Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Đồng thuận – nền tảng để Tam Hưng đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị thể thao Olympic

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đồng thuận – nền tảng để Tam Hưng đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị thể thao Olympic

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Công khai, minh bạch trong từng bước triển khai, chú trọng đối thoại và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân đã giúp xã Tam Hưng (Hà Nội) tạo được sự đồng thuận cao trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị thể thao Olympic – dự án trọng điểm mang ý nghĩa chiến lược đối với phát triển đô thị phía Nam Thủ đô.

Người dân tin tưởng, ủng hộ từ sự minh bạch, công khai của chính quyền

Những ngày đầu tháng 5, tại nhà văn hóa thôn Úc Lý, xã Tam Hưng, không khí buổi chi trả tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ phục vụ Dự án Khu đô thị thể thao Olympic diễn ra khẩn trương nhưng trật tự. Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt để hoàn thiện các thủ tục nhận tiền bồi thường theo phương án được phê duyệt.

Không còn tâm lý lo lắng hay băn khoăn như thời gian đầu triển khai dự án, nhiều hộ dân những ngày này đến nhận tiền với tâm thế phấn khởi, đồng thuận và tin tưởng. Điều đó phản ánh rõ nét hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại mà cấp ủy, chính quyền địa phương đã kiên trì thực hiện trong suốt thời gian qua.

Điều này được thể hiện rõ nét trong buổi chi trả tiền bồi thường cho 144 hộ dân thôn Úc Lý ngày 6/5 mới đây. Thôn Úc Lý có đất nằm trong phạm vi thực hiện dự án, với tổng diện tích hơn 31,56ha. Tổng số tiền chi trả hơn 343,8 tỷ đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực chi trả, các quy trình đều được niêm yết công khai; cán bộ chuyên môn trực tiếp hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, giải đáp các nội dung liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Nhờ đó, quá trình tổ chức diễn ra thuận lợi, bảo đảm đúng quy định pháp luật và quyền lợi của người dân.

Các hộ dân đến nhận tiền với tâm thế phấn khởi, đồng thuận và tin tưởng
Các hộ dân đến nhận tiền với tâm thế phấn khởi, đồng thuận và tin tưởng

Dù có 3 sào ruộng nằm trong diện phải thu hồi nhưng ông Nguyễn Văn Trung tỏ ra rất phấn khởi và không giấu được niềm vui chia sẻ: Đây là dự án lớn, có ý nghĩa đối với sự phát triển của địa phương nên gia đình tôi sẵn sàng tuân thủ chủ trương. Điều chúng tôi rất hài lòng đó là sự công khai, minh bạch từ chính quyền địa phương. Từ quá trình kiểm đếm, thông báo phương án đến thời gian chi trả đều được xã thông tin rõ ràng tôi và bà con ở đây đều rất yên tâm.

Cùng chung quan điểm, chị Tô Thị Sen ở thôn Úc Lý cho biết, gia đình đã chủ động tính toán phương án ổn định cuộc sống sau khi nhận tiền bồi thường.

"Gia đình tôi dự định dành một phần kinh phí để nuôi con ăn học, phần còn lại đầu tư học nghề và chuyển đổi công việc. Điều chúng tôi mong muốn là tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền trong quá trình chuyển đổi nghề nghiệp để người dân có cuộc sống ổn định lâu dài”, chị Sen nói.

Dân hiểu, đồng thuận nhờ làm tốt công tác vận động

Theo lãnh đạo xã Tam Hưng, để tạo được sự đồng thuận như hiện nay, địa phương xác định công tác tuyên truyền, vận động phải đi trước một bước.

Ngay từ khi triển khai dự án, cấp ủy, chính quyền xã đã thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống từng thôn, từng hộ dân để tuyên truyền, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải đáp các kiến nghị phát sinh.

Cùng với đội ngũ cán bộ chuyên môn, các tổ chức chính trị – xã hội, người có uy tín trong cộng đồng, bí thư chi bộ, trưởng thôn và đảng viên đã phát huy vai trò nòng cốt trong vận động nhân dân chấp hành chủ trương thu hồi đất phục vụ dự án.

Nhiều cuộc họp dân được tổ chức công khai, dân chủ; các phương án bồi thường, hỗ trợ được niêm yết minh bạch; những nội dung người dân còn băn khoăn được giải thích cụ thể theo đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND xã Tam Hưng Bùi Đình Thái cho biết, địa phương luôn xác định bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân là yếu tố then chốt để tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng.

“Quá trình triển khai, xã đặc biệt chú trọng đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải thích rõ mục tiêu, ý nghĩa của dự án cũng như các chính sách hỗ trợ sau thu hồi đất. Với những trường hợp còn băn khoăn, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đều trực tiếp làm việc, tháo gỡ từng nội dung cụ thể”, ông Thái cho biết.

Theo ông Thái, bên cạnh việc chi trả bồi thường đúng quy định, địa phương cũng quan tâm đến các giải pháp hỗ trợ lâu dài như đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm, ổn định đời sống cho người dân sau thu hồi đất.

Theo ông Bùi Đình Thái, để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng theo yêu cầu của thành phố, UBND xã Tam Hưng kiến nghị với UBND thành phố sớm hướng dẫn nội dung khó khăn vướng mắc của UBND xã, trong đó có nội dung đề nghị chủ đầu tư thực hiện cải tạo, chỉnh trang các khu vực quy hoạch chức năng cây xanh nằm trong ranh giới dự án để quy tập mộ (tổ chức khang trang, sạch sẽ, tiết kiệm đất và có hành lang cây xanh cách ly, hệ thống xử lý kỹ thuật đảm bảo vệ sinh môi trường) bằng nguồn vốn của nhà đầu tư, sau khi hoàn thành đầu tư bàn giao cho địa phương quản lý.

Cùng với đó là đề xuất cập nhật hiện trạng các khu dân cư hiện hữu đang sinh sống ổn định theo nguyện vọng của người dân hoặc có cơ chế chính sách đặc thù với các khu dân cư hiện hữu như tái định cư trong khu vực đô thị.

Tam Hưng cũng kiến nghị thành phố chỉ đạo các sở, ngành hướng dẫn UBND xã về việc bố trí quỹ đất quy tập nghĩa trang, ban hành cơ chế hỗ trợ đặc thù đối với việc di chuyển mộ, đảm bảo phù hợp phong tục tập quán và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Quyết tâm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ

Thông tin về tiến độ thực hiện dự án, ông Nguyễn Quang Luyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Tam Hưng cho biết, tính đến ngày 4/5, địa phương đã tạm ứng chi trả tiền bồi thường cho 346 hộ dân với diện tích 74,6ha, tổng số tiền hơn 617 tỷ đồng.

Nhờ sự đồng thuận của người dân, xã đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng xây dựng tuyến đường chính vào khu vực sân vận động Trống Đồng – hạng mục trung tâm của Dự án Khu đô thị thể thao Olympic.

Theo kế hoạch, từ ngày 5 đến 8/5, địa phương tiếp tục tổ chức chi trả cho 644 hộ dân tại các thôn Từ Am, Úc Lý, Văn Khê và Dư Dụ với tổng diện tích 109,2ha, số tiền dự kiến khoảng 1.094 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, xã Tam Hưng tiếp tục xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tổ chức chi trả đối với khoảng 350ha đất tại nhiều thôn trên địa bàn.

Thôn Úc Lý có đất nằm trong phạm vi thực hiện dự án, với tổng diện tích hơn 31,56ha. Tổng số tiền chi trả hơn 343,8 tỷ đồng.
Thôn Úc Lý có đất nằm trong phạm vi thực hiện dự án, với tổng diện tích hơn 31,56ha. Tổng số tiền chi trả hơn 343,8 tỷ đồng.

Bí thư Đảng ủy xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ triển khai dự án.

“Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ đưa nội dung giải phóng mặt bằng vào sinh hoạt định kỳ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là những đảng viên có đất thu hồi. Đồng thời, tăng cường nắm bắt dư luận, giải quyết kịp thời các khó khăn phát sinh, không để hình thành điểm nóng phức tạp”, ông Sáng khẳng định.

Thực tế tại Tam Hưng cho thấy, khi người dân được thông tin đầy đủ, quyền lợi được bảo đảm và mọi quy trình được thực hiện công khai, minh bạch thì công tác giải phóng mặt bằng sẽ nhận được sự đồng thuận cao. Đây chính là nền tảng quan trọng để địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Khu đô thị thể thao Olympic – công trình được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mạnh mẽ về đô thị, hạ tầng và kinh tế – xã hội trong những năm tới.

Thanh Bình