Dựng tương lai từ những công trường nơi địa đầu Tổ quốc
Giữa dãy núi trùng điệp nơi biên giới Tuyên Quang, các công trình trường nội trú liên cấp đang tăng tốc thi công. Dự án được đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và tính bền vững, mở ra cơ hội học tập ổn định cho học sinh vùng cao.

Không còn là những bãi đất trống hay triền đồi dang dở, tại nhiều xã biên giới của Tuyên Quang, các công trình trường học đang từng ngày “lớn lên” trong nhịp thi công hối hả. Trên các công trường, khí thế lao động lan tỏa rõ nét, thể hiện tâm huyết của chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương trong việc đưa các dự án về đích đúng hẹn.
Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang, đến nay, tổng thể các dự án trường học biên giới đã đạt từ 30 - 45% khối lượng. Nhiều hạng mục trọng điểm như san nền, thi công móng, dựng khung các khối lớp học, khu nội trú, nhà hiệu bộ… đã hoàn thành hoặc bước vào giai đoạn thi công phần thân. Việc tổ chức thi công theo hướng đồng bộ, khoa học không chỉ giúp rút ngắn thời gian mà còn tối ưu hiệu quả đầu tư một yếu tố quan trọng trong bối cảnh phát triển hạ tầng gắn với tiêu chí xanh, bền vững.
Tại công trình Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp Minh Tân, quy mô đầu tư lên tới 251 tỷ đồng, không khí thi công luôn duy trì ở mức cao. Trên diện tích hơn 4 ha, dự án được thiết kế với 45 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.500 học sinh, đồng thời tích hợp đầy đủ các hạng mục từ ký túc xá, nhà ăn đến khu sinh hoạt và sân thể thao. Một mô hình giáo dục nội trú hiện đại, hướng tới nâng cao chất lượng sống và học tập cho học sinh vùng cao, đang dần hiện hữu.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Chỉ huy phó công trình cho biết: “Ngay từ khi triển khai, chúng tôi đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công song song. Công trường duy trì làm việc liên tục, ưu tiên các hạng mục chính để đảm bảo tiến độ chung. Dù địa hình còn nhiều khó khăn, nhưng anh em kỹ sư, công nhân đều quyết tâm bám trụ, phấn đấu hoàn thành đúng, thậm chí vượt kế hoạch.”
Thực tế ghi nhận, nhiều hạng mục tại Minh Tân đã hoàn tất phần móng và đang được đẩy nhanh thi công phần thân. Diện mạo công trình dần rõ nét, từng khối nhà vươn lên giữa vùng núi, mang theo kỳ vọng về một môi trường học tập khang trang, an toàn. Chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang phối hợp chặt chẽ, kiểm soát tiến độ đến từng chi tiết, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/8/2026.
Song song với Minh Tân, dự án Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Thủy, tổng mức đầu tư hơn 211 tỷ đồng, cũng đang được chuẩn bị bài bản. Công trình bao gồm hệ thống lớp học, phòng bộ môn, thư viện, khu nội trú với gần 200 phòng ở cùng các hạng mục phụ trợ, hứa hẹn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và học tập lâu dài cho cả học sinh và giáo viên.

Ông Đoàn Trung Hải, phụ trách kỹ thuật của liên danh nhà thầu cho biết: “Chúng tôi đã chủ động tập kết vật tư từ sớm để tránh biến động nguồn cung. Địa chất khu vực nhiều đá cứng, khối lượng san gạt lớn nên đơn vị phải tăng cường nhân lực, tổ chức thi công cả ca tối để bù tiến độ. Các tiêu chuẩn an toàn và kiểm soát chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu.”
Không chỉ riêng Minh Tân và Thanh Thủy, tại các xã biên giới như Sơn Vĩ, Pà Vầy Sủ, Xín Mần, Phố Bảng… nhiều dự án trường học cũng đang được triển khai đồng loạt. Trên các công trường, hình ảnh những “mũi thi công” hoạt động song song đã trở nên quen thuộc, phản ánh cách tiếp cận linh hoạt, thích ứng với điều kiện địa hình phức tạp và thời tiết khắc nghiệt.
Ông Lương Văn Đoàn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: “Chúng tôi thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu. Quan điểm xuyên suốt là đẩy nhanh tiến độ nhưng không đánh đổi chất lượng. Mỗi công trình phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và giá trị sử dụng lâu dài”.
Điểm đáng chú ý là trong quá trình triển khai, sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan từ điều hành, giám sát đến thi công được thực hiện chặt chẽ. Các nhà thầu không chỉ tuân thủ thiết kế mà còn chủ động điều chỉnh phương án thi công phù hợp thực tế, đặc biệt tại những khu vực địa hình hiểm trở, góp phần giảm thiểu tác động môi trường và nâng cao tính bền vững của công trình.

Nhìn tổng thể, các dự án trường học tại khu vực biên giới Tuyên Quang đang đi đúng quỹ đạo, với tiến độ được kiểm soát tốt và chất lượng được đặt lên hàng đầu. Không chỉ đơn thuần là những công trình xây dựng, đây còn là nền tảng cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực vùng cao nơi mỗi phòng học, mỗi khu nội trú sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách giáo dục giữa miền núi và đồng bằng.
Khi những khối bê tông dần hoàn thiện, cũng là lúc niềm tin về một tương lai học tập tốt hơn cho học sinh vùng biên được bồi đắp. Những ngôi trường mới vững chãi giữa đại ngàn sẽ không chỉ là nơi truyền tri thức, mà còn là “hạt nhân” thúc đẩy phát triển bền vững cho cả một vùng đất nơi địa đầu Tổ quốc.