Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

Du khách ‘đổ’ về Cát Bà, bến phà Đồng Bài quá tải ngày đầu nghỉ lễ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Du khách ‘đổ’ về Cát Bà, bến phà Đồng Bài quá tải ngày đầu nghỉ lễ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Lượng du khách đổ về Cát Bà (đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng) trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5 tăng đột biến, khiến khu vực bến phà Đồng Bài – Cái Viềng rơi vào tình trạng quá tải, ô tô xếp hàng dài hàng cây số để chờ qua phà.

Sáng 30/4, ông Vũ Mạnh Hà - Trưởng bến phà Đồng Bài - Cái Viềng cho biết, từ sáng sớm, lượng khách qua phà Đồng Bài di chuyển sang đảo Cát Bà tăng đột biến so với ngày thường, thậm chí cao hơn cả dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua.

Du khách xếp hàng dài mua vé xuống phà. Ảnh: PT. 
Du khách xếp hàng dài mua vé xuống phà. Ảnh: PT. 

Từ 4 giờ sáng, 100% cán bộ làm việc tại bến phà cùng lực lượng công an, bộ đội biên phòng đã có mặt tại phà và các khu vực đường dẫn để điều tiết giao thông. Bến phà duy trì 5 phà lớn hoạt động liên tục đưa du khách ra đảo Cát Bà.

Nhiều du khách chủ động xuất phát từ rất sớm nhằm tránh khung giờ hạn chế ô tô ra đảo (từ 9h đến 13h từ ngày 25/4 - 3/5 và các ngày cuối tuần từ 9/5 đến hết 30/9/2026). Chính điều này khiến lưu lượng phương tiện dồn vào khoảng thời gian trước 9h, tạo nên áp lực lớn cho khu vực bến phà. Tại khu vực bán vé, người dân “đội nắng” xếp hàng cả dãy dài chờ đến lượt mình.

Cán bộ bến phà Đồng Bài - Cái Viềng hướng dẫn du khách xếp hàng sau khi mua vé xong. Ảnh: PT. 
Cán bộ bến phà Đồng Bài - Cái Viềng hướng dẫn du khách xếp hàng sau khi mua vé xong. Ảnh: PT. 

Chị Nguyễn Thị Tình (du khách Hà Nội) cho biết: Do kỳ nghỉ lễ kéo dài, gia đình tôi lựa chọn Cát Bà là điểm nghỉ ngơi và giải trí. Chúng tôi xuống Hải Phòng từ tối qua và xuất phát từ 3 giờ sáng rời khách sạn ra bến phà. May mắn, gia đình tôi đã xuống phà chuyến đầu tiên. 

Nhiều du khách chia sẻ, tình trạng quá tải tại phà Đồng Bài – Cái Viềng phản ánh rõ sức hút du lịch ngày càng tăng của Cát Bà trong các dịp nghỉ lễ dài ngày. Tuy nhiên, việc các phương tiện phải xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ để được xuống phà cũng khiến chuyến đi cho trải nghiệm chưa thật trọn vẹn. Nhiều du khách đã sử dụng các phương tiện thay thế như cáp treo, tàu cao tốc hoặc xe buýt, vừa thuận tiện, nhanh chóng, vừa góp phần hạn chế ùn tắc.

Từ sáng sớm, ô tô con và ô tô chở khách du lịch đã xếp hàng dài cả cây số. Ảnh: PT.
Từ sáng sớm, ô tô con và ô tô chở khách du lịch đã xếp hàng dài cả cây số. Ảnh: PT.

Thông tin từ đặc khu Cát Hải, để giảm áp lực giao thông và bảo vệ môi trường du lịch, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp điều tiết. Theo đó, từ ngày 30/4 đến hết ngày 5/9/2026, trong khung giờ từ 5 giờ 30 - 18 giờ 30 hằng ngày, địa phương không cho phép xe ô tô trên 16 chỗ, xe mô tô, xe gắn máy và xe điện du lịch hoạt động trên tuyến đường Cát Tiên (đường lên bãi tắm Cát Cò 1 và Cát Cò 2).

Do kỳ nghỉ lễ kéo dài, du khách lựa chọn Cát Bà là điểm đến để nghỉ ngơi và du lịch. Ảnh: PT.
Do kỳ nghỉ lễ kéo dài, du khách lựa chọn Cát Bà là điểm đến để nghỉ ngơi và du lịch. Ảnh: PT.

Các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông từ xa, thiết lập hệ thống biển báo phù hợp, bổ sung vạch sơn, điểm đón trả khách tại khu vực chân dốc Cát Cò 1, Cát Cò 2. Bố trí lực lượng thường trực hướng dẫn, điều tiết giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

UBND đặc khu Cát Hải cũng yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, lữ hành chủ động thông tin đến du khách về phương án tổ chức giao thông; bố trí bãi đỗ xe đúng quy định; sử dụng phương tiện trung chuyển phù hợp (xe dưới 16 chỗ, xe điện có phù hiệu) để đưa đón khách đúng điểm quy định.

Phương Thanh