Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

Dự án đường Hồ Chí Minh qua An Giang gặp khó khi tắc nguồn vật liệu đá

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Dự án đường Hồ Chí Minh qua An Giang gặp khó khi tắc nguồn vật liệu đá

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Việc thiếu hụt 200.000m3 đá chưa tìm được nguồn cung cấp đang làm ảnh hưởng đến kế hoạch hoàn thành Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận để nối thông đường Hồ Chí Minh trong năm 2026 theo Nghị quyết số 265/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội.

Nhiều đoạn trên dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận đã gia tải xong nhưng còn chờ đá để tiếp tục thi công. Ảnh: T.T
Nhiều đoạn trên dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận đã gia tải xong nhưng còn chờ đá để tiếp tục thi công. Ảnh: T.T

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận có chiều dài 51,94 km; trong đó chủ yếu đi qua địa bàn tỉnh An Giang 45,27km và địa bàn Cà Mau 6,67 km.

Dự án được khởi công vào tháng 3/2024. Các nhà thầu thi công đã triển khai đồng loạt các mũi thi công phấn đấu hoàn thành Dự án để nối thông đường Hồ Chí Minh trong năm 2026 theo Nghị quyết số 265/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội. Tuy nhiên, theo Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng), dự án đang gặp khó vì thiếu hụt nguồn đá để thi công.

“Theo nhu cầu, dự án cần khoảng 422.000m3 đá các loại, đến nay đã được UBND tỉnh An Giang quan tâm hỗ trợ phân bổ từ mỏ Antraco 200.000m3 (theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Thông báo số 50/TB-VPCP ngày 18/02/2025, Văn bản số 3074/VPCP-CN ngày 11/4/2025 trên cơ sở đề nghị của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 1430/BXD- KTQLXD ngày 01/4/2025), hiện dự án vẫn còn thiếu khoảng 200.000m3 đá chưa tìm được nguồn cung cấp để phục vụ thi công”, Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh thông tin.

Mặc dù Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh và các nhà thầu đã nỗ lực tìm kiếm, liên hệ làm việc với các địa phương trong khu vực lân cận để được hỗ trợ, tạo điều kiện nhưng đến nay cơ bản các mỏ đá trong khu vực đã được phân bổ cho các dự án trọng điểm đi qua địa bàn của các địa phương. Mới đây nhất, Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh An Giang tiếp tục quan tâm giúp đỡ phân bổ thêm khối lượng đá cho dự án từ mỏ Antraco để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Bên cạnh khó khăn về vật liệu, theo ghi nhận, mặc dù dự án đã được khởi công từ tháng 3/2024 nhưng đến nay vẫn còn vướng 3 vị trí đường điện chưa được di dời làm ảnh hưởng đến kế hoạch, tiến độ thi công và giải ngân của dự án.

Cụ thể, tại xã Gò Quao (tỉnh An Giang) còn 1 đường dây điện trung thế chưa được di dời. Tại xã Vĩnh Tuy (tỉnh An Giang), vướng 1 vị trí đường điện trung thế với khoảng 19 trụ điện nằm rải rác trên chiều dài khoảng 1km, ảnh hưởng đến tiến độ thi công xử lý nền đất yếu phạm vi này. Cũng tại xã Vĩnh Tuy, dự án còn vướng 1 vị trí đường dây 220kV chưa được nâng tĩnh không đường dây điện, ảnh hưởng đến tiến độ thi công sàn giảm tải phạm vi dưới đường dây điện.

Đường dây điện trung thế tại xã Vĩnh Tuy (An Giang) làm ảnh hưởng tiến độ thi công. Ảnh: D.H
Đường dây điện trung thế tại xã Vĩnh Tuy (An Giang) làm ảnh hưởng tiến độ thi công. Ảnh: D.H

Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh cũng đã kiến nghị UBND tỉnh An Giang chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh (với vai trò là chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng, phụ trách công tác di dời hạ tầng kỹ thuật) tập trung nguồn lực di dời đường điện 220kV và 2 đường dây trung thế nói trên.

Thanh Tiến