Đồng Tháp hướng đến năm 2026 phủ kín nước sạch nông thôn toàn tỉnh
Đồng Tháp đặt mục tiêu đến năm 2026, 100% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trên 98% đạt chuẩn nước sạch sinh hoạt, thông qua đầu tư hạ tầng, chuyển đổi nguồn nước và tăng cường quản lý.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, năm 2026 địa phương phấn đấu 100% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó tỷ lệ nước sạch đạt tiêu chuẩn sinh hoạt trên 98%. Ngành chức năng đang đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp hệ thống cấp nước, bảo đảm an toàn và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước.
Nhiều công trình cấp nước trọng điểm đã được đầu tư và phát huy hiệu quả, như Nhà máy cấp nước vùng An Phước với vốn hơn 20 tỷ đồng, công suất 5.000m3/ngày đêm, cung cấp nước sạch từ nguồn nước mạch cho hơn 850 hộ dân tại các xã An Phước, Tân Thành và Tân Hộ Cơ, thay thế hoàn toàn việc sử dụng nước giếng.

Tại cù lao phía Tây, hơn 40 km đường ống cấp nước với kinh phí trên 22 tỷ đồng đã giúp hơn 9.000 hộ dân xã Tân Long được sử dụng nước sạch ổn định, kể cả trong giờ cao điểm. Trạm cấp nước Tân Hưng cũng đang được nâng cấp, nâng tổng công suất lên 4.500m3/ngày đêm để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.
Ngoài ra, tỉnh Đồng Tháp đang đầu tư hơn 150 tỷ đồng cho các dự án cấp nước tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, phục vụ trên 24.000 hộ dân. Ông Trần Bảo Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, cho biết ngành chức năng đã cơ bản chuyển đổi nguồn nước ngầm có nguy cơ ô nhiễm sang nước mạch, đồng thời tăng cường kiểm tra chất lượng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm nước sạch an toàn cho người dân nông thôn.