Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Động lực mới trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Động lực mới trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Việt Nam đặt mục tiêu giảm 1-1,5% tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm. Thời gian qua, MTTQ Việt Nam đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực nhằm góp phần vào mục tiêu giảm nghèo bền vững. Thông qua phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Quỹ “Vì người nghèo” hay các chương trình an sinh xã hội, hàng triệu hộ gia đình đã được hỗ trợ về nhà ở, phương tiện sản xuất, sinh kế để thoát nghèo bền vững…

Mới đây, tại thành phố Cần Thơ, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Đây được xem là một trong giải pháp thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, bởi Chương trình được triển khai thông qua 7 dự án thành phần, trong đó truyền thông và chuyển đổi số là trụ cột quan trọng để lan tỏa chính sách, thay đổi nhận thức và huy động nguồn lực xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, trong những năm qua, Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững luôn được Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đặc biệt quan tâm và được sự đồng tình hưởng ứng của người dân. Đây không chỉ là nhiệm vụ chiến lược mà còn là giải pháp toàn diện nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đất nước, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân.

 Cán bộ Mặt trận tham dự Hội nghị tập huấn về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Ảnh: Thanh Tiến.
 Cán bộ Mặt trận tham dự Hội nghị tập huấn về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Ảnh: Thanh Tiến.

Những kết quả đạt được của 2 Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đã góp phần cơ cấu lại, phát triển kinh tế đất nước theo hướng nhanh, bền vững; cơ sở hạ tầng, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên toàn diện; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, thu nhập và mức sống của người dân ngày càng đảm bảo và ổn định.

Cũng theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga, mục đích của Hội nghị tập huấn lần này vừa chuyển tải những chủ trương, chính sách mới về lĩnh vực nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, vừa kết hợp với ứng dụng và trải nghiệm thực tế, với mong muốn sẽ tạo sự khác biệt, đổi mới về cách thức tổ chức và nội dung thực hiện. Hội nghị tập huấn lần này vừa giúp cán bộ Mặt trận được trang bị kiến thức mới về chuyển đổi số đồng thời tạo diễn đàn để các đại biểu chia sẻ, trao đổi, tương tác từ những mô hình hay, cách làm sáng tạo của các địa phương mình trong thực hiện chuyển đổi số nói chung và trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững nói riêng.

Nhờ các nguồn hỗ trợ từ Quỹ Vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội, nhiều hộ gia đình khó khăn đã có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống. Ảnh: TN
Nhờ các nguồn hỗ trợ từ Quỹ Vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội, nhiều hộ gia đình khó khăn đã có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống. Ảnh: TN

Đặc biệt, ngay trong khuôn khổ Hội nghị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp cùng nền tảng mạng xã hội Tik Tok tổ chức phiên livestream "Tự hào hàng Việt-Hương vị Tây Đô". Và chỉ trong 3 giờ đồng hồ, phiên livestream đã ghi nhận 896 nghìn lượt tiếp cận, 65 nghìn lượt xem trực tiếp và đặt các loại hàng hóa, nông sản địa phương, như gạo ST25, bánh pía, mắm tép, tôm khô... Đây chính là một trong cách làm mới, sáng tạo của Mặt trận nhằm đồng hành, hỗ trợ nông dân quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, mở ra hướng đi bền vững trong công cuộc thoát nghèo.

Thời gian qua Mặt trận các cấp cũng nỗ lực triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi số để công tác của Mặt trận ngày càng hiệu quả, kịp thời và gần dân hơn. Các nguồn lực xã hội được kết nối nhanh chóng, giúp giảm bớt thủ tục trung gian, hạn chế tiêu cực và nâng cao niềm tin của nhân dân. Nhờ đó, các chương trình an sinh xã hội được triển khai đúng đối tượng, đúng thời điểm, giúp nhiều hộ nghèo có được nguồn vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, cùng nhau đóng góp thiết thực cho Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

 


T.H