Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

Du khách rộn ràng vui chơi dịp lễ 30/4 – 1/5 tại TP Hồ Chí Minh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Du khách rộn ràng vui chơi dịp lễ 30/4 – 1/5 tại TP Hồ Chí Minh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Dù thời tiết nắng nóng, TP Hồ Chí Minh tiếp tục trở thành điểm đến sôi động trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, khi khá đông người dân và du khách trong, ngoài nước đổ về tham quan, vui chơi.

Từ các di tích lịch sử, điểm văn hóa đến khu vui chơi giải trí, không khí nhộn nhịp lan tỏa khắp thành phố, tạo nên một bức tranh lễ hội vừa sôi động, vừa đậm sắc màu truyền thống.

Ngay từ sáng sớm ngày đầu kỳ nghỉ, khu vực trung tâm thành phố đã trở nên đông đúc khi dòng người đổ về các điểm tham quan quen thuộc như Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bưu điện thành phố, Đường sách Nguyễn Văn Bình, Thảo Cầm Viên,...

Du khách xếp hàng dài chờ đến lượt vào cổng các điểm đến nổi tiếng tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: H.K
Du khách xếp hàng dài chờ đến lượt vào cổng các điểm đến nổi tiếng tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: H.K

Không khí hiện rõ qua từng dòng người xếp hàng, những nụ cười rạng rỡ và những chiếc điện thoại liên tục ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Ngay từ sáng sớm, quầy bán vé ở Dinh Độc Lập ghi nhận người dân xếp hàng dài chờ đến lượt để được “check in”.

Gia đình ông Nguyễn Văn Được (phường Bình Trưng) gồm 6 người đã có mặt tại Dinh từ rất sớm. “Tôi tranh thủ đưa cả gia đình đi tham quan không chỉ để thư giãn mà còn là dịp để các con, cháu hiểu hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc. Những câu chuyện lịch sử vì thế trở nên gần gũi hơn khi được kể ngay tại nơi từng ghi dấu những thời khắc quan trọng của đất nước”.

Các phòng bán vé cũng đông người đứng chờ. Ảnh: H.K
Các phòng bán vé cũng đông người đứng chờ. Ảnh: H.K

Tương tự, tại Thảo Cầm Viên lượng khách đổ về càng nhiều, khu vực bán vé luôn trong tình trạng quá tải, lượng  người xếp hàng dài chờ đến lượt để được vào cổng. Dịp lễ này, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, giải trí và trải nghiệm thiên nhiên như lễ cưới mô phỏng giữa hai cá thể hươu cao cổ, chương trình ca nhạc chủ đề “Âm vang ngày thống nhất”, khu đọc sách miễn phí,…

“Đám cưới” độc lạ của cặp hươu cao cổ thu hút nhiều du khách. Ảnh: S.X
“Đám cưới” độc lạ của cặp hươu cao cổ thu hút nhiều du khách. Ảnh: S.X

Đáng chú ý, “đám cưới” độc lạ của cặp hươu cao cổ gây sự tò mò tìm hiểu của nhiều du khách. Tại đây, nhiều hoạt động tương tác được tổ chức như: làm đồ handmade, viết thiệp chúc mừng, chuẩn bị quà cưới cho “cô dâu – chú rể”.

“Tôi đưa 2 đứa con đi chơi dịp lễ nhưng không nghĩ lại được xem một “đám cưới” dễ thương cho động vật như vậy. Các bé rất thích thú khi được xem đám cưới của hươu cao cổ. Thông qua hoạt động này giúp các bé tìm hiểu thêm về động vật và yêu động vật nhiều hơn. Đây là hoạt động rất ý nghĩa”, bà Trần Thị Lệ (phường Tân Mỹ) nói. 

Du khách "check in" tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên. Ảnh: H.T
Du khách "check in" tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên. Ảnh: H.T

Không khí vui chơi còn diễn ra nhộn nhịp tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên. Các khu vực trò chơi, biểu diễn nghệ thuật thu hút đông đảo du khách tham gia. Xen lẫn trong dòng người là hình ảnh những lá cờ nhỏ được cầm trên tay, tung bay trong nắng, tạo nên khung cảnh đầy cảm xúc.

Bà Bùi Thị Tố Trinh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên cho biết: “Để phục vụ tốt nhu cầu vui chơi dịp lễ, đơn vị chủ động tăng cường nhân sự, mở rộng thời gian hoạt động, bố trí thêm các điểm giữ xe và khu vực nghỉ chân cho du khách. Ngoài ra, các chương trình biểu diễn, hoạt động trải nghiệm cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm mang đến không khí lễ hội phong phú, an toàn và thuận tiện”.

Nhiều người đến từ rất sớm với áo cờ đỏ sao vàng để được nhận vé cổng miễn phí. Ảnh: H.T
Nhiều người đến từ rất sớm với áo cờ đỏ sao vàng để được nhận vé cổng miễn phí. Ảnh: H.T

Một điểm nhấn đặc biệt khác trong ngày là hoạt động tại Bảo tàng Phở. Nơi này tổ chức chúc mừng thành công của Giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh 2026 với chủ đề “Non sông liền một dải”.

Tại chặng đua thứ 25, chặng đua mang ý nghĩa lịch sử khi các vận động viên về đích đúng dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bảo tàng Phở đã tổ chức phục vụ 1.200 tô phở truyền thống cho các tay đua ngay tại điểm tập kết.

Bảo tàng Phở phục vụ 1.200 tô phở cho đoàn đua xe đạp toàn quốc. Ảnh: H.K
Bảo tàng Phở phục vụ 1.200 tô phở cho đoàn đua xe đạp toàn quốc. Ảnh: H.K

Hoạt động này không chỉ đơn thuần là cung cấp dinh dưỡng, tiếp thêm năng lượng cho vận động viên sau hành trình dài mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Những tô phở nóng hổi được trao tận tay các tay đua như một lời động viên, tiếp sức tinh thần, đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với nỗ lực bền bỉ, ý chí vượt khó của các vận động viên.

Ông Lê Nhật Thanh - Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Bảo tàng Phở cho hay, việc đưa hình ảnh phở đến với các sự kiện lớn như giải đua xe đạp giúp giới thiệu một món ăn truyền thống, đồng thời là cách để kể câu chuyện văn hóa Việt Nam một cách sinh động. Thông qua những hoạt động như vậy, Bảo tàng Phở mong muốn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt, đưa hình ảnh đất nước đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Đoàn đua xe đạp toàn quốc thưởng thức phở Việt tại Bảo tàng Phở. Ảnh: H.K
Đoàn đua xe đạp toàn quốc thưởng thức phở Việt tại Bảo tàng Phở. Ảnh: H.K

Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục triển khai các chương trình kích cầu du lịch, đồng thời tăng cường liên kết với các địa phương nhằm xây dựng những sản phẩm đa dạng, hấp dẫn hơn cho du khách.

Không chỉ dừng lại ở các dịp lễ, TP Hồ Chí Minh đang hướng đến việc tạo dựng hình ảnh một điểm đến năng động, thân thiện và giàu bản sắc, sẵn sàng chào đón du khách quanh năm.

Thanh Giang