Đồng Nai: Yêu cầu trả lại hiện trạng sau khi Báo Đại Đoàn Kết có bài phản ánh

Mạnh Thìn 18/12/2022 09:00

UBND huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai giao UBND xã La Ngà khẩn trương rà soát và yêu cầu cá nhân vi phạm khắc phục hậu quả theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tự nguyện tháo dỡ công trình theo đúng quy định pháp luật.

Khu du lịch “thu nhỏ” có tên Lưng Chừng Mây được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Ảnh: Mạnh Thìn.

Ngày 17/12, UBND huyện Định Quán cho biết đã ra văn bản số 6310/UBND-NL về việc yêu cầu cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu.

Cụ thể, văn bản nêu ngày 15/12/2022, Báo Đại Đoàn Kết có đăng bài “Đồng Nai: Công nhiên xây dựng khu du lịch ‘thu nhỏ’ trên đất nông nghiệp”, theo đó tại vị trí thửa đất số 210, tờ bản đồ số 28, thuộc ấp Phú Quý 2, xã La Ngà đang hoạt động một khu ăn uống kết hợp du lịch trải nghiệm với quy mô lớn trên đất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, áp dụng các kế hoạch của các cấp và các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng, UBND huyện Định Quán giao UBND xã La Ngà khẩn trương rà soát và yêu cầu cá nhân vi phạm tại vị trí thửa đất số 210, tờ bản đồ số 28, thuộc ấp Phú Quý 2 đã bị UBND xã ban hành quyết định xử phat vi phạm hành chính thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm trả lại hiện trạng ban đầu theo đúng quy định. Nếu quá thời gian quy định trên, cá nhân vi phạm không tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm, giao UBND xã La Ngà củng cố hồ sơ, xây dựng kế hoạch cưỡng chế theo quy định.

Nhiều hạng mục như nhà trưng bày sản phẩm và bán hàng, khu check-in được xây dựng quy mô. Ảnh: Mạnh Thìn.

Cũng tại văn bản này, UBND huyện Định Quán cũng yêu cầu UBND xã La Ngà chỉ đạo lực lượng kiểm tra, rà soát tất cả các công trình xây dựng, cơ sở hoạt động dịch vụ ăn uống, du lịch, giải trí… tương tự trên địa bàn; lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính nếu phát hiện cơ sở hoạt động không đảm bảo quy định, yêu cầu cơ sở vi phạm thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm trả lại hiện trạng ban đầu. Thời gian thực hiện trong tháng 01 năm 2023. Sau thời gian trên, các cơ sở hoạt động không đảm bảo theo quy định vẫn còn tồn tại thì Chủ tịch UBND xã La Ngà chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện Định Quán cũng giao UBND các xã, thị trấn trên địa bàn thường xuyên chỉ đạo cán bộ công chức chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phân lô bán nền, làm đường trên đất nông nghiệp, xây dựng công trình trái phép trên địa bàn.

Trước đó, Báo Đại Đoàn kết đã có bài viết “Đồng Nai: Công nhiên xây dựng khu du lịch ‘thu nhỏ’ trên đất nông nghiệp”phản ánh về việc tại thửa đất số 210, tờ bản đồ số 28, thuộc ấp Phú Quý 2, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai do bà Nguyễn Thị Nga làm chủ có một khu ăn uống kết hợp du lịch trải nghiệm với quy mô lớn được xây dựng trên đất nông nghiệp.

Cụ thể, theo ghi nhận khu kinh doanh dịch vụ ăn uống kết hợp du lịch trải nghiệm được xây dựng với một diện tích khá lớn trải dài từ chân đồi đến khoảng lưng chừng đồi chuối (đồi 99). Khu này được đặt tên là “Lưng chừng mây”, cách Quốc lộ 20 hướng TP Hồ Chí Minh đi huyện Định Quán (thuộc km99, ấp Phú Quý 2, xã La Ngà) khoảng tầm 300m.

Từ dưới chân đồi là một con đường được rải đá mi có dấu hiệu mở trái phép. Muốn vào khu này, mỗi người phải bỏ ra số tiền 79 ngàn đồng để mua vé. Mỗi tấm vé dùng để đổi 1 ly nước uống bất kỳ. Còn muốn tham gia các hoạt động khác thì phải bỏ thêm tiền mua dịch vụ theo bảng giá quy định.

Nhiều ô dù, bàn ghế được đầu tư để phục vụ khách. Ảnh: Mạnh Thìn.

Ở khu trung tâm có một căn nhà gỗ rộng khoảng hơn 100m2 được trưng dụng để làm nơi bán hàng gồm các loại nước uống, đồ ăn nhanh. Bên ngoài là một bề mặt sàn được làm bằng chất liệu gỗ dành để bố trí các loại bàn ghế, ô dù phục vụ khách.

Phía lưng chừng đồi, chủ đầu tư đã cải tạo khu đất để làm một trang trại cừu, nhà vệ sinh và dựng một số lều trại để khách lưu trú qua đêm. Tất cả các lều trại đều được làm sát sườn đồi. Ở đây có hai loại lều trại nghỉ qua đêm. Khách muốn lưu trú thì phải gọi điện đặt chỗ trước 1-2 ngày.

Nhiều người dân tại địa phương bất ngờ vì công trình nói trên được xây dựng trong một thời gian dài nhưng chính quyền địa phương từ xã đến huyện không phát hiện ra để xử lý. Gần đây cơ quan chức năng địa phương mới đi tìm hiểu, đưa ra phương án xử lý. Điều đáng nói hơn cả là công trình đã hoàn thiện, đi vào hoạt động rầm rộ, quy mô, tổ chức bán vé, thu phí.

Sau khi bài viết được đăng tải, dư luận tại Đồng Nai đã có nhiều ý kiến khẳng định cần phải xử lý nghiêm minh việc xây dựng trái phép tương tự như vậy. Nhiều bạn đọc cũng phản ánh về việc ở một số huyện, TP khác trên địa bàn Đồng Nai vẫn tồn tại một số công trình tương tự như địa điểm “Lưng chừng mây” tại xã La Ngà, huyện Định Quán; mong muốn cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, kiểm tra và có chế tài mạnh hơn trong việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, quản lý sử dụng đất.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồng Nai: Yêu cầu trả lại hiện trạng sau khi Báo Đại Đoàn Kết có bài phản ánh