Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Đồng Nai: Sôi nổi lễ hội Sayangva của đồng bào Chơ Ro

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đồng Nai: Sôi nổi lễ hội Sayangva của đồng bào Chơ Ro

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 19/4, xã Xuân Phú tổ chức Lễ hội Sayangva (cúng thần lúa) tại Nhà Văn hoá dân tộc Chơ Ro (còn gọi là Châu Ro, Chrau Jro) ấp Bình Hoà (Nhà Rông).

Đại diện HĐND tỉnh chụp hình lưu cùng đông đảo cán bộ, nhân dân và đồng bào dân tộc Chơ Ro. Ảnh: N.N
Đại diện HĐND tỉnh chụp hình lưu cùng đông đảo cán bộ, nhân dân và đồng bào dân tộc Chơ Ro. Ảnh: N.N

Phát biểu khai mạc lễ hội Lễ hội Sayangva, ông Lại Thế Thông - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã cho biết, lễ hội Sayangva là nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của đồng bào đối với các vị thần linh, đặc biệt là “Thần Lúa” – đấng đã phù hộ cho mùa màng tươi tốt, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Theo ông Thông, đây là dịp để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cũng là dịp để cộng đồng gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, đồng thời giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc.

Già làng thực hiện nghi thức lễ hội. Ảnh: N.N
Già làng thực hiện nghi thức lễ hội. Ảnh: N.N

Phần lễ được tổ chức trang nghiêm theo đúng nghi thức truyền thống, với các lễ vật như lễ vật gồm heo, gà, xôi, rượu cần, các sản vật núi rừng. Các nghi thức cúng thần lúa như Lễ dâng hương - cúng thần linh (thần rừng, thần lúa…), nghi thức dựng cây niêu (cầu mùa, cầu bình an).

Bên cạnh đó, lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Các tiết mục dân ca, dân vũ mang đậm bản sắc dân tộc Chơ Ro được biểu diễn, tái hiện đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất của đồng bào, giao lưu văn hóa đặc sắc như: nhảy sạp, kéo co, cà kheo, đẩy gậy, giã bánh dày.

Trong khuôn khổ lễ hội năm nay còn diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà cho đồng bào dân tộc Chơ Ro; chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng lễ hội do các đơn vị chuyên nghiệp thực hiện, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Thanh Giang