Đưa y tế chuyên sâu đến gần người dân hơn
Đó là định hướng được lãnh đạo Sở Y tế TPHCM nhấn mạnh tại Hội nghị khoa học năm 2026 do Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức ngày 1/8. Theo lãnh đạo Sở Y tế thành phố, phát triển hệ thống y tế đa tầng, đa cực, đa trung tâm sẽ giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao thuận lợi hơn, đồng thời giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM khẳng định, những kết quả mà Bệnh viện Nhân dân Gia Định đạt được không chỉ phục vụ công tác khám chữa bệnh mà còn góp phần phát triển hệ thống y tế thành phố thông qua đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho các tuyến.
Làm rõ định hướng trên, ông Nguyễn Anh Dũng cho biết, thành phố đang từng bước hình thành hệ thống y tế đa tầng, đa cực, đa trung tâm. Theo đó, việc các bệnh viện phát triển thêm cơ sở điều trị tại nhiều khu vực sẽ giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao thuận lợi hơn. Qua đó giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối và rút ngắn thời gian cấp cứu, điều trị đối với nhiều trường hợp bệnh nặng.
Ông Nguyễn Anh Dũng kỳ vọng, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân; phát triển các chuyên ngành đáp ứng xu hướng già hóa dân số, trong đó có điều trị và chăm sóc lão khoa; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản trị bệnh viện; đồng thời tiếp tục tiếp cận các tiêu chuẩn y tế quốc tế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Hội nghị khoa học năm 2026 được tổ chức theo định hướng đa chuyên khoa, liên ngành và lấy người bệnh làm trung tâm đã quy tụ khoảng 2.500 giáo sư, chuyên gia, nhà khoa học và nhân viên y tế trong và ngoài nước.
Theo kế hoạch, chương trình diễn ra trong 3 ngày với 5 phiên tiền hội nghị, 26 phiên khoa học chính, 7 phiên vệ tinh và hơn 220 báo cáo chuyên môn. Một trong những điểm mới của hội nghị là lần đầu tiên có chuyên đề về ghép gan với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Bệnh viện Severance, Đại học Yonsei (Hàn Quốc).
Trong chuỗi hoạt động chuyên môn, tim mạch là một trong những lĩnh vực được dành nhiều thời lượng thảo luận với các chủ đề như dự phòng bệnh tim mạch, rung nhĩ, bệnh động mạch vành, tăng huyết áp, suy tim, thuyên tắc phổi và ngừng tim ngoại viện.
Ngoài chuyên đề ghép gan và chuỗi phiên tim mạch, hội nghị còn có nhiều báo cáo cập nhật các bằng chứng y học mới, ứng dụng trong thực hành lâm sàng ở nhiều chuyên ngành khác góp phần chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn giữa các chuyên gia trong nước và quốc tế.
Đáng chú ý, phiên chuyên đề về ngừng tim ngoại viện nhấn mạnh vai trò của chuỗi cấp cứu liên hoàn trong nâng cao tỷ lệ cứu sống người bệnh. Trong khi đó, chuyên đề "Mitral Academy" với sự tham gia của GS. Geu-Ru Hong - Chủ tịch Hội Tim mạch học Hàn Quốc, giới thiệu những cập nhật về ứng dụng siêu âm tim 4D trong đánh giá bệnh van hai lá.