Đưa pháp luật vào đời sống: Cách làm sáng tạo từ Mặt trận
Với nhiều cách làm linh hoạt, sát thực tiễn, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở triển khai sâu rộng, sáng tạo, gắn với sinh hoạt cộng đồng… từng bước lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong nhân dân.

Đa dạng các hình thức tuyên truyền
Mặt trận các cấp trong tỉnh chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai đa dạng hình thức tuyên truyền: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong công tác tuyên truyền; đăng tải tin, bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; hệ thống mạng xã hội, Facebook fanpage, Zalo Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã...
Cùng với đó, thiết kế infographic, biên tập tài liệu tuyên truyền pháp luật, cung cấp các tài liệu, tờ rơi về pháp luật cho cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở để tuyên truyền cho người dân dễ nhớ, dễ hiểu, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản quy phạm về các chính sách liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, doanh nghiệp, về cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống tội phạm, ma túy, chuyển đổi số, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường.
Bên cạnh đó, các chương trình đối thoại, tư vấn pháp luật trực tiếp đã trở thành cầu nối quan trọng. Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh tổ chức hơn 500 cuộc đối thoại, thu hút hơn 40.000 lượt người tham gia. Hơn 120 lớp tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, hòa giải viên, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền ở cơ sở. Vai trò của đội ngũ cán bộ Mặt trận, người có uy tín trong cộng đồng tiếp tục được phát huy, trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác vận động nhân dân.
Nhiều mô hình hay
Tính đến nay, tỉnh Quảng Trị có hơn 280 mô hình, câu lạc bộ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hoạt động hiệu quả, gắn với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Nhiều mô hình được duy trì bài bản, đi vào chiều sâu và thực sự phát huy hiệu quả như: Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật” tại phường Nam Đông Hà; “Dòng họ giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật” ở xã Quảng Thủy; “Thanh thiếu niên tìm hiểu pháp luật” tại xã Ba Đồn; “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền” tại thôn Tùng Luật, xã Cửa Tùng; “Tổ dân phố không hát karaoke gây tiếng ồn ngoài khung giờ quy định” tại phường Đồng Sơn; “Nhà tôi có bình chữa cháy” ở phường Đồng Thuận...
Thông qua hoạt động thiết thực của các mô hình, câu lạc bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân không chỉ được tiếp cận kịp thời với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn được trao đổi, chia sẻ những vấn đề sát với đời sống hàng ngày.
Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật không chỉ tập trung ở đô thị mà còn được đưa về đến từng thôn, bản, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và vùng biển. Ở mỗi địa bàn, cách làm được linh hoạt điều chỉnh, phù hợp với đặc điểm dân cư.
Ông Hồ Xy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dân Hóa cho biết: “Chúng tôi xác định công tác tuyên truyền pháp luật phải bắt đầu từ những điều gần gũi nhất với người dân. Không chỉ tuyên truyền theo văn bản, chúng tôi lồng ghép vào các buổi sinh hoạt khu dân cư, các cuộc họp thôn, qua hệ thống loa truyền thanh... để bà con dễ tiếp cận. Đối với những vùng còn khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, chúng tôi chú trọng cách tuyên truyền dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo”.
Bà Nguyễn Thị Lan - Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn 4, xã Nam Trạch chia sẻ: “Khi tuyên truyền, chúng tôi luôn gắn với đời sống thực tế của người dân, chọn tình huống thực tế ở địa phương để minh họa, bà con dễ hiểu, dễ nhớ và chủ động trao đổi hơn. Nhờ vậy, bà con dễ tiếp thu và tự giác chấp hành”.
Ở góc độ người dân, ông Nguyễn Văn Khai - Chủ tịch Nghiệp đoàn cơ sở nghề cá xã Cửa Việt, thôn Long Hà 1 (xã Cửa Việt) cho biết: “Nhờ được tuyên truyền về chính sách, pháp luật, trong đó có Luật Thủy sản, bà con hiểu rõ quy định khi ra khơi, cùng nhau bảo vệ nguồn lợi thủy sản”.
Những kết quả trên cho thấy công tác tuyên truyền pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của người dân. Có thể nói, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh đang từng bước đi vào chiều sâu, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống nhân dân. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân; từng bước hạn chế vi phạm, giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước tiếp tục được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt.
Phát huy các kết quả đạt được, thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Quảng Trị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng gần dân, sát cơ sở, phù hợp với từng đối tượng. Qua đó, đưa pháp luật thấm sâu vào đời sống, nâng cao ý thức tự giác chấp hành trong nhân dân, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, dân chủ, văn minh, thượng tôn pháp luật.