Đồng Tháp hướng tới không còn hộ nghèo
Đồng Tháp đặt mục tiêu đến năm 2029 không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, đồng thời huy động nguồn lực hỗ trợ nhà ở, sinh kế, việc làm, tạo nền tảng giảm nghèo bền vững.
Ngày 25/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, cho biết chương trình giảm nghèo giai đoạn 2026 - 2030, với mục tiêu đến năm 2030 duy trì tỷ lệ hộ nghèo ở mức 0%.
Chương trình được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Tân Long và kết nối trực tuyến đến các xã, phường trong tỉnh Đồng Tháp. Đây là hoạt động nhằm tạo sự thống nhất trong triển khai chương trình, đồng thời phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức thành viên và cộng đồng trong hỗ trợ người nghèo vươn lên.
Theo kế hoạch, Đồng Tháp hiện có 6.698 hộ nghèo sau rà soát. Mục tiêu được đặt ra theo từng năm: năm 2026 giảm 1.341 hộ, còn 5.357 hộ; năm 2027 giảm 1.907 hộ, còn 3.450 hộ; năm 2028 giảm 1.912 hộ, còn 1.538 hộ. Đến năm 2029, toàn bộ 1.538 hộ còn lại phấn đấu thoát nghèo, hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo; năm 2030 tiếp tục duy trì tỷ lệ 0%, không để phát sinh hộ nghèo mới.
Ông Võ Chí Hữu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cho biết, trọng tâm của chương trình không chỉ là hỗ trợ trước mắt mà hướng đến giải quyết đúng nguyên nhân nghèo, giúp người dân có điều kiện tạo thu nhập và tự vươn lên ổn định cuộc sống. Đây cũng là hướng đi Đồng Tháp từng đặt ra trong công tác hỗ trợ người dân khó khăn về nhà ở, sinh kế và giảm nghèo bền vững.
Một trong những điểm nhấn của chương trình là hỗ trợ theo từng nhóm nguyên nhân nghèo và nhu cầu thực tế. Người nghèo có thể được tư vấn tham gia mô hình liên kết sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã, Hội quán; hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm, vay vốn, cây con giống hoặc các phương án sinh kế phù hợp. Việc kết nối doanh nghiệp với người nghèo để tạo việc làm, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cũng được chú trọng.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh phấn đấu 100% hộ nghèo khó khăn về nhà ở, đủ điều kiện xây dựng, được hỗ trợ làm nhà; 100% hộ nghèo có nhu cầu được hỗ trợ sinh kế phù hợp và đến năm 2030, 100% thành viên trong hộ nghèo có việc làm ổn định. Tỉnh cũng đặt mục tiêu huy động trên 20 tỷ đồng qua Quỹ “Vì người nghèo” và trên 80 tỷ đồng từ các chương trình xã hội.
Đáng chú ý, chương trình xác định trách nhiệm hỗ trợ người nghèo theo từng tổ chức. Các đoàn thể, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi... sẽ rà soát, phân công đoàn viên, hội viên theo dõi, đồng hành với hộ nghèo thuộc nhóm đối tượng mình quản lý. Những hộ chưa tham gia tổ chức nào sẽ được MTTQ cấp xã phối hợp phân công tổ chức phù hợp tiếp nhận, hỗ trợ.
Cùng với nguồn lực Nhà nước, Đồng Tháp tiếp tục vận động doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, cá nhân và cộng đồng tham gia chăm lo người nghèo, tập trung vào nhà ở, sinh kế, y tế và giáo dục. Mô hình “An sinh cộng đồng” thông qua Tổ Nhân dân tự quản được xác định là một kênh quan trọng để hỗ trợ người dân ngay từ khu dân cư.
Theo ông Võ Chí Hữu, ngay sau khi triển khai, các xã, phường đồng loạt khởi công, ra quân thực hiện công trình, phần việc chăm lo hộ nghèo. Tại điểm cầu chính ở xã Tân Long, địa phương tổ chức khởi công 2 căn nhà Đại đoàn kết. Các xã, phường còn lại thực hiện ít nhất một công trình hoặc phần việc hỗ trợ người nghèo, ưu tiên xây dựng nhà, triển khai mô hình “An sinh cộng đồng”, khám bệnh và các hoạt động thiết thực khác.
Theo kế hoạch, việc hỗ trợ sẽ được thực hiện theo nguyên tắc “rõ người phụ trách - rõ nội dung hỗ trợ - rõ thời gian hoàn thành - rõ kết quả đầu ra”. MTTQ các cấp đồng thời tăng cường giám sát việc bình xét hộ nghèo, thực hiện chính sách và sử dụng nguồn lực, nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu và phát huy hiệu quả.
Mục tiêu “không còn hộ nghèo” được đặt ra không chỉ bằng những con số giảm hộ nghèo hằng năm, mà hướng đến thay đổi căn cơ đời sống người dân. Khi có nhà ở ổn định, việc làm, sinh kế và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, người nghèo sẽ có thêm điều kiện tự tin vươn lên, hạn chế nguy cơ tái nghèo.