Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

Đưa pháp luật vào trường học bằng sân khấu hóa

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đưa pháp luật vào trường học bằng sân khấu hóa

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Không còn khô cứng với điều khoản, những bài học pháp luật được Công an thành phố (CATP) Hà Nội “mềm hóa” bằng tiểu phẩm, tương tác và trải nghiệm thực tế trong chương trình “Tiết học Gen Z”. Cách làm sáng tạo này đang giúp học sinh dễ tiếp thu, ghi nhớ và từng bước hình thành ý thức chấp hành pháp luật ngay từ ghế nhà trường.

Tại điểm cầu Trường THCS – THPT Marie Curie Long Biên (phường Việt Hưng), chương trình có sự tham dự của Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt; Phó Bí thư Thường trực phường Việt Hưng Lê Đức Toàn cùng đông đảo giáo viên, học sinh nhà trường. Không khí buổi học trở nên sinh động nhờ cách tiếp cận sáng tạo, gần gũi.
Tại điểm cầu Trường THCS – THPT Marie Curie Long Biên (phường Việt Hưng), chương trình có sự tham dự của Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt; Phó Bí thư Thường trực phường Việt Hưng Lê Đức Toàn cùng đông đảo giáo viên, học sinh nhà trường. Không khí buổi học trở nên sinh động nhờ cách tiếp cận sáng tạo, gần gũi.
Điểm nhấn tại đây là tiểu phẩm sân khấu hóa về an toàn giao thông do chính học sinh dàn dựng và biểu diễn, với sự hỗ trợ chuyên môn từ lực lượng chức năng. Không cần những khẩu hiệu khô khan, câu chuyện đời thường của lứa tuổi học trò được đưa lên sân khấu đã chạm tới cảm xúc người xem.
Điểm nhấn tại đây là tiểu phẩm sân khấu hóa về an toàn giao thông do chính học sinh dàn dựng và biểu diễn, với sự hỗ trợ chuyên môn từ lực lượng chức năng. Không cần những khẩu hiệu khô khan, câu chuyện đời thường của lứa tuổi học trò được đưa lên sân khấu đã chạm tới cảm xúc người xem.
Qua các tình huống kịch tính nhưng giàu tính giáo dục, tiểu phẩm không chỉ cảnh báo những vi phạm phổ biến mà còn khơi gợi vai trò của mỗi học sinh như một “tuyên truyền viên” trong việc xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.
Qua các tình huống kịch tính nhưng giàu tính giáo dục, tiểu phẩm không chỉ cảnh báo những vi phạm phổ biến mà còn khơi gợi vai trò của mỗi học sinh như một “tuyên truyền viên” trong việc xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.
Em Nguyễn Mạnh Hưng, học sinh lớp 11B2, để lại ấn tượng khi hóa thân thành chiến sĩ Cảnh sát giao thông. Dù lần đầu đứng trên sân khấu lớn, Hưng vẫn thể hiện sự tự tin và trách nhiệm. Em cho biết, việc sinh trưởng trong gia đình có truyền thống ngành Công an giúp mình có thêm sự thấu hiểu để thể hiện vai diễn chân thực.
Em Nguyễn Mạnh Hưng, học sinh lớp 11B2, để lại ấn tượng khi hóa thân thành chiến sĩ Cảnh sát giao thông. Dù lần đầu đứng trên sân khấu lớn, Hưng vẫn thể hiện sự tự tin và trách nhiệm. Em cho biết, việc sinh trưởng trong gia đình có truyền thống ngành Công an giúp mình có thêm sự thấu hiểu để thể hiện vai diễn chân thực.
“Được trực tiếp tham gia tiểu phẩm giúp em hiểu rõ hơn về pháp luật và công việc của bố mẹ, từ đó ý thức hơn khi tham gia giao thông”, Hưng chia sẻ.
“Được trực tiếp tham gia tiểu phẩm giúp em hiểu rõ hơn về pháp luật và công việc của bố mẹ, từ đó ý thức hơn khi tham gia giao thông”, Hưng chia sẻ.
Không chỉ học sinh, nghệ sĩ Trung “ruồi” cũng đánh giá cao mô hình tuyên truyền này. Theo anh, việc kết hợp nghệ thuật với sự tham gia của lực lượng chức năng giúp học sinh tiếp nhận kiến thức một cách tự nhiên, tránh tình trạng “học trước quên sau”. Những trải nghiệm trực tiếp trên sân khấu và các tình huống thực tế góp phần hình thành ý thức kỷ luật, nền tảng để trở thành công dân hiểu biết pháp luật.
Không chỉ học sinh, nghệ sĩ Trung “ruồi” cũng đánh giá cao mô hình tuyên truyền này. Theo anh, việc kết hợp nghệ thuật với sự tham gia của lực lượng chức năng giúp học sinh tiếp nhận kiến thức một cách tự nhiên, tránh tình trạng “học trước quên sau”. Những trải nghiệm trực tiếp trên sân khấu và các tình huống thực tế góp phần hình thành ý thức kỷ luật, nền tảng để trở thành công dân hiểu biết pháp luật.
Theo Trung tá Đào Việt Long, Phó trưởng Phòng CSGT CATP Hà Nội, trong năm học 2025–2026, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Việc “sân khấu hóa” nội dung pháp luật là điểm mới, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh.
Theo Trung tá Đào Việt Long, Phó trưởng Phòng CSGT CATP Hà Nội, trong năm học 2025–2026, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Việc “sân khấu hóa” nội dung pháp luật là điểm mới, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh.
“Các em trực tiếp tham gia xây dựng và hóa thân vào các tình huống pháp luật giống như một tiết học thực hành sinh động. Qua đó, không chỉ hiểu luật mà còn có thể lan tỏa kiến thức tới gia đình và cộng đồng”, Trung tá Đào Việt Long nhấn mạnh.
“Các em trực tiếp tham gia xây dựng và hóa thân vào các tình huống pháp luật giống như một tiết học thực hành sinh động. Qua đó, không chỉ hiểu luật mà còn có thể lan tỏa kiến thức tới gia đình và cộng đồng”, Trung tá Đào Việt Long nhấn mạnh.
Để nâng cao hiệu quả, CATP Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc quản lý, giáo dục học sinh. Danh sách học sinh vi phạm giao thông sẽ được gửi về nhà trường định kỳ để kịp thời nhắc nhở, uốn nắn.
Để nâng cao hiệu quả, CATP Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc quản lý, giáo dục học sinh. Danh sách học sinh vi phạm giao thông sẽ được gửi về nhà trường định kỳ để kịp thời nhắc nhở, uốn nắn.
Thực tế cho thấy, khi pháp luật được truyền tải bằng câu chuyện, cảm xúc và trải nghiệm, mức độ tiếp nhận của học sinh thay đổi rõ rệt. Không khí sôi nổi tại các điểm cầu, sự nhập tâm trong từng tiểu phẩm hay những tranh luận trực tiếp đã cho thấy học sinh không chỉ hiểu mà còn bắt đầu điều chỉnh hành vi.
Thực tế cho thấy, khi pháp luật được truyền tải bằng câu chuyện, cảm xúc và trải nghiệm, mức độ tiếp nhận của học sinh thay đổi rõ rệt. Không khí sôi nổi tại các điểm cầu, sự nhập tâm trong từng tiểu phẩm hay những tranh luận trực tiếp đã cho thấy học sinh không chỉ hiểu mà còn bắt đầu điều chỉnh hành vi.
Trong bối cảnh nhiều vấn đề xã hội tác động trực tiếp tới giới trẻ, từ an toàn giao thông, bạo lực học đường đến rủi ro trên không gian mạng, những mô hình tuyên truyền sáng tạo như vậy không chỉ mang tính thời điểm mà cần được duy trì lâu dài. Khi pháp luật được “kể” đúng cách, việc sống và hành động theo pháp luật sẽ dần trở thành lựa chọn tự nhiên của mỗi học sinh.
Trong bối cảnh nhiều vấn đề xã hội tác động trực tiếp tới giới trẻ, từ an toàn giao thông, bạo lực học đường đến rủi ro trên không gian mạng, những mô hình tuyên truyền sáng tạo như vậy không chỉ mang tính thời điểm mà cần được duy trì lâu dài. Khi pháp luật được “kể” đúng cách, việc sống và hành động theo pháp luật sẽ dần trở thành lựa chọn tự nhiên của mỗi học sinh.

Lê Khánh