Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang triển khai ra sao?

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang triển khai ra sao?

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang triển khai ra sao?
Dự án có tổng chiều dài tuyến 98,73km. Ảnh: Đ.V.

Theo Ban Quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đến nay, lũy kế sản lượng của dự án là 860,07/4.349,21 tỷ đồng, đạt khoảng 19,8% giá trị hợp đồng.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Cam Lộ - La Sơn có tổng chiều dài tuyến 98,73km, đi qua địa phận tỉnh Quảng Trị (qua địa phận 8 xã, phường và dài khoảng 36,01km) và TP Huế (qua địa phận 11 xã, phường và dài khoảng 62,72km).

Tổng mức đầu tư của dự án là 6.463,182 tỷ đồng và do Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Dự án đã được khởi công vào ngày 19/12/2025, dự kiến cơ bản hoàn thành trong năm 2026.

Chia sẻ về tiến độ triển khai dự án, ông Chu Văn Long, Giám đốc Quản lý Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn cho biết, ngày 13/1/2026 Khu Quản lý đường bộ II đã bàn giao mặt bằng cho các đơn vị để triển khai thi công.

“Hiện nay cả dự án có 122 mũi thi công, trong đó, có 88 mũi thi công phần đường (Gói XL1 là 39 mũi, Gói XL2 là 49 mũi) và 34 mũi thi công cầu (Gói XL1 là 11 mũi, Gói XL2 là 23 mũi)”, ông Chu Văn Long chia sẻ và cho biết thêm, 539 máy các loại và khoảng 940 người đã được huy động để triển khai dự án. Đến nay, lũy kế sản lượng là 860,07/4.349,21 tỷ đồng, đạt khoảng 19,8% giá trị hợp đồng.

Cũng theo ông Chu Văn Long, để phục vụ triển khai dự án, cần giải phóng mặt bằng (GPMB) bổ sung 1 đường điện 110kV cắt qua tuyến chính tại Km77+750 do Sở Xây dựng TP Huế thực hiện di dời và vướng công trình hạ tầng kỹ thuật tại nút tỉnh lộ 12B do Ban Khu vực 1 (TP Huế) triển khai di dời, đang xây dựng các khu tái định cư. Lãnh đạo UBND thành phố Huế đã, đang đôn đốc, chỉ đạo các Sở, Ban ngành, các Ban QLDA Khu vực, các phường xã liên quan tích cực giải quyết các vướng mắc, tồn tại để sớm bàn giao mặt bằng cho dự án thi công đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Ông Chu Văn Long cho biết thêm, trong quá trình triển khai dự án có một số khó khăn, vướng mắc, về: giá nhiên liệu vẫn giữ ở mức cao dẫn đến công tác triển khai thi công bị ảnh hưởng, đồng thời, giá nhiên liệu tăng dẫn đến giá vật liệu tăng theo, một số mỏ, trạm bê tông xi măng thương phẩm tuy đã cung cấp đủ số lượng nhà thầu cần, tuy nhiên phải thương thảo lại giá cung cấp do đó ảnh hưởng đến dự án. Ngay sau khởi động, thời tiết trong khu vực của dự án vẫn mưa đến khoảng giữa tháng 3/2026, đồng thời 2 tuần gần đây thời tiết thường xuyên mưa dông vào buổi chiều, ảnh hưởng lớn đến việc triển khai thi công của các nhà thầu đặc biệt là công tác thi công nền đường.

“Hiện, chúng tôi đang tích cực phối hợp các Ban QLDA khu vực, các đơn vị được giao Chủ đầu tư thực hiện GPMB và các xã, phường liên quan nắm bắt và theo sát diễn biến triển khai của địa phương theo chỉ đạo của Lãnh đạo UBND thành phố Huế thường xuyên, kịp báo cáo, tháo gỡ các vướng mắc”, ông Chu Văn Long cho hay.

Đỗ Văn