Du lịch dịp Tết Độc lập: Kéo khách và giữ chuẩn
Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày sắp tới đang mở ra cơ hội để các địa phương tăng tốc kích cầu du lịch. Từ Tân Trào đến Huế, di sản, văn hóa và lễ hội được làm mới để kéo khách; song cùng với sức hút ấy là yêu cầu giữ chất lượng, an toàn và sự văn minh của điểm đến.
Đưa Tết Độc lập thành sản phẩm du lịch
Với Tân Trào (Tuyên Quang), Tết Độc lập không phải một sự kiện được tạo ra để thu hút du khách, mà trước hết là ký ức lịch sử của một vùng đất cách mạng. Tháng 6/1945, Tân Trào được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm Thủ đô Khu Giải phóng. Tại đình Tân Trào ngày 16-17/8/1945, Quốc dân Đại hội đã tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa, thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh, quy định Quốc kỳ, chọn Quốc ca và bầu Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu.
Đình Tân Trào, cây đa Tân Trào, lán Nà Nưa, đình Hồng Thái vì thế không đơn thuần là những điểm tham quan. Mỗi tháng Tám, nơi đây đón nhiều đoàn khách về nguồn, tìm lại dấu tích của mùa Thu năm 1945. Lễ hội Tân Trào Tết Độc lập năm 2026 diễn ra từ ngày 8-16/8, với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian và trải nghiệm.
Điểm đáng chú ý là Tân Trào đang mở rộng câu chuyện du lịch ra ngoài những “địa chỉ đỏ”. Bao quanh hệ thống di tích là bản làng, nhà sàn, Then, đàn Tính, phong tục, ẩm thực và đời sống của đồng bào các dân tộc. Một chuyến về nguồn vì thế có thể nối từ câu chuyện cách mạng đến không gian văn hóa bản địa, từ những sự kiện của 81 năm trước đến cuộc sống hôm nay.
Địa phương cũng định hướng để người dân tham gia sâu hơn vào hoạt động du lịch, từ homestay, ăn uống, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công đến văn nghệ dân gian và hướng dẫn trải nghiệm. Mục tiêu được đặt ra là từng bước xây dựng Tết Độc lập thành thương hiệu văn hóa - du lịch của Tân Trào, trong đó di sản, cộng đồng và sinh kế địa phương cùng được hưởng lợi.
Huế lại chọn một cách khác để tạo không khí du lịch dịp Quốc khánh: tổ chức một chuỗi hoạt động liên tục, trải rộng từ di sản, tín ngưỡng đến âm nhạc, đặc sản và kết nối điểm đến.
Từ ngày 18-22/8, Lễ hội Điện Huệ Nam diễn ra, với việc miễn vé tham quan di tích, dự kiến thu hút 20.000-30.000 người. Ngày 19/8 và 2/9, người dân Việt Nam được miễn vé tại các điểm tham quan thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế.
Đến những ngày cận Quốc khánh, Huế Wonderverse Music Fest 2026 diễn ra từ 30/8 đến 1/9 tại Quảng trường Trung tâm Thể thao thành phố Huế, phục vụ miễn phí người dân và du khách. Cùng thời gian này là chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh, Giải đua ghe truyền thống trên sông Hương và Lễ hội Thanh trà Huế từ ngày 29-31/8. Dự kiến từ ngày 29/8, đoàn tàu du lịch Huế - Phong Nha - Kẻ Bàng cũng khởi hành, mở thêm một lựa chọn kết nối hai vùng di sản.
Trong 7 tháng năm 2026, Huế đón hơn 5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt trên 12.000 tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2025. Những con số này cho thấy sức hút của điểm đến, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về khả năng phục vụ khi lượng khách tiếp tục tăng trong dịp lễ.
Kéo khách nhưng phải giữ chuẩn
Lượng khách có thể tăng cao trong dịp lễ cũng đặt ra những yêu cầu không nhỏ đối với công tác quản lý, từ bảo đảm an toàn, kiểm soát chất lượng dịch vụ đến điều tiết tại các điểm có nguy cơ quá tải. Đây cũng là lúc những bất cập trong hoạt động du lịch, nếu không được chủ động ngăn chặn, dễ tác động trực tiếp đến trải nghiệm và hình ảnh điểm đến.
Mới đây, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý hoạt động du lịch, trong đó lưu ý cảnh báo rủi ro đối với các tour tự phát hoặc chương trình du lịch do cá nhân, KOL, KOC quảng bá, tổ chức nhưng không bảo đảm điều kiện theo quy định pháp luật. Cục khuyến cáo khách du lịch lựa chọn chương trình do doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành tổ chức và tham gia bảo hiểm du lịch.
Đây là cảnh báo đáng chú ý trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng tác động mạnh đến lựa chọn điểm đến. Một tour được giới thiệu hấp dẫn trên trang cá nhân có thể nhanh chóng thu hút nhiều người, nhưng phía sau lời quảng bá ấy, vấn đề quan trọng vẫn là ai tổ chức, tổ chức như thế nào và trách nhiệm thuộc về ai khi xảy ra sự cố.
Các địa phương được yêu cầu phối hợp với lực lượng công an, y tế, giao thông và các cơ quan liên quan để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; chủ động phân luồng, điều tiết khách tại những khu, điểm du lịch có nguy cơ quá tải. Hoạt động kinh doanh dịch vụ cũng phải được kiểm tra về điều kiện kinh doanh, chất lượng, an toàn thực phẩm, môi trường và các quy định liên quan.
Một yêu cầu tưởng nhỏ nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến cảm nhận của du khách là giá cả. Doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ phải niêm yết công khai giá phòng, giá dịch vụ, các khoản phụ thu, chương trình khuyến mại, chính sách hoàn tiền và điều kiện hủy, thay đổi đặt phòng; bán đúng giá và cung cấp đúng chất lượng đã cam kết. Tình trạng tùy tiện nâng giá, chèo kéo, ép khách, đeo bám cũng phải được xử lý để giữ môi trường du lịch văn minh.
An toàn cần được đặt lên trước doanh thu, nhất là với các sản phẩm du lịch đường thủy, vui chơi dưới nước, du lịch biển và miền núi. Các doanh nghiệp phải theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động tạm dừng chương trình tại những khu vực có mưa lớn, sạt lở, sóng to, gió giật mạnh hoặc nguy cơ mất an toàn.
Một mùa du lịch thành công vì thế không chỉ được đo bằng lượng khách đến. Tân Trào đang tìm cách đưa ký ức cách mạng, văn hóa dân tộc và đời sống cộng đồng vào một sản phẩm du lịch có bản sắc. Huế tạo sức hút bằng chuỗi lễ hội, âm nhạc, di sản và những tuyến kết nối mới. Những cách làm khác nhau nhưng cùng đặt ra một yêu cầu: kéo khách là bước đầu, giữ được chất lượng và niềm tin của du khách mới là thước đo lâu dài của điểm đến.