Đưa thế giới đến với Việt Nam
Với chủ đề “Kết nối sống động - Điểm đến toàn cầu”, Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM (ITE HCMC) năm 2026 đang được đặt kỳ vọng lớn hơn một sự kiện xúc tiến. Đây không chỉ là nơi doanh nghiệp Việt tìm kiếm đối tác, mà còn là điểm nối hình thành những “đường dẫn” đưa khách quốc tế đến Việt Nam.

Mở đường
Theo ông Lê Chí Quân - Phó Giám đốc Chi nhánh Khu vực Việt Nam thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), trong năm 2026, đơn vị dự kiến đồng hành với khoảng 50 đoàn khảo sát, cùng 28 chương trình chuyên sâu. Qua đó, người mua quốc tế có cơ hội trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ du lịch Việt Nam trước khi đưa ra các chương trình bán tour và khai thác thị trường. Ngoài ra, đồng hành cùng ITE HCMC, Vietnam Airlines cũng triển khai các chương trình ưu đãi, hoạt động quảng bá và tương tác tại gian hàng nhằm tăng sức hút cho hội chợ. “Muốn đưa khách đến Việt Nam thì trước hết phải tạo được sự kết nối thuận lợi về đường bay, sản phẩm và thị trường” - ông Quân cho biết.
Bên cạnh Vietnam Airlines, hãng hàng không Vietjet Air cũng xác định hàng không là một trong những mắt xích quan trọng để biến xúc tiến du lịch thành lượng khách cụ thể. Theo đại diện Vietjet, hãng bay hiện đã mở rộng mạng bay tới nhiều khu vực như: Châu Âu, Nam Á, Đông Bắc Á… Việc đồng hành cùng ITE HCMC năm nay, Vietjet Air cũng triển khai các chương trình khuyến mãi, đưa ra các sản phẩm có giá cạnh tranh và những gói dịch vụ hấp dẫn dành cho cả khách quốc tế đến Việt Nam và người Việt đi du lịch nước ngoài.
Nếu như đường bay là “cánh cửa” thì các chương trình kết nối B2B tại ITE HCMC chính là lực đẩy để dòng khách quốc tế đến Việt Nam nhiều hơn. Năm nay, chương trình Người mua quốc tế (Hosted Buyers) dự kiến quy tụ 260 người mua đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương B2B. Đây là nhóm đối tác có khả năng trực tiếp đưa khách đến Việt Nam, bởi phía sau mỗi cuộc gặp giữa doanh nghiệp trong nước và người mua quốc tế có thể là những tour, đoàn khách và hợp đồng khai thác thị trường trong thời gian tới.
Theo ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, sau khi kết nối giao thương, người mua quốc tế sẽ tiếp tục khảo sát điểm đến trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ của thành phố và các địa phương liên kết. Trải nghiệm sản phẩm của người mua quốc tế là bước quan trọng nhằm gia tăng khả năng chuyển hóa các cuộc gặp tại hội chợ thành hoạt động kinh doanh thực tế.
“Những đánh giá từ các người mua quốc tế có ý nghĩa rất lớn. Đây không chỉ là cơ sở để doanh nghiệp hoàn thiện sản phẩm mà còn giúp cơ quan quản lý nhận diện xu hướng thị trường, từ đó đầu tư đúng hướng và xây dựng những sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu của khách quốc tế” - ông Hòa nhận định.
Đón dòng khách lớn, nâng chất lượng tăng trưởng
Không dừng lại ở việc tăng số lượng khách, ITE HCMC 2026 mở ra cơ hội thu hút những dòng khách có khả năng tạo giá trị cao, trong đó MICE được xem là phân khúc giàu tiềm năng. Nhóm khách này thường đi theo đoàn lớn, có mức chi tiêu tốt nhưng cũng yêu cầu cao về hạ tầng, lưu trú, dịch vụ và khả năng tổ chức. Vì vậy, để đón dòng khách MICE, điểm đến cần một hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ, từ hàng không, khách sạn đến địa điểm tổ chức và năng lực vận hành các chương trình quy mô lớn.
Kỳ vọng phát triển thị trường du lịch từ hội chợ tầm cỡ quốc tế, bà Nguyễn Cẩm Tú - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TPHCM chia sẻ thông tin, năm nay thành phố dự kiến thu hút hơn 10 tập đoàn mới tham gia chương trình người mua, trong đó có các tập đoàn lớn tại châu Âu và những đơn vị chuyên khai thác khách MICE.
“Điều quan trọng là làm sao để những kết nối tại hội chợ phải được cụ thể hóa thành sản phẩm và cơ hội kinh doanh. Từ ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), huy động nguồn lực đến xây dựng các sản phẩm MICE, hoạt động xúc tiến cần hướng đến những giải pháp thiết thực, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Mục tiêu cuối cùng của xúc tiến du lịch là tạo thêm khách và doanh thu cho doanh nghiệp” - bà Tú nhấn mạnh.
Đánh giá cao vai trò của ITE HCMC, bà Nguyễn Thị Hoa Mai - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam khẳng định, sau 20 năm, hội chợ đã trở thành một trong những sự kiện xúc tiến du lịch có quy mô và uy tín, tạo diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp trong nước với các đối tác quốc tế. Qua đó, hội chợ góp phần mở rộng thị trường, thu hút khách quốc tế, quảng bá hình ảnh Việt Nam và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch.
Thước đo của một hoạt động xúc tiến du lịch không nằm ở số cuộc gặp hay số đối tác tham gia, mà ở khả năng biến những kết nối ấy thành thị trường, thành sản phẩm và thành những chuyến đi thực tế. ITE HCMC chỉ thực sự phát huy giá trị khi những cái “bắt tay” được nối dài thành những chuyến bay, những tour du lịch và những dòng khách đến TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung.
Từ ngày 27 đến 29/8, ITE HCMC 2026 sẽ diễn ra với sự tham gia của nhiều cơ quan xúc tiến du lịch quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Lào, Campuchia, Bhutan, Saint Petersburg (Liên bang Nga)… Cùng với đó là các doanh nghiệp trong lĩnh vực lữ hành, lưu trú, hàng không, vận chuyển và công nghệ du lịch.