Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô: Nguy cơ trễ hẹn vì thiếu mặt bằng
Lê Khánh•05/08/2025 16:11
Theo đúng tiến độ, dự kiến cuối năm 2025, dự án đường song hành của Vành đai 4 - Vùng Thủ đô sẽ về đích. Tuy nhiên đến nay, nhiều vị trí vẫn chưa có mặt bằng sạch để thi công.
Video: Lê Khánh.Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, sáng 5/8, hàng chục công nhân cùng máy móc đang tiến hành thảm nhựa gói thầu số 9 dự án đường song hành Vành đai 4 - Vùng Thủ đô qua địa bàn xã Hoài Đức (Hà Nội).Ông Nguyễn Hoàng Hải, Chỉ huy trưởng gói thầu số 9 của nhà thầu Tổng công ty cổ phần Vinaconex cho hay, sau khoảng 2 năm triển khai thi công, đến nay gói thầu số 9 dài gần 22 km đã thực hiện được khoảng 68% giá trị của gói thầu. Để nhanh chóng hoàn thành dự án vào cuối năm nay, ông Hải cho biết, đơn vị đã triển khai nhiều mũi thi công, sử dụng máy móc... cố gắng hoàn thành theo đúng tiến độ đã đề ra. Tuy nhiên, theo ông Hải, quá trình thi công cũng gặp khó vì còn gần 3 km trải dài khắp dự án chưa có mặt bằng sạch.Ông Hải chia sẻ: Thiếu mặt bằng sạch, các đoạn tuyến này bị cắt lại, ảnh hưởng lớn đến việc đồng loạt triển khai thi công toàn tuyến. Ngoài ra, tất cả phạm vi thiếu mặt bằng chưa triển khai thi công được, nguy cơ sẽ làm chậm tiến độ tổng thể của toàn bộ dự án. (Trong ảnh: Đường song hành bị chia cắt vì chưa giải phóng được mặt bằng).Lý giải việc thiếu mặt bằng sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến độ về đích của dự án vào cuối năm nay, ông Hải cho hay, sau khi có mặt bằng sạch, nhà thầu mới có thể bắt tay vào thi công, ít nhất phải mất khoảng 6 tháng mới có thể hoàn thành, trong khi bây giờ đã là đầu tháng 8.Thời tiết nắng nóng, các công nhân cố gắng thảm nhựa mặt đường song hành qua địa bàn xã Hoài Đức. Từng mét đường sau khi thảm nhựa đã bắt đầu thành hình.Máy móc, công nhân hoạt động "hết công suất" trong những ngày nắng nóng.Để đảm bảo chất lượng, nhựa thảm khi đến công trường đều được kiểm tra nhiệt độ nghiêm ngặt.Gói thầu số 9 dài gần 22 km, đơn vị thi công đã thực hiện khoảng 19 km.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.