Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đồng Tháp nâng tầm liên kết du lịch TPHCM và vùng ĐBSCL

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đồng Tháp nâng tầm liên kết du lịch TPHCM và vùng ĐBSCL

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đồng Tháp đẩy mạnh liên kết với TPHCM và các tỉnh, thành ĐBSCL, hình thành sản phẩm mới, mở rộng thị trường, nâng chất lượng du lịch.

Liên kết tạo động lực mới cho du lịch Đồng Tháp

Ngày 19/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, cho biết Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TPHCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL giai đoạn 2020-2025 đã tạo thêm không gian phát triển mới cho du lịch Đồng Tháp. Từ kết nối quản lý, xây dựng sản phẩm đến quảng bá, đào tạo nhân lực và chuyển đổi số, nhiều nội dung hợp tác đi vào thực chất, góp phần đưa hình ảnh du lịch địa phương đến gần hơn với du khách.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, trong giai đoạn này, tỉnh đã phối hợp với TPHCM và các địa phương triển khai nhiều nội dung liên kết trên phạm vi vùng. Đồng Tháp tham gia xây dựng cơ chế phối hợp, Hội đồng liên kết và Tổ giúp việc; đồng thời phối hợp tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hoạt động kết nối nhằm trao đổi thông tin, tháo gỡ khó khăn và định hướng phát triển du lịch.

Du khách trải nghiệm không gian Đêm Tân Thuận Tây tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Thanh Lâm).
Du khách trải nghiệm không gian Đêm Tân Thuận Tây tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Thanh Lâm).

Điểm nhấn rõ nhất là liên kết đã chuyển từ “cùng làm” sang “cùng tạo sản phẩm”. Các địa phương đã khảo sát, hình thành và công bố nhiều tuyến du lịch liên vùng, trong đó có “Những nẻo đường phù sa”, “Non nước hữu tình”, “Sắc màu vùng biên” và sản phẩm du lịch về nguồn “Tự hào những dấu ấn vùng biên”. Đồng Tháp cũng tham gia xây dựng, chào bán các tuyến “Nhịp sống Mekong”, “Sông nước Cửu Long” và “Điểm hẹn vùng biên”, tạo thêm lựa chọn cho doanh nghiệp lữ hành và du khách.

Song song đó, tỉnh tập trung làm mới sản phẩm theo hướng khai thác thế mạnh nông nghiệp, sinh thái, sông nước, văn hóa và làng nghề. Đến nay, toàn tỉnh có 106 điểm du lịch gắn với nông nghiệp, cộng đồng và làng nghề; trong đó 32 điểm được UBND tỉnh Đồng Tháp công nhận theo tiêu chuẩn Luật Du lịch năm 2017. Nhiều mô hình chợ quê, tour trải nghiệm nông nghiệp, làng nghề và các sự kiện văn hóa - du lịch được đưa vào khai thác, góp phần tạo thêm trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Du khách trải nghiệm nướng bánh phồng tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Thanh Lâm).
Du khách trải nghiệm nướng bánh phồng tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
(Ảnh: Thanh Lâm).

Mở hướng liên kết mới, nâng tầm sản phẩm du lịch

Một kết quả đáng chú ý khác là hoạt động kết nối doanh nghiệp. Trong 9 chương trình khảo sát du lịch (Famtrip), khoảng 500 lượt doanh nghiệp du lịch - lữ hành được kết nối với các đơn vị cung ứng dịch vụ tại nhiều tỉnh, thành trong vùng. Công tác quảng bá cũng được mở rộng qua hệ thống website liên kết với 18 cơ quan của các địa phương; Cổng thông tin du lịch thông minh Đồng Tháp đạt gần 10 triệu lượt truy cập.

Theo ông Võ Phạm Tân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, chương trình liên kết đã tạo hiệu ứng lan tỏa trên nhiều lĩnh vực, thúc đẩy doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch và người dân cùng tham gia. Giai đoạn 2021-2025, tổng lượt khách du lịch của 14 địa phương liên kết ước đạt trên 25 triệu lượt, tăng bình quân 26%/năm; khách quốc tế khoảng 2 triệu lượt, tăng bình quân 18,9%/năm; tổng thu du lịch đạt trên 12.805 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quá trình hợp tác vẫn còn những điểm cần khắc phục. Dịch Covid-19 khiến một số hoạt động trong năm 2020-2021 phải điều chỉnh hoặc thu hẹp. Một số tour liên kết đã hình thành nhưng hiệu quả khai thác thực tế chưa đạt như kỳ vọng; lượng khách quốc tế giữa các địa phương chưa đồng đều, trong khi nguồn lực dành cho xúc tiến quy mô lớn còn hạn chế.

Du khách thưởng thức bánh xèo tại chợ phiên Xóm Rẫy, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Thanh Lâm).
Du khách thưởng thức bánh xèo tại chợ phiên Xóm Rẫy, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Thanh Lâm).

Bước vào giai đoạn 2026-2030, Đồng Tháp xác định liên kết vùng phải đi sâu hơn, thực chất hơn và tạo ra sản phẩm có khả năng cạnh tranh. Tỉnh đề xuất tiếp tục phối hợp với TPHCM và các địa phương trao đổi thông tin về quy hoạch, thị trường, xu hướng du lịch; đồng thời ưu tiên phát triển sản phẩm đặc thù dựa trên lợi thế văn hóa, sinh thái, sông nước, nông nghiệp, biển và du lịch chăm sóc sức khỏe.

Trong đó, ba trục phát triển được đề xuất gồm sông Tiền - sinh thái - miệt vườn; Đồng Tháp Mười - sinh thái - tâm linh; biển - nghỉ dưỡng - hệ sinh thái ven biển. Đáng chú ý là định hướng phát triển du lịch sông nước cao cấp, tour du thuyền gắn với lưu trú và ẩm thực; chuỗi trải nghiệm miệt vườn, làng hoa, nông nghiệp công nghệ cao; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe ở Đồng Tháp Mười; cùng không gian du lịch biển và kinh tế đêm ven biển.

Trải nghiệm du lịch sông nước tại Cồn Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp hút khách du lịch. (Ảnh: Thanh Lâm).
Trải nghiệm du lịch sông nước tại Cồn Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp hút khách du lịch. (Ảnh: Thanh Lâm).

Cùng với phát triển sản phẩm, Đồng Tháp sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch đồng bộ, nâng chất lượng quảng bá và mở rộng thị trường khách quốc tế. Tỉnh cũng chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, chuẩn hóa kỹ năng phục vụ, tăng cường kết nối doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và nhà đầu tư.

Mục tiêu cuối cùng của liên kết giai đoạn mới không chỉ là đưa khách đến Đồng Tháp, mà là tạo thành chuỗi sản phẩm đủ hấp dẫn để du khách ở lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và quay trở lại. Đây cũng là hướng đi để Đồng Tháp phát huy tốt hơn lợi thế riêng, đồng thời góp phần tạo nên một thương hiệu du lịch chung cho TPHCM và vùng ĐBSCL.

Thanh Lâm