Dự báo sức mua Tết tăng: Doanh nghiệp chủ động dự trữ hàng
Dự đoán sức mua dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các hệ thống bán lẻ hiện đã chủ động dự trữ nguồn hàng chuẩn bị nguồn hàng, mở rộng trưng bày và triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, sẵn sàng phục vụ mùa mua sắm lớn nhất trong năm...

Hàng hóa chuẩn bị kỹ lưỡng
Để bình ổn giá cả hàng hóa dịp Tết Nguyên đán 2026, Chính phủ chỉ đạo các địa phương và doanh nghiệp tập trung đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, kích hoạt các giải pháp bình ổn thị trường, ngăn chặn tăng giá đột biến, đảm bảo đời sống người dân và ổn định kinh tế vĩ mô.
Giới chuyên gia kinh tế cũng như nhiều chủ doanh nghiệp (DN) bán lẻ dự báo sức mua dịp Tết Nguyên đán 2026 của người dân sẽ tăng khoảng 20%.
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Giám đốc Siêu thị Go! cho hay, hệ thống siêu thị đã chủ động thực hiện công tác dự trữ hàng hóa từ sớm với lượng dự trữ tăng 10 - 20%, bảo đảm lượng hàng đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, đảm bảo nguồn cung và duy trì mức giá ổn định trong suốt dịp Tết.
Trong khi đó, theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc siêu thị Co.op Mart Hà Đông (Hà Nội), nếu như Tết Nguyên đán 2025, hệ thống siêu thị Co.op Mart trên toàn quốc dự trữ 12.000 tấn hàng hóa, thì trong đợt phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, đơn vị chuẩn bị nguồn hàng tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tập trung dự trữ nhóm hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, thịt lợn, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản.
Tương tự, bà Nguyễn Thị Thùy Hương - Giám đốc Vận hành WinCommerce miền Bắc cho biết, để phục vụ nhu cầu tiêu dùng, WinMart đã làm việc trước với nhà cung cấp từ 2 - 3 tháng trước Tết, tăng cường dự trữ hàng hóa, đảm bảo hàng hóa đầy đủ, giá cả bình ổn.
Quan tâm đến nguồn gốc hàng hoá
Ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cục là tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường, bảo đảm đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân. Đặc biệt quan tâm đến vấn đề nguồn hàng trong các dịp cao điểm lễ, Tết, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Và thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương, các DN bán lẻ đã nỗ lực vào cuộc để chuẩn bị nguồn hàng phục vụ cho nhu cầu tết.
Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ chuẩn bị nguồn hàng ổn định, đa dạng, không chỉ cho nhu cầu hằng ngày mà còn cho dịp lễ, Tết thời điểm thị trường thường xuyên biến động. Thành phố đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân tại Hà Nội và các địa phương nắm bắt tình hình cung – cầu, chủ động sản xuất và tiêu thụ nông sản thiết yếu, sản phẩm OCOP; mở rộng phân phối qua sàn thương mại điện tử để rút ngắn trung gian, tăng tốc chuỗi logistics, đảm bảo hàng hóa đến tay người dân nhanh hơn, an toàn hơn.
Để làm được điều này, Hà Nội sẽ tổ chức từ 3–5 đoàn công tác đến các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước nhằm kết nối giao thương, khảo sát vùng sản xuất, ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản, trái cây, thực phẩm đưa về Thủ đô. Việc kết nối với các địa phương như TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Sơn La, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Đồng Tháp… được kỳ vọng mang đến nguồn hàng phong phú phục vụ thị trường Tết, từ trái cây đặc sản, thịt, trứng, sữa, rau củ, cho đến các sản phẩm OCOP chất lượng cao.
Sở Công thương Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị sản xuất, kinh doanh có phương án sản xuất, kinh doanh hợp lý, đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân trước, trong và sau Tết, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa lưu thông trên thị trường. Hàng hóa đảm bảo về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm, giá cả phải niêm yết công khai, bán theo giá niêm yết.
Đứng ở góc độ doanh nghiệp, đại diện Vissan cho biết, chủ động khởi động kế hoạch sản xuất với ngân sách tăng 8% so với cùng kỳ. Dự kiến, công ty sẽ cung ứng ra thị trường gần 850 tấn thực phẩm tươi sống và hơn 3.400 tấn thực phẩm chế biến.
Liên kết các địa phương để đa dạng hóa nguồn hàng
Theo nhận định của giới chuyên gia kinh tế, việc dự trữ hàng hóa, mở rộng trưng bày và triển khai chương trình khuyến mại sâu rộng đến sự phối hợp đẩy mạnh nguồn cung ở nhiều địa phương, thị trường bán lẻ tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang được các DN chuẩn bị toàn diện và kỹ lưỡng; giúp đảm bảo cân bằng cung cầu và bình ổn giá cả, thúc đẩy tiêu dùng nội địa.
Đại diện Sở Công thương TPHCM cho hay, quy mô hàng hóa chuẩn bị phục vụ Tết 2026 tại TPHCM năm nay lớn hơn nhiều so với các năm trước. Tổng giá trị hàng hóa chuẩn bị cho Tết Bính Ngọ là trên 26.000 tỷ đồng, trong đó hơn 9.000 tỷ đồng chuẩn bị hàng hóa bình ổn thị trường. DN trên địa bàn đã tập trung dự trữ lượng hàng hóa trị giá khoảng 30.000 tỷ đồng. Đây là mức dự trữ lớn nhất từ trước đến nay, đảm bảo nguồn cung và ổn định thị trường trong dịp Tết.
Nguồn hàng bình ổn thị trường bảo đảm chiếm từ 23 - 42% nhu cầu thị trường tháng Tết nhằm góp phần kiềm chế lạm phát trên địa bàn. Hàng hóa bình ổn gồm 12 nhóm lương thực - thực phẩm thiết yếu, nhóm hàng mỹ phẩm và tiêu dùng. Hàng bình ổn giữ được lợi thế giá luôn thấp hơn tối thiểu 5% so với sản phẩm cùng loại trên thị trường. Còn ở khu vực nông thôn và vùng miền núi, DN, hợp tác xã và nông dân cũng tích cực liên kết, đẩy mạnh cung ứng nông sản chất lượng phục vụ thị trường Tết, từ trái cây đặc sản đến thực phẩm chế biến sẵn. Sự phối hợp này giúp đa dạng hóa nguồn hàng, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng.
Trong khi đó, thông tin từ Sở Công thương Hà Nội cho thấy, dự báo sức mua trên thị trường Hà Nội giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ tăng từ 3 - 20% tùy từng nhóm hàng. Khả năng tự cung cấp của TP Hà Nội chỉ đáp ứng khoảng 50 - 65% nhu cầu thị trường, do vậy mà cần nhập thêm hàng hóa từ các tỉnh, thành phố khác.
Ông Nguyễn Thế Hiệp - Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho biết, hiện 19 DN của TP Hà Nội và các tỉnh đã xây dựng kế hoạch khai thác lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu Tết. Cụ thể, 170 tấn lương thực, 562 tấn thịt lợn, 1.088 tấn thịt gà, 100 tấn thịt bò, 10 triệu quả trứng gia cầm, dầu ăn 154.000 lít, 1.428 tấn gia vị, 287 tấn thủy hải sản tươi, đông lạnh, 2.803 tấn thực phẩm chế biến, 537 tấn bánh mứt kẹo…