Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đưa nước vào ngõ sâu, “hóa giải” nguy cơ hỏa hoạn ở Thủ đô

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đưa nước vào ngõ sâu, “hóa giải” nguy cơ hỏa hoạn ở Thủ đô

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Với hàng chục nghìn ngõ sâu, ngách nhỏ xe chữa cháy chuyên dụng khó tiếp cận, Hà Nội đang đồng bộ các giải pháp, chuyển từ ứng phó sang chủ động phòng ngừa. Đưa nước chữa cháy vào sâu khu dân cư, kết hợp phương châm “4 tại chỗ” được xác định là giải pháp quan trọng, nhằm tận dụng “thời điểm vàng” khi sự cố mới xảy ra.

Rà soát “đến từng ngõ, vào từng nhà”

Về công tác đảm bảo an toàn cháy nổ, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2613/QĐ-UBND (22/5/2026), phê duyệt danh mục khu vực không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy, trong đó có 7.955 ngõ sâu trên 200m mà xe chữa cháy không thể tiếp cận.

Đây là những “điểm nghẽn” đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), nhất là tại các khu dân cư cũ, mật độ dân số cao, đường giao thông chật hẹp. Trong khi đó, quá trình đô thị hóa, chỉnh trang và đầu tư hạ tầng đang làm thay đổi hiện trạng tại nhiều khu vực. Vì vậy, việc rà soát, cập nhật dữ liệu thực tế càng trở nên có ý nghĩa quan trọng.

 Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội đẩy mạnh triển khai các giải pháp bảo đảm hạ tầng giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, đặc biệt tại các ngõ sâu trên 200m.
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội đẩy mạnh triển khai các giải pháp bảo đảm hạ tầng giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, đặc biệt tại các ngõ sâu trên 200m.

Tại các phường Đại Mỗ, Dương Nội, Yên Nghĩa, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát chữa cháy và CNCH khu vực số 4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội đã trực tiếp vào từng tuyến ngõ, khảo sát từng vị trí, nắm đặc điểm giao thông, xác định những nơi xe chữa cháy không thể tiếp cận để xây dựng phương án xử lý phù hợp.

Trung tá Vũ Hoài Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát chữa cháy và CNCH khu vực số 4 cho biết, tinh thần rà soát là “đến từng ngõ, vào từng nhà”. Cán bộ, chiến sĩ vừa khảo sát địa hình, vừa tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, sắp xếp đồ đạc bảo đảm lối thoát nạn, không để vật cản tại cửa ra vào, chuẩn bị phương tiện chữa cháy ban đầu và ghi nhớ số điện thoại 114.

Trên địa bàn ba phường Đại Mỗ, Dương Nội và Yên Nghĩa, lực lượng chức năng đã rà soát 126 ngõ sâu trên 200m. Dữ liệu này là cơ sở để xây dựng, bổ sung phương án chữa cháy, CNCH sát thực tế từng địa bàn, đặc biệt tại những nơi xe chữa cháy chuyên dụng không thể tiếp cận.

Bà Nguyễn Thị Dung, người dân đường Ỷ La, phường Dương Nội, cho rằng việc lực lượng chức năng trực tiếp khảo sát, tuyên truyền tại khu dân cư giúp người dân yên tâm hơn, đồng thời nâng cao ý thức chủ động phòng cháy từ mỗi gia đình.

Ở địa bàn phường Tây Hồ, có 49 tuyến ngõ, ngách dài trên 200m không thể tiếp cận bằng xe chữa cháy. Phần lớn ngõ rộng dưới 2m, nhiều nơi chỉ đủ hai xe máy tránh nhau. Đây là thách thức lớn khi xảy ra hỏa hoạn. Để khắc phục, phường Tây Hồ đã đầu tư hơn 9,3km đường ống cấp nước chữa cháy, lắp đặt 52 trụ tiếp nước cùng 209 họng nước chữa cháy kèm vòi và lăng phun tại các tuyến ngõ sâu. Hệ thống cho phép lấy nước từ các tuyến đường lớn, dẫn sâu vào khu dân cư, giúp lực lượng chữa cháy xử lý sự cố ngay từ ban đầu, tận dụng hiệu quả khoảng “thời gian vàng” khi đám cháy mới phát sinh.

Chủ động hóa giải nguy cơ hỏa hoạn

Theo Thượng tá Đinh Việt Phương - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội nhận định, sự phát triển nhanh của đô thị trong khi nhiều khu dân cư cũ vẫn tồn tại ngõ nhỏ, ngách sâu khiến xe chữa cháy chuyên dụng gặp khó khăn khi tiếp cận hiện trường. Trong hỏa hoạn, khoảng cách từ xe chữa cháy đến nơi xảy ra cháy có thể quyết định hiệu quả chữa cháy... Việc thu thập dữ liệu chi tiết là cơ sở quan trọng để xây dựng phương án chữa cháy, CNCH sát thực tế chính là bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội giới thiệu về các mô hình ứng dụng công nghệ trong chữa cháy.
Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội giới thiệu về các mô hình ứng dụng công nghệ trong chữa cháy.

Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội, cho biết đơn vị đã ban hành Công văn số 4056/PC07-Đ3 ngày 20/3/2026 và Công văn số 9493/PC07-Đ3 ngày 19/6/2026, chỉ đạo các đơn vị chủ động “đo từng ngõ, khảo từng ngách”. Các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khảo sát, thu thập thông tin tại hơn 17.000 ngõ và xây dựng trên 600 phương án chữa cháy, CNCH. Từ dữ liệu thu thập được, từng khu vực được xác định lực lượng, phương tiện, vị trí tập kết xe, nguồn nước, hướng tiếp cận và phương tiện chữa cháy cơ động. Lực lượng tại chỗ cũng được tính toán để có thể xử lý sự cố trước khi lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận.

Theo Đại tá Hiếu, đầu tư hạ tầng PCCC không chỉ nâng cao khả năng ứng phó khi xảy ra cháy mà còn tạo nền tảng để lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường nhanh hơn, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Vì vậy, các địa phương cần chủ động triển khai những nhiệm vụ được giao, không để chậm tiến độ.

Thực tế cho thấy, “đưa nước vào ngõ sâu” không đơn thuần là đầu tư đường ống, trụ nước hay họng chữa cháy. Đây là giải pháp khắc phục những hạn chế về hạ tầng, đưa phương châm “4 tại chỗ” đi vào thực chất và nâng cao khả năng xử lý cháy ngay từ cơ sở. Trong những con ngõ mà xe chữa cháy có thể phải dừng cách hiện trường hàng trăm mét, mỗi phút đều có giá trị. Một nguồn nước gần hơn, một phương án cụ thể hơn và một người dân biết xử lý cháy ban đầu có thể tạo nên khác biệt lớn.

Vì vậy, PCCC và CNCH tại các ngõ sâu không thể chỉ dựa vào lực lượng chuyên nghiệp. Khi mỗi hộ gia đình chủ động phòng cháy, mỗi tuyến ngõ có phương án, mỗi khu dân cư có nguồn nước và lực lượng tại chỗ, những hạn chế về PCCC sẽ từng bước được thu hẹp… Đưa nước vào ngõ sâu, đưa phương án đến tận cơ sở, đưa kiến thức PCCC đến từng gia đình chính là cách Hà Nội chủ động hóa giải nguy cơ hỏa hoạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, xây dựng những “ngõ phố an toàn” vì một Thủ đô văn minh, hiện đại.

Đạt Lê