Báo Đại Đoàn Kết Giải trí

Đưa nhịp sống hiện đại vào tác phẩm sân khấu kinh điển

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đưa nhịp sống hiện đại vào tác phẩm sân khấu kinh điển

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Đưa nhịp sống hiện đại vào tác phẩm sân khấu kinh điển
Cảnh trong vở kịch “Pygmalion”. Ảnh: NTCC

Theo kế hoạch, vào tháng 5/2026, vở kịch “Pygmalion” của George Bernard Shaw, do Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội dàn dựng sẽ tham dự Liên hoan các trường đào tạo Sân khấu châu Á lần thứ VIII - 2026 (ATEC) tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Vừa qua, tại Nhà hát Tài năng trẻ (Hà Nội), Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã công diễn vở kịch “Pygmalion” với sự tham gia diễn xuất của cả giảng viên và sinh viên Qua đó, tạo cầu nối giữa đào tạo chuyên môn và thực hành sáng tạo trên sân khấu.

Vở kịch “Pygmalion” do Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội TS.NSƯT Bùi Như Lai chỉ đạo nghệ thuật, ThS Dương Thị Thanh Huyền làm đạo diễn cùng sự tham gia của dàn diễn viên trẻ của nhà trường...

“Pygmalion” được viết năm 1912, là một trong những tác phẩm thành công nhất của George Bernard Shaw - nhà viết kịch nổi tiếng người Anh với lối đối thoại sắc sảo, hài hước mà thâm thúy. Thông qua câu chuyện lạ lùng giữa một giáo sư ngữ âm học và một cô gái bán hoa quê mùa, những màn đối thoại sắc sảo, đôi khi hài hước của các nhân vật, tác phẩm phơi bày những định kiến ngầm, những rào cản vô hình phân chia con người.

“Pygmalion” phản ánh vấn đề hiện hữu của nước Anh đầu thế kỷ XX, nhưng ý nghĩa của nó vẫn có giá trị đến hôm nay - thời điểm nhân loại nhận thức về giá trị nhân văn ở cái nhìn sâu sắc, bình đẳng hơn.

Với phiên bản Việt Nam, “Pygmalion” không chỉ là một câu chuyện kinh điển, mà mở ra một không gian giao thoa văn hóa Đông - Tây, nơi những ranh giới về thân phận, định kiến và giá trị con người được đặt trong bối cảnh đương đại. Ở đó, hành trình không đơn thuần là sự “biến đổi”, mà là đi tìm chính mình - tự do đích thực của con người...

Trên sân khấu của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, “Pygmalion” lần này mang hơi thở mới gần gũi hơn, sống động hơn và đặc biệt là giàu tính liên tưởng với xã hội Việt Nam hôm nay.

NSƯT Bùi Như Lai cho biết thêm, “Pygmalion” được đầu tư dàn dựng để mang đi quốc tế nên bản sắc Việt Nam được tập trung quan tâm, nhất là trong trang trí, âm nhạc. Mặc dù tác phẩm gốc được George Bernard Shaw viết từ rất lâu nhưng vở diễn được nhà trường dàn dựng lần này thể hiện gần như tất cả những kỹ năng liên quan tới sân khấu hiện nay như biên tập, dàn dựng, đưa được nhịp sống hiện đại vào trong tác phẩm.

Không dừng lại ở một vở diễn, “Pygmalion” còn khẳng định định hướng đào tạo của trường: gắn học với sáng tạo, lấy sân khấu làm không gian thử nghiệm. Sự tham gia của giảng viên, nghệ sĩ và sinh viên tạo mô hình đào tạo tích hợp, nơi học tập và thực hành hòa quyện, giúp các bạn trẻ thể hiện tài năng và làm quen với sân khấu chuyên nghiệp.

Dung Hòa