Đồng lòng, chung sức xây dựng đất nước Việt Nam cường thịnh

Tùng Duy - Quang Vinh 26/04/2021 20:18

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống Mặt trận từ Trung ương tới địa phương nguyện học tập, noi gương các vị tiền bối cách mạng, đồng lòng, chung sức xây dựng đất nước Việt Nam cường thịnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Di tích lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Ngày 26/4, Đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam do ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang.

Cùng đi với đoàn có ông Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.

Tới thăm Di tích lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, tại thôn Bản Bó, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, nơi ghi dấu những hoạt động của cán bộ Mặt trận Liên Việt trong thời kỳ kháng chiến, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hệ thống Mặt trận từ Trung ương tới địa phương nguyện học tập, noi gương các vị tiền bối cách mạng, khắc phục mọi khó khăn, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, chung sức xây dựng đất nước Việt Nam cường thịnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, để chuẩn bị phục vụ cho Chiến dịch Biên giới, tiếp tục kháng chiến trong điều kiện mới và chuẩn bị tổ chức Đại hội II của Đảng, các cơ quan Trung ương Đảng, Chính phủ, Mặt trận đã di chuyển đến xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Tháng 1/1950, cơ quan Tổng bộ Việt Minh do đồng chí Hoàng Quốc Việt, Thường vụ Trung ương Đảng, Bí thư Tổng bộ Việt Minh đã chuyển đến làm việc tại thôn Nà Bó, xã Kiên Đài.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trao quà cho bà con xã Kiên Đài.

Từ ngày 3 đến ngày 7/3 năm 1951, Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh - Hội Liên Việt đã được tổ chức và hoàn thành, thống nhất hai tổ chức Mặt trận Việt Minh - Hội Liên Việt thành một Mặt trận dân tộc thống nhất, lấy tên Mặt trận Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, gọi tắt là Mặt trận Liên Việt. Đại hội đã suy tôn Chủ tịch Hồ Chí Minh là Chủ tịch danh dự của Mặt trận Liên Việt, cử đồng chí Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt.

Tại đây, Mặt trận Liên Việt đã thực hiện đường lối của Đảng, giương cao ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc, với phương châm vận động, xây dựng và củng cố tổ chức trong công nhân, nông dân, trí thức, dân tộc thiểu số, tôn giáo và ngoại kiều; tập hợp, vận động các liên minh, các đảng phái, tôn giáo, các tầng lớp nhân dân cùng đoàn kết đứng lên tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Với ý nghĩa đó, năm 2012, được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bia di tích lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã được đầu tư, xây dựng tại xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa. Đến tháng 5/2014, công trình được hoàn thành. Tấm bia mang dòng chữ "Đây là nơi làm việc của Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt từ đầu năm 1950 đến đầu năm 1952 để chuẩn bị cho Đại hội thống nhất hai tổ chức Mặt trận, thành lập Mặt trận Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (Mặt trận Liên Việt); đồng thời là nơi Tổng bộ Việt Minh đã hoàn thiện báo cáo "củng cố khối Đại đoàn kết để chiến thắng” trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng".

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho bà con xã Kim Đài.

Trò chuyện với bà con xã Kim Đài, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi lời cảm ơn và tri ân công lao của bà con huyện Kim Đài đã bao bọc, bảo vệ những chiến sĩ cách mạng trong suốt những năm tháng làm việc tại địa phương để đất nước được tự do, độc lập, hạnh phúc như ngày hôm nay.

Trong không khí đầm ấm, thân tình, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chia sẻ, là người gắn bó với mảnh đất Tuyên Quang, gắn bó với quê hương cách mạng và vui mừng khi Tuyên Quang đang thay đổi từng ngày, đời sống của bà con ngày càng được nâng lên. Nhất là đời sống của bà con xã Kiên Đài đang từng ngày thay da đổi thịt khi Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quyết tâm xây dựng xã Kiên Đài thành xã nông thôn mới.

Từ nguồn lực và sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kim Đài nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn, bà con sẽ cùng đồng tâm, hiệp lực để hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Coi việc đạt chuẩn nông thôn mới không phải là cái đích mà là phương tiện để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con, nhất là đời sống của bà con vùng dân tộc thiểu số.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trò chuyện cùng đồng bào tỉnh Tuyên Quang.

“Mong bà con phát huy tinh thần đại đoàn kết để xây dựng đời sống mới đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Mặt trận sẽ cùng dồn sức hỗ trợ bà con hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tin tưởng, nối tiếp truyền thống của lớp người đi trước, đảng bộ, nhân dân các dân tộc xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa nói chung, tỉnh Tuyên Quang nói riêng phát huy tốt truyền thống quê hương cách mạng, phát huy tốt tinh thần đại đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác đã trao 2 căn nhà Đại đoàn kết và 20 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã Kim Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Hiện nay toàn xã có 801 hộ gia đình, trong đó có 793 hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, 18 hộ gia đình chính sách, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 31,71% và có 32 hộ nghèo đang ở nhà tạm, cần được hỗ trợ để làm nhà mới. Bởi vậy, món quà của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến ngày hôm nay sẽ là động lực giúp bà con xã Kim Đài vượt qua khó khăn, quyết tâm thoát nghèo.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trồng cây lưu liệm tại Di tích lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

* Trước đó, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã dâng hương tưởng nhớ các vị tiền bối cách mạng tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồng lòng, chung sức xây dựng đất nước Việt Nam cường thịnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO