66, cấp gạo, kinh phí học tập, đồ dùng sinh hoạt, cho tới chính sách hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Nhờ đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo tại xã đạt 75%, trong đó 35% có bằng cấp, chứng chỉ nghề – một bước tiến lớn so với trước đây.
Không chỉ vậy, các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được triển khai hiệu quả tại địa bàn. Điển hình như Dự án 5 về nâng cao chất lượng giáo dục, Dự án 7 về chăm sóc sức khỏe và Dự án 10 về tôn vinh người uy tín trong cộng đồng. Những chính sách này không chỉ giúp đồng bào yên tâm sản xuất, mà còn khẳng định vai trò chủ thể của họ trong phát triển kinh tế - xã hội tại chỗ.Kết quả, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên địa bàn xã hiện chỉ còn 2,12%, trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số chỉ chiếm 0,38% – con số ấn tượng so với mặt bằng chung nhiều địa phương miền núi phía Bắc. Đây chính là minh chứng cho sự đúng hướng của các chính sách, đồng thời cho thấy nỗ lực vươn lên mạnh mẽ của đồng bào các dân tộc nơi đây.
Hướng tới tương lai xanh và hội nhập
Dù đã đạt được nhiều thành tựu, song Đồng Hỷ vẫn còn không ít khó khăn. Sản lượng lương thực mới đạt hơn 43% kế hoạch năm, diện tích rừng trồng tập trung mới hoàn thành 62% chỉ tiêu.
Trong bối cảnh đó, việc định hướng phát triển bền vững là điều hết sức cần thiết. Đồng Hỷ đang nỗ lực khuyến khích đồng bào dân tộc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp sạch, gắn với bảo vệ môi trường; phát triển kinh tế rừng theo hướng bền vững; đồng thời mở rộng các mô hình liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm. Mục tiêu lâu dài là hình thành chuỗi giá trị nông sản, đưa các sản phẩm chủ lực như chè, chăn nuôi, lâm sản ra thị trường rộng lớn hơn.
Bên cạnh đó, phát triển kinh tế phải đi đôi với nâng cao đời sống văn hóa – xã hội, chăm lo sức khỏe, giáo dục, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Khi người dân có sinh kế ổn định, đời sống tinh thần phong phú và được thụ hưởng các chính sách công bằng, họ sẽ trở thành động lực quan trọng để xây dựng xã Đồng Hỷ thành điểm sáng trong phát triển vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Thái Nguyên.
Phát triển kinh tế đồng bào dân tộc thiểu số ở Đồng Hỷ không chỉ là câu chuyện của con số, mà còn là sự khẳng định ý chí tự lực, tự cường của người dân nơi đây. Từ những nương chè xanh mướt, đàn gia súc, gia cầm đến những chính sách an sinh xã hội kịp thời, tất cả đã tạo nên sức sống mới cho vùng đất này.Trong thời gian tới, Đồng Hỷ tiếp tục phát huy tiềm năng, huy động nguồn lực, khắc phục khó khăn để xây dựng một nền kinh tế bền vững, giàu bản sắc và hội nhập. Đó không chỉ là khát vọng phát triển kinh tế, mà còn là lời khẳng định về một tương lai tươi sáng của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.