Báo Đại Đoàn Kết Tin địa phương

Đồng Tháp sẵn sàng cho đêm khai mạc Lễ hội Trái cây

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đồng Tháp sẵn sàng cho đêm khai mạc Lễ hội Trái cây

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Quảng trường Hùng Vương rực rỡ sắc màu trước giờ khai mạc Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026. Nhiều du khách đã có mặt từ sớm để tham quan, trải nghiệm và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Ghi nhận từ chiều 5/6, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp), không khí trước giờ khai mạc Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 trở nên sôi động. Các không gian trưng bày, giới thiệu trái cây đặc sản, sản phẩm OCOP cùng nhiều tiểu cảnh phục vụ du khách đã hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng. (Ảnh: Trung Ngãi).
Ghi nhận từ chiều 5/6, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp), không khí trước giờ khai mạc Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 trở nên sôi động. Các không gian trưng bày, giới thiệu trái cây đặc sản, sản phẩm OCOP cùng nhiều tiểu cảnh phục vụ du khách đã hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng. (Ảnh: Trung Ngãi).
Từng dòng người đổ về quảng trường tham quan, chụp ảnh và tìm hiểu các hoạt động của lễ hội. Nhiều gian hàng trưng bày các loại trái cây đặc trưng của Đồng Tháp và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thu hút sự quan tâm của người dân, du khách ngay từ những giờ đầu mở cửa. (Ảnh: Trung Ngãi).
Từng dòng người đổ về quảng trường tham quan, chụp ảnh và tìm hiểu các hoạt động của lễ hội. Nhiều gian hàng trưng bày các loại trái cây đặc trưng của Đồng Tháp và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thu hút sự quan tâm của người dân, du khách ngay từ những giờ đầu mở cửa. (Ảnh: Trung Ngãi).
Lễ hội thu hút cả du khách nước ngoài. (Ảnh: Trung Ngãi).
Lễ hội thu hút cả du khách nước ngoài. (Ảnh: Trung Ngãi).
Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 5 đến 8/6 với 9 hoạt động chính và 12 hoạt động hưởng ứng. Nổi bật là hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại trái cây và sản phẩm đặc trưng vùng Đồng bằng sông Cửu Long; hội thảo “Người nông dân 4.0 và vùng nguyên liệu có tổ chức”; hội nghị phát triển chuỗi ngành hàng trái cây chủ lực của tỉnh cùng nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. (Ảnh: Trung Ngãi).
Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 5 đến 8/6 với 9 hoạt động chính và 12 hoạt động hưởng ứng. Nổi bật là hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại trái cây và sản phẩm đặc trưng vùng Đồng bằng sông Cửu Long; hội thảo “Người nông dân 4.0 và vùng nguyên liệu có tổ chức”; hội nghị phát triển chuỗi ngành hàng trái cây chủ lực của tỉnh cùng nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. (Ảnh: Trung Ngãi).
Điểm nhấn của ngày đầu tiên là lễ khai mạc diễn ra vào tối 5/6 tại sân khấu chính Quảng trường Hùng Vương. Chương trình kéo dài khoảng 120 phút, gồm phần lễ, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn nhạc nước, ánh sáng và mapping nghệ thuật, tái hiện hình ảnh vùng đất Đồng Tháp giàu tiềm năng với những mùa trái ngọt trù phú. (Ảnh: Trung Ngãi).
Điểm nhấn của ngày đầu tiên là lễ khai mạc diễn ra vào tối 5/6 tại sân khấu chính Quảng trường Hùng Vương. Chương trình kéo dài khoảng 120 phút, gồm phần lễ, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn nhạc nước, ánh sáng và mapping nghệ thuật, tái hiện hình ảnh vùng đất Đồng Tháp giàu tiềm năng với những mùa trái ngọt trù phú. (Ảnh: Trung Ngãi).
Không gian trưng bày khóm của Hội nông dân xã Tân Phước 3 - xã Hưng Thạnh. (Ảnh: Trung Ngãi).
Không gian trưng bày khóm của Hội nông dân xã Tân Phước 3 - xã Hưng Thạnh. (Ảnh: Trung Ngãi).
Theo ông Lê Hà Luân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, lễ hội được kỳ vọng trở thành điểm khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới của ngành hàng trái cây địa phương, nơi chất lượng, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và liên kết chuỗi giá trị là nền tảng nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Đồng Tháp. (Ảnh: Trung Ngãi)
Theo ông Lê Hà Luân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, lễ hội được kỳ vọng trở thành điểm khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới của ngành hàng trái cây địa phương, nơi chất lượng, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và liên kết chuỗi giá trị là nền tảng nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Đồng Tháp. (Ảnh: Trung Ngãi)
Có mặt tại lễ hội từ sớm, bà Nguyễn Thị Kim Ngân (phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) cho biết không gian sự kiện được tổ chức quy mô, nhiều khu vực trưng bày đẹp mắt, tạo cảm giác thích thú cho du khách. Trong khi đó, ông Trần Văn Hữu (phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long) bày tỏ ấn tượng với cách giới thiệu các sản phẩm trái cây đặc trưng và mong chờ chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc. (Ảnh: Trung Ngãi).
Có mặt tại lễ hội từ sớm, bà Nguyễn Thị Kim Ngân (phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) cho biết không gian sự kiện được tổ chức quy mô, nhiều khu vực trưng bày đẹp mắt, tạo cảm giác thích thú cho du khách. Trong khi đó, ông Trần Văn Hữu (phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long) bày tỏ ấn tượng với cách giới thiệu các sản phẩm trái cây đặc trưng và mong chờ chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc. (Ảnh: Trung Ngãi).
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh hiện có gần 135.000ha cây ăn trái, sản lượng khoảng 2,48 triệu tấn mỗi năm; trong đó đã được cấp 1.329 mã số vùng trồng với diện tích tương đương 55.000ha. (Ảnh: Trung Ngãi).
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh hiện có gần 135.000ha cây ăn trái, sản lượng khoảng 2,48 triệu tấn mỗi năm; trong đó đã được cấp 1.329 mã số vùng trồng với diện tích tương đương 55.000ha. (Ảnh: Trung Ngãi).

Trung Ngãi