Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đồng Tháp: Mô hình ‘Tủ bán vé số - Chung tay vì cộng đồng’ giúp người khó khăn”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đồng Tháp: Mô hình ‘Tủ bán vé số - Chung tay vì cộng đồng’ giúp người khó khăn”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Mô hình “Tủ bán vé số - Chung tay vì cộng đồng” tại Công an xã Mỹ Thọ và Công an xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp tận dụng lợi nhuận từ bán vé số để sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 24/8, mô hình “Tủ bán vé số - Chung tay vì cộng đồng” đang được Công an xã Mỹ Thọ và Công an xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp triển khai tại trụ sở đơn vị. Những tờ vé số được bán cho cán bộ, chiến sĩ và người dân đến liên hệ công việc; phần lợi nhuận được góp vào quỹ để chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại Công an xã Mỹ Thọ, mô hình được duy trì hằng ngày. Từ đầu năm 2026 đến nay, nguồn quỹ đã hỗ trợ hơn 30 trường hợp, với tổng kinh phí gần 20 triệu đồng. Đối tượng được giúp đỡ chủ yếu là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có con em của người đang bị tạm giữ, tạm giam, cùng những gia đình gặp khó khăn đột xuất.

Công an xã Mỹ Thọ trao hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần sẻ chia, giúp gia đình vượt qua khó khăn. (Ảnh: An Bình).
Công an xã Mỹ Thọ trao hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần sẻ chia, giúp gia đình vượt qua khó khăn. (Ảnh: An Bình).

Trung tá Nguyễn Tấn Hiệp, Phó Trưởng Công an xã Mỹ Thọ, cho biết ý tưởng thực hiện mô hình xuất phát từ quá trình cán bộ, chiến sĩ nắm tình hình đời sống các gia đình có người thân là bị can, bị cáo. Khi người thân mất đi nguồn thu nhập chính do bị tạm giữ, tạm giam, cuộc sống của gia đình, nhất là việc học hành của con trẻ, bị ảnh hưởng.

“Xuất phát từ thực tế đó, Công an xã xây dựng mô hình để có thêm nguồn lực hỗ trợ các em, góp phần giúp gia đình ổn định cuộc sống”, Trung tá Nguyễn Tấn Hiệp chia sẻ.

Một trong những trường hợp được hỗ trợ là gia đình ông Nguyễn Văn Tro, ngụ xã Mỹ Thọ, với mức 500.000 đồng mỗi tháng. Khoản hỗ trợ tuy không lớn nhưng được trao đúng lúc, giúp gia đình giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống.

Từ tháng 5/2026, Công an xã Bình Hàng Trung cũng triển khai mô hình với sự phối hợp của Chi đoàn và Chi hội Phụ nữ Công an xã. Các tủ vé số được đặt tại bộ phận tiếp công dân - giải quyết thủ tục hành chính, Tổ Tổng hợp và Trực ban, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ và người dân cùng tham gia.

Công an xã Bình Hàng Trung trao hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn quỹ “Tủ bán vé số - Chung tay vì cộng đồng”. (Ảnh: An Bình).
Công an xã Bình Hàng Trung trao hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn quỹ “Tủ bán vé số - Chung tay vì cộng đồng”. (Ảnh: An Bình).

Theo Đại úy Nguyễn Thị Bảo Trâm, Bí thư Chi đoàn Phụ nữ - Công an xã Bình Hàng Trung, vé số được mua từ các đại lý hợp pháp hoặc người bán vé số trên địa bàn. Đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ và người dân mua vé, qua đó góp thêm một phần nhỏ vào nguồn quỹ chung.

Nguồn tiền này được sử dụng để trao học bổng, hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập, quần áo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời giúp đỡ trẻ mồ côi, con của bị can, bị cáo, người đang cai nghiện ma túy và các trường hợp khó khăn đột xuất.

Để có phương tiện triển khai, Ban Chỉ huy Công an xã Bình Hàng Trung hỗ trợ 500.000 đồng để mua tủ bán vé số. Sau đó, quỹ được bổ sung từ lợi nhuận bán vé, đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và sự chung tay của các tổ chức, cá nhân hảo tâm. Các khoản thu, chi được quản lý, báo cáo hằng tháng, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng mục đích.

Trung tá Nguyễn Minh Tâm, Phó Trưởng Công an xã Bình Hàng Trung, cho biết đơn vị mong muốn mô hình nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân, từ đó có thêm nguồn lực hỗ trợ nhiều trường hợp khó khăn, nhất là những hoàn cảnh cần giúp đỡ kịp thời.

Gần đây, từ nguồn quỹ của mô hình cùng sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, Công an xã Bình Hàng Trung đã hỗ trợ 3 triệu đồng cho một sản phụ có hoàn cảnh khó khăn, cần trở về quê ở tỉnh An Giang.

Không cần nguồn kinh phí lớn, mô hình bắt đầu từ một chiếc tủ nhỏ và những tờ vé số quen thuộc. Mỗi tờ vé được bán đi vừa mang đến cơ hội may mắn cho người mua, vừa góp thêm một phần kinh phí để sẻ chia với người khó khăn. Cách làm giản dị này đang góp phần đưa tinh thần gần dân, sát dân của lực lượng Công an cơ sở đến gần hơn với đời sống cộng đồng.

Thanh Lâm